Đại sứ Afghanistan tại Trung Quốc từ chức sau 6 tháng không được trả lương

VOV.VN - Ông Javid Ahmad Qaem được chính phủ của Tổng thống Ashraf Ghani chỉ định làm Đại sứ tại Trung Quốc trước khi Taliban tiếp quản quyền ở Afghanistan hồi tháng 8/2021.

Đại sứ Afghanistan tại Trung Quốc Javid Ahmad Qaem đã tuyên bố từ chức. Thông báo này được đăng tải trên Twitter cùng một số bức ảnh ông chào tạm biệt các nhân viên sứ quán.

“Kết thúc một trọng trách vinh dự: Tôi rút khỏi vị trí Đại sứ. Đại diện cho đất nước và người dân Afghanistan là một vinh dự. Có nhiều lý do, cả về cá nhân và công việc, nhưng tôi không muốn nhắc tới các lý do đó ở đây”, nhà ngoại giao Afghanistan cho biết.

Ông Qaem cũng đăng tải “văn bản bàn giao” đề ngày 1/1, liệt kê các khoản quỹ và trang thiết bị để lại đại sứ quán. Phái bộ đã hoạt động không có ngân sách trong hơn 6 tháng qua, và chỉ còn khoảng 100.000 USD trong tài khoản. Phái bộ Afghanistan cũng có 5 chiếc ô tô và chìa khóa xe hiện đang để ở văn phòng. Tất cả các nhân viên địa phương đều đã được trả lương tới ngày 20/1, sau đó họ “kết thúc” công việc.

Văn bản cũng cho thấy sẽ có một đại sứ mới tiếp quản công việc. Ông Qaem không tiết lộ danh tính người kế nhiệm mình, nhưng có nhắc tới cái tên “Sadaat”.

Rất nhiều nhân viên sứ quán đã rời vị trí và đại sứ quán được cho là sẽ “trống vắng” khi ông Sadaat tới nhậm chức. Hiện chưa rõ thời điểm đại sứ mới tới nhận nhiệm vụ.

“Các nhà ngoại giao do nước Cộng hòa chỉ định đã không muốn tiếp tục công việc sau ngày 15/8/2021. Do đó, rất nhiều người đã rời khỏi Trung Quốc. Tôi tin rằng khi người mới được chỉ định, ông Sadaat, tới Bắc Kinh, sẽ không có nhân viên ngoại giao nào khác còn ở lại đây”, ông Qaem cho biết trong văn bản bàn giao.

Các phái bộ ngoại giao của Afghanistan rơi vào tình trạng lấp lửng sau khi chính phủ của Tổng thống Ashraf Ghani sụp đổ và Taliban nhanh chóng tiếp quản quyền lực hồi tháng 8/2021. Nhiều phái bộ công khai bày tỏ lập trường phản đối chính quyền mới, khẳng định họ vẫn tiếp tục đại diện cho chính phủ trước đây. Hiện Taliban vẫn chưa được thế giới công nhận, do đó, tình trạng lấp lửng của các phái bộ ngoại giao Afghanistan ở nước ngoài sẽ còn kéo dài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc: Taliban phải thực hiện lời hứa nếu muốn nhận được tài sản
Liên Hợp Quốc: Taliban phải thực hiện lời hứa nếu muốn nhận được tài sản

VOV.VN - Người đứng đầu Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) Filippo Grandi vừa khẳng định, chỉ khi nào Taliban hoàn thành các lời hứa đưa ra trước đó, lực lượng này mới nhận được các khoản tài chính đang bị đóng băng ở nước ngoài.

Liên Hợp Quốc: Taliban phải thực hiện lời hứa nếu muốn nhận được tài sản

Liên Hợp Quốc: Taliban phải thực hiện lời hứa nếu muốn nhận được tài sản

VOV.VN - Người đứng đầu Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) Filippo Grandi vừa khẳng định, chỉ khi nào Taliban hoàn thành các lời hứa đưa ra trước đó, lực lượng này mới nhận được các khoản tài chính đang bị đóng băng ở nước ngoài.

Taliban muốn các nước láng giềng trả lại máy bay
Taliban muốn các nước láng giềng trả lại máy bay

VOV.VN - Chính quyền Afghanistan do Taliban quản lý đang có các cuộc đàm phán với các nước láng giềng nhằm nhận lại số máy bay của nước này bị các phi công sử dụng để tháo chạy khỏi đất nước hồi giữa tháng 8.

Taliban muốn các nước láng giềng trả lại máy bay

Taliban muốn các nước láng giềng trả lại máy bay

VOV.VN - Chính quyền Afghanistan do Taliban quản lý đang có các cuộc đàm phán với các nước láng giềng nhằm nhận lại số máy bay của nước này bị các phi công sử dụng để tháo chạy khỏi đất nước hồi giữa tháng 8.

Dự đoán tương lai đất nước Afghanistan dưới thời Taliban vào năm 2022
Dự đoán tương lai đất nước Afghanistan dưới thời Taliban vào năm 2022

VOV.VN - Kể từ khi Taliban kiểm soát Afghanistan vào tháng 8, đất nước đã rơi vào cảnh hỗn loạn và đói nghèo. Các chuyên gia nhận định rằng, tình trạng này có thể sẽ tiếp diễn vào năm 2022 và những năm tới nếu Afghanistan không nhận được viện trợ từ cộng đồng quốc tế.

Dự đoán tương lai đất nước Afghanistan dưới thời Taliban vào năm 2022

Dự đoán tương lai đất nước Afghanistan dưới thời Taliban vào năm 2022

VOV.VN - Kể từ khi Taliban kiểm soát Afghanistan vào tháng 8, đất nước đã rơi vào cảnh hỗn loạn và đói nghèo. Các chuyên gia nhận định rằng, tình trạng này có thể sẽ tiếp diễn vào năm 2022 và những năm tới nếu Afghanistan không nhận được viện trợ từ cộng đồng quốc tế.