Mức chi tiêu quốc phòng của Ba Lan đứng đầu trong các thành viên NATO

VOV.VN - Trong thông cáo mới đây, Tổng thống Ba Lan Andrzej cho biết, với mức chi tiêu quốc phòng năm nay của Ba Lan là 3,9% GDP, dẫn đầu trong NATO.

Tổng thống Duda chia sẻ với các phóng viên trong buổi họp báo ngày 10/7 cho biết, chi tiêu ngân sách của Ba Lan cho quốc phòng trong năm nay sẽ chiếm tới 3,9% GDP. Ông cũng chia sẻ một số chủ đề sẽ là trọng tâm diễn ra tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở thủ đô Vilnius, Litva. Liên quan đến việc chuyển vũ khí hạt nhân của Nga tới Belarus, tổng thống Ba Lan đã cùng với những người đồng cấp từ Litva và Latvia gửi một lá thư tới Tổng thư ký NATO yêu cầu đưa chủ đề này vào chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh NATO.

Ngoài ra, với tình hình chiến sự hiện nay, tổng thống Ba Lan cho rằng củng cố Đông Âu là một trong các chủ đề quan trọng trong cuộc thảo luận tới đây của các thành viên NATO. Ông Duda cho rằng NATO cần sẵn sàng trước bất kỳ mối đe dọa nào đối với thành viên liên minh và an ninh sườn phía Đông sẽ là vấn đề quan trọng cần được thảo luận kỹ lưỡng. Cùng ngày, tổng thống Ba Lan cũng kêu gọi các quốc gia thành viên ủng hộ việc gia nhập liên minh của Ukraine.

Dự kiến, Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ kéo dài hai ngày (11-12/7) tại thủ đô Litva. Một trong những thách thức với Hội nghị thượng đỉnh NATO lần này là tiến độ tăng quân thường trực tại khu vực sườn phía Đông hay kỳ vọng nâng mức chi tiêu quân sự 2% GDP của các quốc gia trở thành một yêu cầu tối thiểu thay vì là mục tiêu hướng tới.

Để đảm bảo an ninh cho các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO, đến nay, 16 quốc gia thành viên NATO đã gửi tổng cộng khoảng 1.000 binh sĩ đến Litva. Nhiều nước đã cung cấp các hệ thống phòng không tiên tiến cho quốc gia Baltic này. Litva cũng tăng gấp 3 lần lực lượng bảo vệ tại biên giới với Nga và Belarus./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo Ba Lan và Italia kêu gọi EU ưu tiên ngăn chặn di cư bất hợp pháp
Lãnh đạo Ba Lan và Italia kêu gọi EU ưu tiên ngăn chặn di cư bất hợp pháp

VOV.VN - Ngày 5/7, trong cuộc làm việc giữa hai thủ tướng Ba Lan và Italia, hai nhà lãnh đạo có cùng quan điểm Liên minh châu Âu ( EU) nên ưu tiên ngăn chặn di cư bất hợp pháp thay vì cố gắng thuyết phục 27 quốc gia thành viên chia sẻ trách nhiệm đối với những người di cư trái phép.

Lãnh đạo Ba Lan và Italia kêu gọi EU ưu tiên ngăn chặn di cư bất hợp pháp

Lãnh đạo Ba Lan và Italia kêu gọi EU ưu tiên ngăn chặn di cư bất hợp pháp

VOV.VN - Ngày 5/7, trong cuộc làm việc giữa hai thủ tướng Ba Lan và Italia, hai nhà lãnh đạo có cùng quan điểm Liên minh châu Âu ( EU) nên ưu tiên ngăn chặn di cư bất hợp pháp thay vì cố gắng thuyết phục 27 quốc gia thành viên chia sẻ trách nhiệm đối với những người di cư trái phép.

Ba Lan sẽ gửi thêm 500 sĩ quan cảnh sát đến biên giới với Belarus
Ba Lan sẽ gửi thêm 500 sĩ quan cảnh sát đến biên giới với Belarus

VOV.VN - Do sự di cư và thuyên chuyển của các thành viên nhóm lính đánh thuê Wagner sang Belarus, Ba Lan sẽ tăng cường thêm 500 cảnh sát cho lực lượng bảo vệ biên giới với nước láng giềng Belarus.

Ba Lan sẽ gửi thêm 500 sĩ quan cảnh sát đến biên giới với Belarus

Ba Lan sẽ gửi thêm 500 sĩ quan cảnh sát đến biên giới với Belarus

VOV.VN - Do sự di cư và thuyên chuyển của các thành viên nhóm lính đánh thuê Wagner sang Belarus, Ba Lan sẽ tăng cường thêm 500 cảnh sát cho lực lượng bảo vệ biên giới với nước láng giềng Belarus.

Ba Lan lên kế hoạch tổ chức trưng cầu dân ý về người di cư cùng ngày bầu cử Quốc hội
Ba Lan lên kế hoạch tổ chức trưng cầu dân ý về người di cư cùng ngày bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Ba Lan đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc tái định cư của người di cư cùng ngày với cuộc bầu cử quốc hội năm nay.

Ba Lan lên kế hoạch tổ chức trưng cầu dân ý về người di cư cùng ngày bầu cử Quốc hội

Ba Lan lên kế hoạch tổ chức trưng cầu dân ý về người di cư cùng ngày bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Ba Lan đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc tái định cư của người di cư cùng ngày với cuộc bầu cử quốc hội năm nay.

Đảm bảo an ninh cho Ukraine: Cánh cửa NATO hay lựa chọn Israel?
Đảm bảo an ninh cho Ukraine: Cánh cửa NATO hay lựa chọn Israel?

VOV.VN - Dù xung đột ở Ukraine chưa có hồi kết, thách thức đảm bảo an ninh cho Kiev chỉ mới bắt đầu.

Đảm bảo an ninh cho Ukraine: Cánh cửa NATO hay lựa chọn Israel?

Đảm bảo an ninh cho Ukraine: Cánh cửa NATO hay lựa chọn Israel?

VOV.VN - Dù xung đột ở Ukraine chưa có hồi kết, thách thức đảm bảo an ninh cho Kiev chỉ mới bắt đầu.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận để Thụy Điển gia nhập NATO
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận để Thụy Điển gia nhập NATO

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 10/7 cho biết, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã đồng ý chuyển đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển lên quốc hội xem xét.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận để Thụy Điển gia nhập NATO

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận để Thụy Điển gia nhập NATO

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 10/7 cho biết, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã đồng ý chuyển đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển lên quốc hội xem xét.