Đại sứ Indonesia: Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky sẽ dự Hội nghị G20

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Vladimir Zelensky, sẽ tới Bali vào tháng 11 tới để dự hội nghị thượng đỉnh G20, Đại sứ Indonesia tiết lộ với tờ The National của UAE.

“Cả hai đều đã đồng ý [tham dự]” Đại sứ Indonesia tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), ông Husain Bagis, nói với The National ngày 7/10.

Ông Bagis thừa nhận rằng “tình hình không dễ dàng vì xung đột Nga-Ukraine” và chính phủ Indonesia đã lên kế hoạch làm thế nào để điều phối sự xuất hiện của hai nhà lãnh đạo.

“Chúng tôi đang quyết định ai sẽ ở khách sạn nào, ông Putin sẽ ở một khách sạn và ông Zelensky sẽ ở một khách sạn khác”, ông Bagis cho hay.

Nếu Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Zelensky tới Bali, hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ là sự kiện đầu tiên có sự tham dự của cả hai nhà lãnh đạo kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Hồi tháng 6, Điện Kremlin xác nhận Tổng thống Putin sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh G20. Tuy nhiên, ngày 7/10, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hình thức tham gia của nhà lãnh đạo Nga “vẫn chưa được quyết định”.

Kiev hồi tháng 8 cho hay Tổng thống Zelensky “tin rằng ông ấy nên ở trên lãnh thổ của Ukraine” nhưng sẽ suy nghĩ về việc thực hiện chuyến đi nếu ông Putin trực tiếp tham dự.

Thư ký báo chí của Tổng thống Ukraine, ông Sergey Nikiforov, trong một bình luận với truyền thông đã phủ nhận thông tin ông Zelensky tới hội nghị thượng đỉnh G20.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và một số nhà lãnh đạo phương Tây khác đã kêu gọi Tổng thống Indonesia Joko Widodo không mời Tổng thống Nga Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali. Tuy nhiên, ông Widodo đã chống lại các sức ép và vẫn mời nhà lãnh đạo Nga theo kế hoạch.

Với thực tế Tổng thống Widodo đã gặp cả ông Zelensky và ông Putin vào mùa hè để đề nghị 2 nhà lãnh đạo “đối thoại và ngừng chiến tranh”, ông Bagis nói với tờ The National rằng Indonesia đặt mục tiêu “biến G20 trở thành một nền tảng hòa bình chứ không phải xung đột”.

Mặc dù Ukraine không phải là một trong 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới, nhưng ông Zelensky đã được mời đến Bali với tư cách khách mời./.

Diễn biến tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày 7/10

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là phản ứng của Điện Kremlin khi Tổng thống Zelensky kêu gọi NATO tấn công phủ đầu Nga và EU thông qua gói trừng phạt thứ 8 đối với Nga.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phản ứng của Nga khi tình báo Mỹ nghi Ukraine đứng sau vụ ám sát con gái triết gia Nga
Phản ứng của Nga khi tình báo Mỹ nghi Ukraine đứng sau vụ ám sát con gái triết gia Nga

VOV.VN - Điện Kremlin đã hoan nghênh một báo cáo mới đây về việc cơ quan tình báo Mỹ cho rằng một nhóm trong chính phủ Ukraine đã cho phép thực hiện vụ đánh bom ô tô gần thủ đô Moscow hồi tháng 8 vừa qua, khiến Daria Dugina - con gái của triết gia nổi tiếng ở Nga - thiệt mạng.

Phản ứng của Nga khi tình báo Mỹ nghi Ukraine đứng sau vụ ám sát con gái triết gia Nga

Phản ứng của Nga khi tình báo Mỹ nghi Ukraine đứng sau vụ ám sát con gái triết gia Nga

VOV.VN - Điện Kremlin đã hoan nghênh một báo cáo mới đây về việc cơ quan tình báo Mỹ cho rằng một nhóm trong chính phủ Ukraine đã cho phép thực hiện vụ đánh bom ô tô gần thủ đô Moscow hồi tháng 8 vừa qua, khiến Daria Dugina - con gái của triết gia nổi tiếng ở Nga - thiệt mạng.

Chủ tịch Hội đồng LB Nga đề nghị Quốc hội Ukraine đàm phán cho giải pháp hòa bình
Chủ tịch Hội đồng LB Nga đề nghị Quốc hội Ukraine đàm phán cho giải pháp hòa bình

VOV.VN - Ngày 6/10, tại Diễn đàn Nghị viện G20 đang diễn ra ở Indonesia, Chủ tịch Hội đồng Liên bang (tức Thượng viện) Nga Valentina Matvienko đã đề nghị phái đoàn Quốc hội Ukraine ngồi vào bàn đàm phán, lưu ý rằng, Nga ủng hộ giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng.

Chủ tịch Hội đồng LB Nga đề nghị Quốc hội Ukraine đàm phán cho giải pháp hòa bình

Chủ tịch Hội đồng LB Nga đề nghị Quốc hội Ukraine đàm phán cho giải pháp hòa bình

VOV.VN - Ngày 6/10, tại Diễn đàn Nghị viện G20 đang diễn ra ở Indonesia, Chủ tịch Hội đồng Liên bang (tức Thượng viện) Nga Valentina Matvienko đã đề nghị phái đoàn Quốc hội Ukraine ngồi vào bàn đàm phán, lưu ý rằng, Nga ủng hộ giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng.

Khắc tinh của quân đội Nga và Ukraine trên chiến trường
Khắc tinh của quân đội Nga và Ukraine trên chiến trường

VOV.VN - Mùa Đông đến gần có nguy cơ khiến xung đột Nga-Ukraine rơi vào bế tắc trong bối cảnh các lực lượng Ukraine cố gắng tận dụng lợi thế trên chiến trường sau khi giành được một số khu vực trọng yếu, còn Nga nỗ lực tập hợp lực lượng để chuẩn bị cho cuộc tấn công lớn.  

Khắc tinh của quân đội Nga và Ukraine trên chiến trường

Khắc tinh của quân đội Nga và Ukraine trên chiến trường

VOV.VN - Mùa Đông đến gần có nguy cơ khiến xung đột Nga-Ukraine rơi vào bế tắc trong bối cảnh các lực lượng Ukraine cố gắng tận dụng lợi thế trên chiến trường sau khi giành được một số khu vực trọng yếu, còn Nga nỗ lực tập hợp lực lượng để chuẩn bị cho cuộc tấn công lớn.