Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia bác bỏ cáo buộc hoạt động tin tặc

VOV.VN - Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia đã lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng nước này đã tiến hành hoạt động tin tặc để đánh cắp dữ liệu sông Mekong của Bộ Ngoại giao Campuchia.

Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia cho rằng thông tin trích dẫn báo cáo của Bộ Tư pháp Mỹ về việc tin tặc Trung Quốc đánh cắp dữ liệu sông Mekong của Bộ Ngoại giao Campuchia là hoàn toàn bịa đặt và không có tính logic.

Phía Trung Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc và phản đối mạnh mẽ việc đưa tin sai lệch này. Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia cũng tố ngược lại khi cho rằng Mỹ đã bị mất tín nhiệm từ lâu về vấn đề an ninh mạng và Mỹ chính là nước tấn công mạng lớn nhất thế giới, thậm chí còn nghe lén và giám sát các nước đồng minh.

Hôm qua (22/7), hãng tin Reuters dẫn báo cáo của Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng một nhóm 4 công dân Trung Quốc gồm 3 quan chức an ninh và 1 tin tặc đã phối hợp với nhau tấn công mạng của Bộ Ngoại giao và hợp tác quốc tế Campuchia nhằm đánh cắp dữ liệu liên quan đến việc hợp tác sử dụng nguồn nước sông Mekong vào ngày 10/1/2018, thời điểm Campuchia đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mekong - Lan Thương, với sự tham dự của lãnh đạo Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tố tin tặc Nga phát động cuộc tấn công mạng vào các cơ quan chính phủ
Mỹ tố tin tặc Nga phát động cuộc tấn công mạng vào các cơ quan chính phủ

VOV.VN - Microsoft ngày 27/5 cảnh báo, nhóm tin tặc Nobelium có nguồn gốc từ Nga đang phát động cuộc tấn công mạng mới nhằm vào các cơ quan chính phủ, tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn và các tổ chức phi chính phủ của Mỹ.

Mỹ tố tin tặc Nga phát động cuộc tấn công mạng vào các cơ quan chính phủ

Mỹ tố tin tặc Nga phát động cuộc tấn công mạng vào các cơ quan chính phủ

VOV.VN - Microsoft ngày 27/5 cảnh báo, nhóm tin tặc Nobelium có nguồn gốc từ Nga đang phát động cuộc tấn công mạng mới nhằm vào các cơ quan chính phủ, tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn và các tổ chức phi chính phủ của Mỹ.

Đức tin tưởng hiệu quả của vaccine Sputnik V, kêu gọi hợp tác với Nga
Đức tin tưởng hiệu quả của vaccine Sputnik V, kêu gọi hợp tác với Nga

VOV.VN - Chủ tịch Diễn đàn Đức Nga Matthias Platzeck nhận định cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 cần sự tăng cường hợp tác với tất cả quốc gia, đặc biệt là Nga

Đức tin tưởng hiệu quả của vaccine Sputnik V, kêu gọi hợp tác với Nga

Đức tin tưởng hiệu quả của vaccine Sputnik V, kêu gọi hợp tác với Nga

VOV.VN - Chủ tịch Diễn đàn Đức Nga Matthias Platzeck nhận định cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 cần sự tăng cường hợp tác với tất cả quốc gia, đặc biệt là Nga

Mạng máy tính Quốc hội Australia bị tin tặc tấn công
Mạng máy tính Quốc hội Australia bị tin tặc tấn công

VOV.VN - Truyền thông Australia hôm nay (24/5) cho biết, Chủ tịch Thượng viện nước này vừa khẳng định về việc mạng máy tính của Quốc hội nước này bị tin tặc tấn công vào tháng 3/2021.

Mạng máy tính Quốc hội Australia bị tin tặc tấn công

Mạng máy tính Quốc hội Australia bị tin tặc tấn công

VOV.VN - Truyền thông Australia hôm nay (24/5) cho biết, Chủ tịch Thượng viện nước này vừa khẳng định về việc mạng máy tính của Quốc hội nước này bị tin tặc tấn công vào tháng 3/2021.