Đại học RUDN tại Nga với việc đào tạo sinh viên quốc tế

VOV.VN - Cuộc hội thảo diễn ra với các diễn giả là cán bộ phụ trách bộ phận Khuyến học Quốc tế của trường Đại học RUDN.

Sáng 16/12, tại Moskva, Trường Đại học Hữu nghị Các Dân tộc Nga (RUDN) tổ chức cuộc hội thảo với chuyên đề “Đào tạo chuyên gia đáp ứng nhu cầu cấp thiết của thị trường lao động các nước châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh: Học gì ở nước Nga và học để làm gì?”

Các sinh viên quốc tế tại buổi hội thảo. 

Cuộc hội thảo diễn ra với các diễn giả là cán bộ phụ trách bộ phận Khuyến học Quốc tế của trường Đại học RUDN và cử tọa là các sinh viên mới của trường đến từ các châu Á, Phi, Mỹ Latinh, trong đó có sinh viên Việt Nam.

Phát biểu tại cuộc hội thảo, bà Larisa Efremova, Giám đốc phụ trách Công tác Khuyến học của ĐH RUDN khẳng định: “Trong phạm vi hoạt động của tôi, tôi phải bảo đảm hệ thống tuyển dụng sinh viên nước ngoài một cách bền vững, tổ chức các cơ chế khác nhau để thu hút sinh viên cũng như thu hút những thí sinh có năng lực và có động cơ tốt. Số lượng sinh viên nước ngoài vào trường chúng tôi đang tăng lên theo từng năm”.

Cũng tại đây, ông Andrey Rakitin, Phó Giám đốc Cơ quan đối tác Odgers Berndtson, cơ quan có chi nhánh ở nhiều quốc gia khác nhau, đã cung cấp thêm những thông tin về tình hình sinh viên các quốc gia châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh đi du học nước ngoài và đến Nga theo học các trường đại học có uy tín, trong đó có trường RUDN. Những ngành, nghề mà sinh viên nước ngoài có xu hướng theo học nhiều hơn ở Nga như chuyên gia tin học, bác sỹ, kỹ sư về môi trường, du lịch, vận tải, năng lượng , dịch vụ… cũng được trao đổi.

Các diễn giả tại buổi hội thảo.

RUDN là trường đại học Quốc gia đa ngành nghề, với số lượng sinh viên, nghiên cứu sinh và cao học dưới nhiều hình thức lên tới khoảng 30 nghìn người và là trường có số sinh viên nước ngoài nhiều nhất ở LB Nga. Sinh viên nước ngoài đến từ 154 quốc gia trên thế giới.

Hiện nay, số sinh viên Việt Nam đang theo học tại trường này đạt con số khoảng 200, tuy chưa phải là nhiều so với số lượng sinh viên của một số quốc gia khác nhưng là số sinh viên Việt Nam theo học tại đây nhiều nhất so với các trường đại học khác ở Nga.

Tại hội thảo, nhiều câu hỏi mà các sinh viên nước ngoài mới sang Nga theo học tại đại học RUDN nêu ra đã được giải đáp và trao đổi cởi mở./.   


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Đức thăm Nga: Nỗ lực đẩy EU tiến gần hơn với Nga
Phó Thủ tướng Đức thăm Nga: Nỗ lực đẩy EU tiến gần hơn với Nga

VOV.VN - Chuyến thăm của Phó Thủ tướng Sigmar Gabriel diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Nga-EU liên quan đến khủng hoảng Ukraine vẫn chưa hạ nhiệt.

Phó Thủ tướng Đức thăm Nga: Nỗ lực đẩy EU tiến gần hơn với Nga

Phó Thủ tướng Đức thăm Nga: Nỗ lực đẩy EU tiến gần hơn với Nga

VOV.VN - Chuyến thăm của Phó Thủ tướng Sigmar Gabriel diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Nga-EU liên quan đến khủng hoảng Ukraine vẫn chưa hạ nhiệt.

Nga cáo buộc Ukraine bắt cóc 2 binh sĩ Nga tại Crimea
Nga cáo buộc Ukraine bắt cóc 2 binh sĩ Nga tại Crimea

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga tuyên bố việc Ukraine bắt cóc hai binh sĩ nước này ở Crimea là hành động khiêu khích và các cơ quan bảo vệ pháp luật của Nga.

Nga cáo buộc Ukraine bắt cóc 2 binh sĩ Nga tại Crimea

Nga cáo buộc Ukraine bắt cóc 2 binh sĩ Nga tại Crimea

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga tuyên bố việc Ukraine bắt cóc hai binh sĩ nước này ở Crimea là hành động khiêu khích và các cơ quan bảo vệ pháp luật của Nga.

Nga khẳng định có bằng chứng Nga vô can trong vụ tấn công xe cứu trợ
Nga khẳng định có bằng chứng Nga vô can trong vụ tấn công xe cứu trợ

VOV.VN - Nga ngày 21/9 khẳng định, quân đội nước này và lực lượng chính phủ Syria không tham gia cuộc không kích nhằm vào đoàn xe cứu trợ ở gần Aleppo.

Nga khẳng định có bằng chứng Nga vô can trong vụ tấn công xe cứu trợ

Nga khẳng định có bằng chứng Nga vô can trong vụ tấn công xe cứu trợ

VOV.VN - Nga ngày 21/9 khẳng định, quân đội nước này và lực lượng chính phủ Syria không tham gia cuộc không kích nhằm vào đoàn xe cứu trợ ở gần Aleppo.

Nga cáo buộc Pháp “gài bẫy” Nga phủ quyết nghị quyết tại LHQ
Nga cáo buộc Pháp “gài bẫy” Nga phủ quyết nghị quyết tại LHQ

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12/10 đã lên tiếng cáo buộc Pháp cố ý “gài bẫy” Nga.

Nga cáo buộc Pháp “gài bẫy” Nga phủ quyết nghị quyết tại LHQ

Nga cáo buộc Pháp “gài bẫy” Nga phủ quyết nghị quyết tại LHQ

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12/10 đã lên tiếng cáo buộc Pháp cố ý “gài bẫy” Nga.

Thế giới 7 ngày: Nga-Pháp đối đầu, Nga-Thổ thân thiết
Thế giới 7 ngày: Nga-Pháp đối đầu, Nga-Thổ thân thiết

VOV.VN - Trong tuần qua, Nga đã đối đầu với Pháp nói riêng và phương Tây nói chung trong vấn đề Syria. Trong khi đó quan hệ Nga-Thổ lại được tăng cường.

Thế giới 7 ngày: Nga-Pháp đối đầu, Nga-Thổ thân thiết

Thế giới 7 ngày: Nga-Pháp đối đầu, Nga-Thổ thân thiết

VOV.VN - Trong tuần qua, Nga đã đối đầu với Pháp nói riêng và phương Tây nói chung trong vấn đề Syria. Trong khi đó quan hệ Nga-Thổ lại được tăng cường.