Đại tướng Mỹ Martin Dempsey bất ngờ thăm Iraq bàn kế chống IS

VOV.VN - Ông này muốn lắng nghe đề xuất của những người đang tham chiến tại Iraq cho kế hoạch mở rộng quân sự của Mỹ trong cuộc chiến chống IS.

Tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ hôm nay (15/11) bất ngờ tới thủ đô Baghdad của Iraq nhằm chuẩn bị cho việc mở rộng sự hỗ trợ của Mỹ đối với quân đội Iraq và các lực lượng người Kurd trong cuộc chiến chống IS. Đây là chuyến thăm đầu tiên tới Iraq của ông Dempsey kể từ khi Tổng thống Mỹ Obama tái cử nhiệm kỳ 2.

Dự kiến, tướng Dempsey sẽ có cuộc gặp với các quan chức quân đội Mỹ tại Iraq và các quan chức Iraq. Hãng tin Reuters dẫn lời Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mactin Dempsey cho biết, ông muốn lắng nghe đề xuất của những người đang tham chiến tại Iraq cho kế hoạch mở rộng quân sự của Mỹ trong cuộc chiến chống nhóm IS.

Chuyến thăm bất ngờ của ông Dempsey tới Iraq diễn ra chỉ vài ngày sau khi giới hoạch định chính sách Lầu Năm Góc cho biết họ đã và đang tích cực cân nhắc phương án sử dụng lực lượng bộ binh vào cuộc chiến chống nhóm IS ở Iraq và Syria.

Cả tướng Dempsey và Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel đều không đưa ra con số cụ thể mà chỉ cho biết, một khi có quyết định chính thức, lực lượng bộ binh Mỹ trực tiếp tham chiến cùng quân đội Iraq sẽ ở mức “khiêm tốn”, chứ không phải 150.000 quân như thời kỳ đỉnh cao của cuộc chiến Iraq 2003-2011.

Tướng Dempsey cho biết, Mỹ cần phải giúp Iraq xây dựng lại 12 trung đoàn, với tổng số 80.000 quân, mới có thể đủ sức giành lại những vùng lãnh thổ rơi vào tay IS./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan
Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan

VOV.VN - Bài phát biểu của ông Obama tại phiên họp thứ 69 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc xoay quanh việc tập hợp các lực lượng quốc tế để tiêu diệt IS.

Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan

Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan

VOV.VN - Bài phát biểu của ông Obama tại phiên họp thứ 69 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc xoay quanh việc tập hợp các lực lượng quốc tế để tiêu diệt IS.

Quân đội Iraq giành lại quyền kiểm soát nhà máy lọc dầu lớn nhất nước
Quân đội Iraq giành lại quyền kiểm soát nhà máy lọc dầu lớn nhất nước

VOV.VN - Các binh sĩ nước này đã tái chiếm hơn 70% thị trấn chiến lược Baiji, trong đó có nhà máy lọc dầu quan trọng kể trên.

Quân đội Iraq giành lại quyền kiểm soát nhà máy lọc dầu lớn nhất nước

Quân đội Iraq giành lại quyền kiểm soát nhà máy lọc dầu lớn nhất nước

VOV.VN - Các binh sĩ nước này đã tái chiếm hơn 70% thị trấn chiến lược Baiji, trong đó có nhà máy lọc dầu quan trọng kể trên.

Quân đội Iraq giành thắng lợi quan trọng trước IS
Quân đội Iraq giành thắng lợi quan trọng trước IS

VOV.VN - Đây là một trong những chiến thắng hiếm hoi và được xem là lớn nhất của quân đội Iraq trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo.

Quân đội Iraq giành thắng lợi quan trọng trước IS

Quân đội Iraq giành thắng lợi quan trọng trước IS

VOV.VN - Đây là một trong những chiến thắng hiếm hoi và được xem là lớn nhất của quân đội Iraq trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo.

Chiến tranh Iraq - Bài học về tạo cớ gây chiến
Chiến tranh Iraq - Bài học về tạo cớ gây chiến

(VOV) - Đây là một cuộc chiến điển hình về nghệ thuật ‘tạo cớ’ và khả năng ‘vượt mặt’ Liên Hợp Quốc để hành động.

Chiến tranh Iraq - Bài học về tạo cớ gây chiến

Chiến tranh Iraq - Bài học về tạo cớ gây chiến

(VOV) - Đây là một cuộc chiến điển hình về nghệ thuật ‘tạo cớ’ và khả năng ‘vượt mặt’ Liên Hợp Quốc để hành động.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”
Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Mỹ không kích dữ dội, phiến quân IS tỏ ra không hề “nao núng”
Mỹ không kích dữ dội, phiến quân IS tỏ ra không hề “nao núng”

VOV.VN - Bất chấp mưa bom của Mỹ, lực lượng Hồi giáo cực đoan IS vẫn tiến quân mạnh mẽ ở khu vực người Kurd của Syria, chặt đầu các dân làng để răn đe.

Mỹ không kích dữ dội, phiến quân IS tỏ ra không hề “nao núng”

Mỹ không kích dữ dội, phiến quân IS tỏ ra không hề “nao núng”

VOV.VN - Bất chấp mưa bom của Mỹ, lực lượng Hồi giáo cực đoan IS vẫn tiến quân mạnh mẽ ở khu vực người Kurd của Syria, chặt đầu các dân làng để răn đe.

“Bí kíp” giành thế thượng phong của khủng bố Hồi giáo IS khét tiếng
“Bí kíp” giành thế thượng phong của khủng bố Hồi giáo IS khét tiếng

VOV.VN - Ban lãnh đạo cao nhất của IS rất chặt chẽ, được bảo vệ kỹ lưỡng và gồm những phần tử túc trí đa mưu được tôi luyện trong nhà tù Mỹ.

“Bí kíp” giành thế thượng phong của khủng bố Hồi giáo IS khét tiếng

“Bí kíp” giành thế thượng phong của khủng bố Hồi giáo IS khét tiếng

VOV.VN - Ban lãnh đạo cao nhất của IS rất chặt chẽ, được bảo vệ kỹ lưỡng và gồm những phần tử túc trí đa mưu được tôi luyện trong nhà tù Mỹ.

Vì sao tổ chức Hồi giáo IS ưa thích việc chặt đầu các con tin?
Vì sao tổ chức Hồi giáo IS ưa thích việc chặt đầu các con tin?

VOV.VN - Nhóm Hồi giáo cực đoan man rợ IS thèm khát sự chú ý của công luận thế giới. Chúng thích chặt đầu 1 người riêng lẻ hơn là đánh bom đám đông.

Vì sao tổ chức Hồi giáo IS ưa thích việc chặt đầu các con tin?

Vì sao tổ chức Hồi giáo IS ưa thích việc chặt đầu các con tin?

VOV.VN - Nhóm Hồi giáo cực đoan man rợ IS thèm khát sự chú ý của công luận thế giới. Chúng thích chặt đầu 1 người riêng lẻ hơn là đánh bom đám đông.