Đại sứ Nga: Lệnh trừng phạt của Mỹ lên Dòng chảy phương Bắc 2 vi phạm luật pháp quốc tế

VOV.VN - Lệnh trừng phạt của Mỹ với dự án đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2 đã vi phạm luật pháp quốc tế, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nhận định trước truyền thông.

"Ngay từ đầu, Washington đã cố găng ngăn cản sự phát triển hợp tác bình thường về năng lượng giữa Nga và châu Âu. Các hành động đơn phương của Mỹ nhằm chống lại dự án này vi phạm luật pháp quốc tế và đi ngược lại với nguyên tắc cơ bản của thị trường tự do. Điều này không khác gì nỗ lực để đạt được lợi thế cạnh tranh cho nguồn cung công nghệ và nhiên liệu của mình", Đại sứ Nga khẳng định.

"Chúng tôi tin rằng kế hoạch sử dụng đường ống này nên được quyết định ở châu Âu, chủ yếu là tại Đức chứ không phải tại Mỹ".

Ngày 20/8, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký sắc lệnh cho phép áp lệnh trừng phạt lên một số đường ống xuất khẩu năng lượng của Nga. Các biện pháp hạn chế được áp đặt nhằm vào một số công ty Nga đã tham gia vào việc xây dựng Dòng chảy phương Bắc 2.

Dự án Dòng chảy phương Bắc 2 dự kiến xây dựng 2 đường ống với tổng sức chứa là 55 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm từ Nga qua Biển Baltic sang Đức. Việc xây dựng đường ống này từng bị tạm dừng vào cuối năm 2019 khi công ty lắp đặt đường ống Thụy Sĩ Allseas dừng thi công do lệnh trừng phạt của Mỹ. Tuy nhiên, việc xây dựng đã nối lại vào tháng 12/2020 sau 1 năm tạm dừng. Vào cuối tháng 7, đường ống dẫn khí này đã được hoàn thành 99%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với dự án Dòng chảy phương Bắc-2
Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với dự án Dòng chảy phương Bắc-2

VOV.VN - Ngày 20/8, Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các tàu và công ty Nga liên quan đến việc lắp đặt đường ống dẫn khí “dự án dòng chảy phương Bắc-2”.

Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với dự án Dòng chảy phương Bắc-2

Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với dự án Dòng chảy phương Bắc-2

VOV.VN - Ngày 20/8, Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các tàu và công ty Nga liên quan đến việc lắp đặt đường ống dẫn khí “dự án dòng chảy phương Bắc-2”.

Tổng thống Nga và Thủ tướng Đức sắp hội đàm, có thể thảo luận Dòng chảy phương Bắc 2
Tổng thống Nga và Thủ tướng Đức sắp hội đàm, có thể thảo luận Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Theo Điện Kremlin, Thủ tướng Đức Merkel sẽ có chuyến thăm Moscow vào ngày 20/8 và hội đàm với Tổng thống Nga Putin. Hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về triển vọng phát triển hợp tác song phương trên các lĩnh vực, cũng như một số vấn đề thời sự trong chương trình nghị sự quốc tế và khu vực. 

Tổng thống Nga và Thủ tướng Đức sắp hội đàm, có thể thảo luận Dòng chảy phương Bắc 2

Tổng thống Nga và Thủ tướng Đức sắp hội đàm, có thể thảo luận Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Theo Điện Kremlin, Thủ tướng Đức Merkel sẽ có chuyến thăm Moscow vào ngày 20/8 và hội đàm với Tổng thống Nga Putin. Hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về triển vọng phát triển hợp tác song phương trên các lĩnh vực, cũng như một số vấn đề thời sự trong chương trình nghị sự quốc tế và khu vực. 

Đại sứ Nga: Thỏa thuận Mỹ-Đức không ảnh hưởng tiến độ dự án Dòng chảy phương Bắc 2 
Đại sứ Nga: Thỏa thuận Mỹ-Đức không ảnh hưởng tiến độ dự án Dòng chảy phương Bắc 2 

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn tờ Izvestia ngày hôm nay (9/8), Đại sứ Nga tại Đức Sergei Nechaev thông báo, việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 đang ở giai đoạn cuối cùng và dự kiến sẽ được hoàn thành trong vài tuần nữa.

Đại sứ Nga: Thỏa thuận Mỹ-Đức không ảnh hưởng tiến độ dự án Dòng chảy phương Bắc 2 

Đại sứ Nga: Thỏa thuận Mỹ-Đức không ảnh hưởng tiến độ dự án Dòng chảy phương Bắc 2 

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn tờ Izvestia ngày hôm nay (9/8), Đại sứ Nga tại Đức Sergei Nechaev thông báo, việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 đang ở giai đoạn cuối cùng và dự kiến sẽ được hoàn thành trong vài tuần nữa.