Đại sứ Mỹ: Trở lại sau 15 năm, điều không thay đổi là sự hiếu khách của người Việt Nam

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper chia sẻ sau 15 năm quay lại Việt Nam điều ông nhận thấy không hề thay đổi chính là sự ấm áp, lòng hiếu khách và sự thân thiện của người dân Việt Nam.

“Điều không thay đổi là sự hiếu khách của người Việt Nam”

Ngày 20/4, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper đã có buổi gặp gỡ báo giới lần đầu tiên kể từ khi ông đến Việt Nam hồi tháng 1 năm nay.

Đại sứ Marc Knapper chia sẻ ông đã đến Việt Nam vào 3 tháng trước và lần cuối ông ở Việt Nam là vào 15 năm trước.

Trở lại Việt sau một thời gian, Đại sứ Mỹ cho biết ông nhận thấy rõ những thay đổi của Việt Nam, đó là sự phát triển mạnh mẽ của các thành phố và sự tăng trưởng trên khắp Việt Nam.

“Tôi còn thấy sự thay đổi trong việc Việt Nam đóng vai trò ngày càng nổi bật trong khu vực cũng như toàn cầu. Ngoài ra, có thể thấy số lượng du khách Mỹ đến Việt Nam hồi trước đại dịch đã tăng lên như thế nào, cũng như số lượng du học sinh Việt Nam tại Mỹ”.

Theo Đại sứ Marc Knapper, mặc dù Việt Nam trải qua nhiều đổi thay nhưng có một điều ông nhận thấy vẫn không thay đổi khi đặt chân đến Việt Nam, đó là sự hiếu khách và thân thiện của người dân Việt Nam.

“Điều tôi nhận thấy không thay đổi chính là sự ấm áp, hiếu khách và thân thiện của người dân Việt Nam, điều mà tôi và vợ tôi đã nhận được khi quay lại đất nước này. Trong 3 tháng qua, tôi đã dành thời gian tìm hiểu lại về Việt Nam. Tôi đã gặp gỡ nhiều nhà lãnh đạo Việt Nam, lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như lãnh đạo các doanh nghiệp, các học giả. Tôi đã thăm TP.HCM 4 lần, tuần trước tôi đã tới Cần Thơ và đầu tuần này tôi đã đến  Thành phố Hải Phòng. Tôi đang cố gắng để tìm hiểu thêm về Việt Nam cũng như mối quan hệ 2 nước”.

“Phát triển theo những cách mà chính tôi cũng không thể hình dung”

Đại sứ Mỹ cho rằng, 2 nước Việt Nam và Mỹ đã phát triển quan hệ trên tất cả khía cạnh mà một quốc gia phát triển có thể phát triển quan hệ với một quốc gia khác, bao gồm thương mại, đầu tư, năng lượng, hợp tác y tế, an ninh hàng hải, giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa... Ông cũng cho rằng quan hệ 2 nước đã vượt qua những thách thức, cũng như đã đang và sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai.

“Quan hệ 2 nước đã phát triển theo những cách mà nói thực lòng là bản thân tôi cũng không thể hình dung được trong 15 năm trước đây”, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam cho hay.

Theo ông, một trong những nền tảng cho sự phát triển quan hệ song phương giữa hai nước là bắt đầu từ việc hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, rà phá bom mìn, vật liệu chuyên nổ, khắc phục hậu quả chất độc da cam, tìm kiếm hài cốt lính Mỹ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam.

“Đây là những cách thức đặt nền móng quan hệ 2 nước, cách thức xây dựng lòng tin, sự hòa giải, con đường tiến về tương lai”, Đại sứ Marc Knapper khẳng định.

Ông cũng cho rằng: “Quan hệ 2 nước có được ngày hôm nay là nhờ sự tận tụy, cần mẫn của nhiều người trong 3 thập niên vừa qua, những nỗ lực xây dựng lòng tin từ 2 bên. Tôi cũng được hưởng lợi từ nỗ lực của những người tiền nhiệm. Tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ 2 nước và lòng tin giữa 2 nước. Đây là công việc tôi rất coi trọng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam thăm Nhà máy sữa Vinamilk tại Cần Thơ
Tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam thăm Nhà máy sữa Vinamilk tại Cần Thơ

VOV.VN - Tân Đại sứ đánh giá cao về sự phát triển của ngành sữa Việt Nam và những đầu tư của Vinamilk tại nhà máy Cần Thơ cũng như tại hệ thống các nhà máy trên cả nước.

Tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam thăm Nhà máy sữa Vinamilk tại Cần Thơ

Tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam thăm Nhà máy sữa Vinamilk tại Cần Thơ

VOV.VN - Tân Đại sứ đánh giá cao về sự phát triển của ngành sữa Việt Nam và những đầu tư của Vinamilk tại nhà máy Cần Thơ cũng như tại hệ thống các nhà máy trên cả nước.

Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng gặp Phó Đại diện Thương mại Mỹ
Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng gặp Phó Đại diện Thương mại Mỹ

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng ngày 23/02 đã có cuộc trao đổi với bà Sarah Bianchi, Phó Đại diện Thương mại Hoa Kỳ. Hai bên nhất trí về tầm quan trọng của việc thúc đẩy các khuôn khổ hợp tác về kinh tế - thương mại giữa Hoa Kỳ với khu vực và Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng gặp Phó Đại diện Thương mại Mỹ

Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng gặp Phó Đại diện Thương mại Mỹ

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng ngày 23/02 đã có cuộc trao đổi với bà Sarah Bianchi, Phó Đại diện Thương mại Hoa Kỳ. Hai bên nhất trí về tầm quan trọng của việc thúc đẩy các khuôn khổ hợp tác về kinh tế - thương mại giữa Hoa Kỳ với khu vực và Việt Nam.

Chân dung Đại sứ Mỹ tại Việt Nam vừa được Thượng viện Mỹ phê chuẩn
Chân dung Đại sứ Mỹ tại Việt Nam vừa được Thượng viện Mỹ phê chuẩn

VOV.VN - Thượng viện Mỹ ngày 18/12 đã phê chuẩn hàng loạt ứng viên cho các vị trí ngoại giao ở nước ngoài, trong đó vị trí Đại sứ Mỹ tại Việt Nam do ông Marc Evans Knapper đảm nhiệm, 8 tháng sau đề cử của Tổng thống Biden.

Chân dung Đại sứ Mỹ tại Việt Nam vừa được Thượng viện Mỹ phê chuẩn

Chân dung Đại sứ Mỹ tại Việt Nam vừa được Thượng viện Mỹ phê chuẩn

VOV.VN - Thượng viện Mỹ ngày 18/12 đã phê chuẩn hàng loạt ứng viên cho các vị trí ngoại giao ở nước ngoài, trong đó vị trí Đại sứ Mỹ tại Việt Nam do ông Marc Evans Knapper đảm nhiệm, 8 tháng sau đề cử của Tổng thống Biden.