Đại sứ Mỹ: NATO khó mở rộng trong những năm tới

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại NATO cho biết, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) “không còn nhiều chỗ” để mở rộng trong những năm tới.

Ngày 22/4 tại Diễn đàn an ninh Aspen ở London, Anh, Đại sứ Mỹ tại NATO Douglas Lute đã nêu ra nhận định rằng, NATO đang nổi lên tương đương với thời kỳ cuối của Chiến tranh Lạnh, do đó, đã đến lúc phải “hãm phanh” tốc độ mở rộng của liên minh quân sự này. 

Ông Douglas Lute cho rằng NATO khó mở rộng trong những năm tới. (ảnh: shutterstock.com).

Ông Douglas Lute cũng cho rằng, Nga đóng một vai trò quan trọng trong môi trường chiến lược mà chính môi trường này sẽ góp phần hãm lại sự mở rộng của NATO. Đại sứ Mỹ tại NATO cho rằng, việc thúc đẩy hơn nữa mô hình NATO là không hợp lý ở thời điểm này và chỉ làm bất ổn tình hình hiện nay. 

NATO hiện vẫn giữ chính sách xem xét thành viên mới nhưng theo ông Douglas Lute, khó có khả năng liên minh quân sự này kết nạp thêm nước Cộng hòa Georgia và Ukraine trong vài năm tới bất chấp những kỳ vọng của Ukraine về việc gia nhập NATO.

Thời gian qua, NATO đã tăng cường đáng kể sự hiện diện quân sự ở Đông Âu. Kể từ năm 1999 đến nay, liên minh quân sự này đã kết nạp đến 12 nước Đông Âu và sự mở rộng tiến sát đến biên giới Nga đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của Nga. Chiến lược an ninh của Nga năm 2016 đã coi sự mở rộng của NATO là một trong những  mối đe dọa an ninh chính đối với nước này.

Nhằm xoa dịu quan hệ song phương, hồi đầu tháng, NATO tuyên bố sẽ tổ chức một cuộc gặp cấp đại sứ với các quan chức Nga để đối thoại về những khúc mắc giữa 2 bên.

Đây là sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa quan chức Nga và NATO kể từ khi cơ chế phối hợp, hợp tác giữa 2 bên bị đình chỉ năm 2014 sau khi bán đảo Crimea sáp nhập Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga khó tạo đột phá trong quan hệ với NATO
Nga khó tạo đột phá trong quan hệ với NATO

VOV.VN- Đặc phái viên của Nga về NATO Alexander Grushko cho rằng, dư luận không nên kỳ vọng một đột phá trong quan hệ ngoại giao với NATO tại cuộc gặp sắp tới.

Nga khó tạo đột phá trong quan hệ với NATO

Nga khó tạo đột phá trong quan hệ với NATO

VOV.VN- Đặc phái viên của Nga về NATO Alexander Grushko cho rằng, dư luận không nên kỳ vọng một đột phá trong quan hệ ngoại giao với NATO tại cuộc gặp sắp tới.

Nga-NATO nhóm họp không có nghĩa là đã trở lại hợp tác bình thường
Nga-NATO nhóm họp không có nghĩa là đã trở lại hợp tác bình thường

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 19/4 cho biết, cuộc họp giữa Nga và NATO không có nghĩa là hai bên trở lại hợp tác bình thường.

Nga-NATO nhóm họp không có nghĩa là đã trở lại hợp tác bình thường

Nga-NATO nhóm họp không có nghĩa là đã trở lại hợp tác bình thường

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 19/4 cho biết, cuộc họp giữa Nga và NATO không có nghĩa là hai bên trở lại hợp tác bình thường.

NATO-Nga thừa nhận bất đồng sâu sắc chưa thể thay đổi
NATO-Nga thừa nhận bất đồng sâu sắc chưa thể thay đổi

VOV.VN - Cuộc họp Hội đồng NATO-Nga đã được tổ chức lần đầu tiên sau gần 2 năm gián đoạn vì những chia rẽ Đông-Tây sâu sắc liên quan đến khủng hoảng Ukraine.

NATO-Nga thừa nhận bất đồng sâu sắc chưa thể thay đổi

NATO-Nga thừa nhận bất đồng sâu sắc chưa thể thay đổi

VOV.VN - Cuộc họp Hội đồng NATO-Nga đã được tổ chức lần đầu tiên sau gần 2 năm gián đoạn vì những chia rẽ Đông-Tây sâu sắc liên quan đến khủng hoảng Ukraine.

Donald Trump: NATO quá trì trệ khiến Mỹ phải chi quá nhiều tiền
Donald Trump: NATO quá trì trệ khiến Mỹ phải chi quá nhiều tiền

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump cho rằng, NATO đã quá trì trệ khiến Mỹ phải đổ rất nhiều tiền để duy trì tổ chức này.

Donald Trump: NATO quá trì trệ khiến Mỹ phải chi quá nhiều tiền

Donald Trump: NATO quá trì trệ khiến Mỹ phải chi quá nhiều tiền

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump cho rằng, NATO đã quá trì trệ khiến Mỹ phải đổ rất nhiều tiền để duy trì tổ chức này.

Nga đã sẵn sàng đối thoại với NATO
Nga đã sẵn sàng đối thoại với NATO

VOV.VN - Chính phủ Nga ngày 19/4 cho biết, đã sẵn sàng xúc tiến đối thoại Nga-NATO, trong bối cảnh hai bên đã trải qua một giai đoạn mất lòng tin sâu sắc.

Nga đã sẵn sàng đối thoại với NATO

Nga đã sẵn sàng đối thoại với NATO

VOV.VN - Chính phủ Nga ngày 19/4 cho biết, đã sẵn sàng xúc tiến đối thoại Nga-NATO, trong bối cảnh hai bên đã trải qua một giai đoạn mất lòng tin sâu sắc.