Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Lào xây dựng đất nước lần thứ 10

VOV.VN - Đại hội sẽ đề ra mục tiêu, phương hướng công tác 5 năm tới và kế hoạch chiến lược phát triển Mặt trận Lào xây dựng đất nước giai đoạn 10 năm.

Sáng 8/6, tại thủ đô Vientiane, Lào đã diễn ra Lễ khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 Mặt trận Lào xây dựng đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội  và hơn 400 đại biểu tham dự Đại hội.

Quang cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Lào xây dựng đất nước lần thứ 10.

Diễn văn khai mạc do ông Phanduangchith Vongsa, Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước nêu rõ: Đại hội sẽ tổng kết công tác tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 9 Mặt trận Lào xây dựng đất nước, đề ra mục tiêu phấn đấu, phương hướng công tác trong 5 năm tới và kế hoạch chiến lược phát triển Mặt trận Lào xây dựng đất nước giai đoạn 10 năm (2016 - 2025).

Đại hội cũng nghe các báo cáo về vai trò chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Lào xây dựng đất nước và bài học kinh nghiệm trong công tác tập hợp đoàn kết, gắn sức mạnh đó vào phong trào thực tiễn do Đảng, Nhà nước đề ra một cách sâu rộng và hiệu quả hơn.

Đại hội cũng sẽ xem xét và thông qua dự thảo Báo cáo chính trị, Điều lệ mới, nghe báo cáo tổng kết của Ủy ban trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước khóa 9 giai đoạn 5 năm vừa qua, bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thường trực Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước khóa 10.

Đại hội sẽ bế mạc vào ngày mai (9/6)./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công đoàn Pháp quyết phản đối luật lao động, đối đầu với chính phủ
Công đoàn Pháp quyết phản đối luật lao động, đối đầu với chính phủ

VOV.VN - Cho đến thời điểm này, theo một số cuộc thống kê, vẫn có tới 66% người dân Pháp phản đối luật lao động mà chính phủ nước này bảo vệ

Công đoàn Pháp quyết phản đối luật lao động, đối đầu với chính phủ

Công đoàn Pháp quyết phản đối luật lao động, đối đầu với chính phủ

VOV.VN - Cho đến thời điểm này, theo một số cuộc thống kê, vẫn có tới 66% người dân Pháp phản đối luật lao động mà chính phủ nước này bảo vệ

Pháp tuyên bố giữ nguyên kế hoạch cải cách lao động bất chấp biểu tình
Pháp tuyên bố giữ nguyên kế hoạch cải cách lao động bất chấp biểu tình

VOV.VN - Chính phủ Pháp hôm 29/5 tuyên bố sẽ giữ nguyên kế hoạch cải cách luật lao động và nối lại cuộc đàm phán với liên đoàn lao động nước này.

Pháp tuyên bố giữ nguyên kế hoạch cải cách lao động bất chấp biểu tình

Pháp tuyên bố giữ nguyên kế hoạch cải cách lao động bất chấp biểu tình

VOV.VN - Chính phủ Pháp hôm 29/5 tuyên bố sẽ giữ nguyên kế hoạch cải cách luật lao động và nối lại cuộc đàm phán với liên đoàn lao động nước này.

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN lần thứ 24
Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN lần thứ 24

VOV.VN - Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN lần thứ 24 tập trung vào việc rà soát các hoạt động thuộc lĩnh vực lao động đã thực hiện trong hai năm qua.

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN lần thứ 24

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN lần thứ 24

VOV.VN - Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN lần thứ 24 tập trung vào việc rà soát các hoạt động thuộc lĩnh vực lao động đã thực hiện trong hai năm qua.

Bất chấp biểu tình, chính phủ Pháp giữ lập trường cải cách lao động
Bất chấp biểu tình, chính phủ Pháp giữ lập trường cải cách lao động

VOV.VN - Chính phủ Pháp sẽ vẫn giữ nguyên lập trường thông qua dự luật cải cách lao động bất chấp những cuộc biểu tình phản đối dự luật này.

Bất chấp biểu tình, chính phủ Pháp giữ lập trường cải cách lao động

Bất chấp biểu tình, chính phủ Pháp giữ lập trường cải cách lao động

VOV.VN - Chính phủ Pháp sẽ vẫn giữ nguyên lập trường thông qua dự luật cải cách lao động bất chấp những cuộc biểu tình phản đối dự luật này.

Lào kêu gọi đối thoại song phương để giải quyết tranh chấp Biển Đông
Lào kêu gọi đối thoại song phương để giải quyết tranh chấp Biển Đông

VOV.VN - Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đã lên tiếng kêu gọi các nước có liên quan cần đối thoại song phương để giải quyết tranh chấp Biển Đông.

Lào kêu gọi đối thoại song phương để giải quyết tranh chấp Biển Đông

Lào kêu gọi đối thoại song phương để giải quyết tranh chấp Biển Đông

VOV.VN - Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đã lên tiếng kêu gọi các nước có liên quan cần đối thoại song phương để giải quyết tranh chấp Biển Đông.