Đại hội Đối thoại dân tộc Syria diễn ra vào đầu năm 2018 tại Nga

VOV.VN - Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ ngày 22/12 nhất trí tổ chức đại hội hòa bình cho Syria tại khu nghỉ dưỡng Sochi bên bờ biển Đen, Nga vào tháng 1/2018.

Cụ thể, Sochi là nơi diễn ra “Đại hội Đối thoại dân tộc Syria” trong hai ngày 29-30/1/2018.

Trưởng đoàn đàm phán của chính phủ Syria Bashar Jaafari. Ảnh: Shamfm.

Trưởng đoàn đàm phán của chính phủ Syria, ông Bashar Jaafari cho biết: “Chúng tôi yêu cầu các binh sỹ nước ngoài ngay lập tức và vô điều kiện rút khỏi lãnh thổ của chúng tôi. Chính phủ Syria sẽ tham dự Đại hội đối thoại Dân tộc tại Sochi và nỗ lực hết sức để chuẩn bị cho hội nghị, một diễn đàn đối thoại giữa các bên ở Syria”.

Kể từ khi cuộc nội chiến Syria nổ ra vào năm 2011, một số nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột chưa mang lại kết quả cao, chủ yếu vướng mắc trong vấn đề tương lai chính trị của Tổng thống Syria Bashar Al-Assad.

Hồi tháng 11, một hội nghị ở Sochi cũng đã thất bại do thiếu sự đồng thuận cuả các bên tham dự.

Giới chức Nga cho biết các bên vẫn chưa nhất trí về danh sách các thành phần tham dự “Đại hội Đối thoại dân tộc Syria”.

Trong một diễn biến liên quan, Mỹ tuyên bố vẫn duy trì sự hiện diện tại Syria để chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và tăng cường sự ổn định tại những địa bàn đã được giải phóng.

Hiện có 1.500 binh sỹ Mỹ tại Syria với nhiệm vụ chính là huấn luyện và hỗ trợ cho lực lượng chống IS./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ nói Nga có thể vẫn duy trì hiện diện quân sự lớn tại Syria
Mỹ nói Nga có thể vẫn duy trì hiện diện quân sự lớn tại Syria

VOV.VN - Đặc phái viên Mỹ phụ trách liên minh quốc tế chống IS Brett McGurk cho rằng Nga có thể vẫn duy trì sự hiện diện đáng kể tại Syria.

Mỹ nói Nga có thể vẫn duy trì hiện diện quân sự lớn tại Syria

Mỹ nói Nga có thể vẫn duy trì hiện diện quân sự lớn tại Syria

VOV.VN - Đặc phái viên Mỹ phụ trách liên minh quốc tế chống IS Brett McGurk cho rằng Nga có thể vẫn duy trì sự hiện diện đáng kể tại Syria.

Triển vọng nào cho tiến trình hòa giải dân tộc ở Syria?
Triển vọng nào cho tiến trình hòa giải dân tộc ở Syria?

VOV.VN - Kỳ vọng hòa giải dân tộc ở Syria bị phủ bóng đen khi hòa đàm về Syria ở Geneva rơi vào bế tắc.

Triển vọng nào cho tiến trình hòa giải dân tộc ở Syria?

Triển vọng nào cho tiến trình hòa giải dân tộc ở Syria?

VOV.VN - Kỳ vọng hòa giải dân tộc ở Syria bị phủ bóng đen khi hòa đàm về Syria ở Geneva rơi vào bế tắc.

Ảnh: Nhìn lại 2 năm Nga tấn công các mục tiêu khủng bố ở Syria
Ảnh: Nhìn lại 2 năm Nga tấn công các mục tiêu khủng bố ở Syria

VOV.VN - Trong 2 năm tấn công các mục tiêu khủng bố ở Syria, máy bay Nga đã thực hiện 92.000 cuộc không kích, tiêu diệt khoảng 58.000 tên khủng bố.

Ảnh: Nhìn lại 2 năm Nga tấn công các mục tiêu khủng bố ở Syria

Ảnh: Nhìn lại 2 năm Nga tấn công các mục tiêu khủng bố ở Syria

VOV.VN - Trong 2 năm tấn công các mục tiêu khủng bố ở Syria, máy bay Nga đã thực hiện 92.000 cuộc không kích, tiêu diệt khoảng 58.000 tên khủng bố.

“Cách Nga hành xử ở Syria là hình mẫu giải quyết khủng hoảng”
“Cách Nga hành xử ở Syria là hình mẫu giải quyết khủng hoảng”

VOV.VN - Cách Nga xử lý vấn đề Syria sẽ trở thành hình mẫu cho các quốc gia khác trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Trung Đông.

“Cách Nga hành xử ở Syria là hình mẫu giải quyết khủng hoảng”

“Cách Nga hành xử ở Syria là hình mẫu giải quyết khủng hoảng”

VOV.VN - Cách Nga xử lý vấn đề Syria sẽ trở thành hình mẫu cho các quốc gia khác trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Trung Đông.

Hòa đàm Syria tập trung vào kế hoạch tổ chức đại hội đối thoại dân tộc
Hòa đàm Syria tập trung vào kế hoạch tổ chức đại hội đối thoại dân tộc

VOV.VN - Nga đang thúc đẩy các kế hoạch chủ trì một "Đại hội đối thoại quốc gia" để tìm kiếm hòa bình cho Syria.

Hòa đàm Syria tập trung vào kế hoạch tổ chức đại hội đối thoại dân tộc

Hòa đàm Syria tập trung vào kế hoạch tổ chức đại hội đối thoại dân tộc

VOV.VN - Nga đang thúc đẩy các kế hoạch chủ trì một "Đại hội đối thoại quốc gia" để tìm kiếm hòa bình cho Syria.