Đại hội đồng LHQ thông qua Nghị quyết liên quan lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng

VOV.VN - Trong hai ngày 17-18/9 đã diễn ra Phiên họp khẩn cấp đặc biệt của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về “các hành động bất hợp pháp của Israel tại Đông Jerusalem và phần còn lại của lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng”, trên cơ sở ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) ngày 19/7/2024.

Phiên họp đã thông qua Nghị quyết do Palestine giới thiệu kêu gọi Israel chấm dứt sự chiếm đóng lãnh thổ Palestine trong vòng 12 tháng tới, tuân thủ luật pháp quốc tế và rút quân đội, chấm dứt ngay lập tức mọi hoạt động định cư mới, di tản tất cả người định cư khỏi vùng đất bị chiếm đóng và phá dỡ một phần bức tường phân cách mà nước này xây dựng bên trong Bờ Tây bị chiếm đóng.

Nghị quyết cũng yêu cầu Israel cho phép tất cả người Palestine bị di dời trong thời gian chiếm đóng được trở về nơi xuất phát và được bồi thường thiệt hại do việc chiếm đóng gây ra. Việt Nam đã bỏ phiếu thuận đối với Nghị quyết cùng với 123 quốc gia thành viên khác.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc khẳng định Việt Nam tôn trọng và ủng hộ Tòa án Công lý Quốc tế thực hiện các chức năng của mình, trong đó có việc đưa ra ý kiến tư vấn, đồng thời cho rằng mọi giải pháp liên quan đến tiếng trình hoà bình Trung Đông cần tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là các nghị quyết của Liên Hợp Quốc.

Trong bối cảnh tình hình Trung Đông diễn biến phức tạp và căng thẳng gia tăng tại các vùng lãnh thổ của Palestine bị chiếm đóng, đại diện Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, tránh các hoạt động làm leo thang xung đột, tạo thuận lợi cho đối thoại cũng như các nỗ lực quốc tế hướng tới một giải pháp hòa bình và bền vững cho vấn đề Palestine.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh Việt Nam trước sau như một ủng hộ các nỗ lực quốc tế và của nhân dân Palestine nhằm sớm đạt được giải pháp hai nhà nước theo các nghị quyết liên quan của Liên Hợp Quốc, phù hợp với luật pháp quốc tế, với đường biên giới trước năm 1967 và Đông Jerusalem là thủ đô của Nhà nước Palestine. Đại sứ kêu gọi các bên liên quan thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 2334 (2016) của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, chấm dứt các hoạt động mở rộng, xây dựng các khu định cư mới, dừng việc phá huỷ nhà cửa và đẩy đuổi người dân Palestine ở khu vực Bờ Tây, trong đó có Đông Jerusalem.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc cảnh báo thách thức trong nỗ lực tái thiết Gaza hậu xung đột
Liên Hợp Quốc cảnh báo thách thức trong nỗ lực tái thiết Gaza hậu xung đột

VOV.VN - Liên Hợp Quốc vừa lên tiếng cảnh báo về những thách thức trong nỗ lực tái thiết nền kinh tế trên Dải Gaza hậu xung đột. Báo cáo của Liên Hợp Quốc ghi nhận lên tới 80% doanh nghiệp ở Gaza đã bị hư hại hoặc bị phá hủy kể từ khi Israel phát động chiến dịch quân sự trên dải đất ven biển Địa Trung Hải này.

Liên Hợp Quốc cảnh báo thách thức trong nỗ lực tái thiết Gaza hậu xung đột

Liên Hợp Quốc cảnh báo thách thức trong nỗ lực tái thiết Gaza hậu xung đột

VOV.VN - Liên Hợp Quốc vừa lên tiếng cảnh báo về những thách thức trong nỗ lực tái thiết nền kinh tế trên Dải Gaza hậu xung đột. Báo cáo của Liên Hợp Quốc ghi nhận lên tới 80% doanh nghiệp ở Gaza đã bị hư hại hoặc bị phá hủy kể từ khi Israel phát động chiến dịch quân sự trên dải đất ven biển Địa Trung Hải này.

Liên Hợp Quốc: Chấm dứt xung đột ở Dải Gaza là ưu tiên tuyệt đối và cấp bách
Liên Hợp Quốc: Chấm dứt xung đột ở Dải Gaza là ưu tiên tuyệt đối và cấp bách

VOV.VN - Cộng đồng quốc tế đang hối thúc hành động khẩn cấp nhằm chấm dứt xung đột kéo dài gần một năm qua ở Dải Gaza. Lời kêu gọi này được đưa ra trong bối cảnh đàm phán ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hamas tiếp tục đi vào ngõ cụt và Trung Đông đang đứng bên bờ vực của một cuộc chiến khu vực quy mô lớn.

Liên Hợp Quốc: Chấm dứt xung đột ở Dải Gaza là ưu tiên tuyệt đối và cấp bách

Liên Hợp Quốc: Chấm dứt xung đột ở Dải Gaza là ưu tiên tuyệt đối và cấp bách

VOV.VN - Cộng đồng quốc tế đang hối thúc hành động khẩn cấp nhằm chấm dứt xung đột kéo dài gần một năm qua ở Dải Gaza. Lời kêu gọi này được đưa ra trong bối cảnh đàm phán ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hamas tiếp tục đi vào ngõ cụt và Trung Đông đang đứng bên bờ vực của một cuộc chiến khu vực quy mô lớn.

Khai mạc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khoá 79: Hàn gắn một thế giới bị chia rẽ
Khai mạc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khoá 79: Hàn gắn một thế giới bị chia rẽ

VOV.VN - Khoá họp lần thứ 79 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khai mạc hôm nay (10/9) tại thành phố New York, Mỹ, với chủ đề “Đoàn kết và đa dạng để thúc đẩy hoà bình, phát triển bền vững và nhân phẩm ở mọi nơi và cho tất cả mọi người”. Sự kiện được kỳ vọng sẽ giúp thúc đẩy các hành động chung toàn cầu và hàn gắn một thế giới bị chia rẽ.

Khai mạc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khoá 79: Hàn gắn một thế giới bị chia rẽ

Khai mạc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khoá 79: Hàn gắn một thế giới bị chia rẽ

VOV.VN - Khoá họp lần thứ 79 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khai mạc hôm nay (10/9) tại thành phố New York, Mỹ, với chủ đề “Đoàn kết và đa dạng để thúc đẩy hoà bình, phát triển bền vững và nhân phẩm ở mọi nơi và cho tất cả mọi người”. Sự kiện được kỳ vọng sẽ giúp thúc đẩy các hành động chung toàn cầu và hàn gắn một thế giới bị chia rẽ.