Đại sứ Triều Tiên chỉ trích Mỹ và đe dọa có chiến tranh hạt nhân

VOV.VN - Giữa trụ sở Liên Hợp Quốc, Đại sứ Triều Tiên chỉ trích gay gắt Mỹ và đe dọa sẽ có một cuộc chiến tranh hạt nhân với Mỹ tại bán đảo Triều Tiên.

Trong các thập kỷ qua, Triều Tiên thường tung ra những lời đe dọa nhằm vào Mỹ. Nhưng khi chính quyền Tổng thống Trump tuyên bố “đã hết kiên nhẫn chiến lược” với Bình Nhưỡng thì những lời hăm dọa từ phía Triều Tiên dâng lên một mức độ mới.

Ông Kim In Ryong. Ảnh: UNTV.

Tại một cuộc họp báo được triệu tập gấp vào hôm 17/4, vị Đại sứ - Phó Trưởng đoàn đại diện Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Kim In Ryong đã đưa ra những lời chỉ trích dữ dội cùng các kịch bản chiến tranh nhằm vào nước Mỹ.

Sự kiện họp báo nói trên diễn ra chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence thăm khu phi quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Ông Pence đã cảnh báo Triều Tiên đừng thử thách lòng quyết tâm của Mỹ hay “sức mạnh quân sự của chúng tôi”.

Triều Tiên đã phản pháo ngay giữa lòng New York (Mỹ). Đại diện ngoại giao Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc đã lên án việc Mỹ tập kết tàu hải quân ở ngoài khơi bán đảo Triều Tiên và mở cuộc không kích vào lãnh thổ Syria.

Ông Kim In Ryong nói: “Điều đó đã tạo ra một tình huống nguy hiểm mà ở đó, một cuộc chiến tranh nhiệt hạch có thể bùng nổ bất cứ lúc nào trên bán đảo [Triều Tiên] và đe dọa nghiêm trọng hòa bình và an ninh thế giới”.

Những lời chỉ trích này của Triều Tiên có mức độ gay gắt hơn hẳn trước đó.

Vị Đại sứ Triều Tiên tiếp tục đọc văn bản công kích Mỹ: “Mỹ đang gây bất ổn hòa bình và ổn định toàn cầu. Họ cứ nhất nhất đi theo cái logic của đám gangster rằng việc họ xâm lược một nước có chủ quyền là ‘chính nghĩa và phù hợp’, đóng góp cho việc ‘bảo vệ’ trật tự quốc tế”.

Phó Trưởng đại diện Triều Tiên Kim In Ryong cho biết Triều Tiên sẵn sàng phản ứng lại bất cứ “phương thức chiến tranh” nào từ phía Mỹ. Nhà ngoại giao Triều Tiên khẳng định “bất cứ cuộc tấn công bằng tên lửa hay vũ khí hạt nhân từ phía Mỹ [nhằm vào Triều Tiên] đều sẽ bị đáp trả tương xứng”.

Hiện cụm tàu tấn công của hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson đã được Mỹ gửi tới vùng biển sát bán đảo Triều Tiên. Đại sứ Triều Tiên cho rằng “động thái bất cẩn này của Mỹ nhằm xâm lược Triều Tiên đã đạt tới một giai đoạn nghiêm trọng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên dọa phóng tên lửa hàng tuần
Triều Tiên dọa phóng tên lửa hàng tuần

VOV.VN - Tuyên bố này được xem là để đáp trả cảnh báo của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence rằng Triều Tiên không nên thử thách quyết tâm của ông Trump.

Triều Tiên dọa phóng tên lửa hàng tuần

Triều Tiên dọa phóng tên lửa hàng tuần

VOV.VN - Tuyên bố này được xem là để đáp trả cảnh báo của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence rằng Triều Tiên không nên thử thách quyết tâm của ông Trump.

Nhật Bản dự phòng trường hợp khủng hoảng Triều Tiên và làn sóng tị nạn
Nhật Bản dự phòng trường hợp khủng hoảng Triều Tiên và làn sóng tị nạn

VOV.VN - Trước tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, Nhật Bản đang vạch phương án dự phòng cho khủng hoảng có thể nổ ra và làn sóng tị nạn.

Nhật Bản dự phòng trường hợp khủng hoảng Triều Tiên và làn sóng tị nạn

Nhật Bản dự phòng trường hợp khủng hoảng Triều Tiên và làn sóng tị nạn

VOV.VN - Trước tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, Nhật Bản đang vạch phương án dự phòng cho khủng hoảng có thể nổ ra và làn sóng tị nạn.

Ảnh: Phó Tổng thống Mỹ Pence thăm khu phi quân sự Triều Tiên-Hàn Quốc
Ảnh: Phó Tổng thống Mỹ Pence thăm khu phi quân sự Triều Tiên-Hàn Quốc

VOV.VN - Tại khu phi quân sự (DMZ), ông Mike Pence tuyên bố nước Mỹ không còn kiên nhẫn với Triều Tiên nữa nếu nước này không chịu từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Ảnh: Phó Tổng thống Mỹ Pence thăm khu phi quân sự Triều Tiên-Hàn Quốc

Ảnh: Phó Tổng thống Mỹ Pence thăm khu phi quân sự Triều Tiên-Hàn Quốc

VOV.VN - Tại khu phi quân sự (DMZ), ông Mike Pence tuyên bố nước Mỹ không còn kiên nhẫn với Triều Tiên nữa nếu nước này không chịu từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Mỹ - Triều Tiên còn cơ hội cuối cho giải pháp ngoại giao
Mỹ - Triều Tiên còn cơ hội cuối cho giải pháp ngoại giao

VOV.VN–Lịch sử cho thấy căng thẳng leo thang với Triều Tiên thực chất lại mở ra cơ hội cho giải pháp ngoại giao nhưng đây có thể là cơ hội cuối cùng của Mỹ.

Mỹ - Triều Tiên còn cơ hội cuối cho giải pháp ngoại giao

Mỹ - Triều Tiên còn cơ hội cuối cho giải pháp ngoại giao

VOV.VN–Lịch sử cho thấy căng thẳng leo thang với Triều Tiên thực chất lại mở ra cơ hội cho giải pháp ngoại giao nhưng đây có thể là cơ hội cuối cùng của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Trump kín tiếng về ý đồ với Triều Tiên
Tổng thống Mỹ Trump kín tiếng về ý đồ với Triều Tiên

VOV.VN - Khác với các lần trước, lần nay Tổng thống Mỹ Trump tỏ ra thận trọng và kín tiếng về động thái cụ thể mà ông sẽ triển khai nhằm vào Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ Trump kín tiếng về ý đồ với Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Trump kín tiếng về ý đồ với Triều Tiên

VOV.VN - Khác với các lần trước, lần nay Tổng thống Mỹ Trump tỏ ra thận trọng và kín tiếng về động thái cụ thể mà ông sẽ triển khai nhằm vào Triều Tiên.