Đại tướng Thái Lan đón nhận chiếu chỉ từ Nhà Vua để thành Thủ tướng

VOV.VN - Tại buổi lễ, tướng Prayuth cam kết phụng sự hết mình cho đất nước.

Hôm nay (25/8), Lễ đón nhận chiếu chỉ nhà Vua Thái Lan phê chuẩn Đại tướng Prayuth Chan-ocha làm Thủ tướng thứ 29 của Thái Lan được tổ chức trong trụ sở Bộ tư lệnh lục quân Thái Lan tại thủ đô Bangkok.

 Toàn cảnh Lễ đón nhận chiếu chỉ 
Báo chí không được tham dự buổi lễ đón nhận chiếu chỉ, ngoại trừ truyền hình quân đội kênh 5 và được tiếp sóng truyền hình trực tiếp chung trên các kênh công cộng khác tại Thái Lan.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Prayuth cho biết: “Tôi xin cam đoan với toàn thể người dân Thái Lan, phụng sự hết mình cho đất nước. Vì lợi ích, hạnh phúc của người dân, vì sự nghiệp đoàn kết toàn dân”.

(ảnh chụp màn hình tivi)
Tướng Prayuth cũng cho biết, danh sách nội các lâm thời sẽ được trình lên nhà Vua vào tháng 10 và nội các sẽ tập trung vào 3 vấn đề cải cách chính là an ninh, kinh tế và xã hội, trong đó trọng tâm là chính sách hòa giải dân tộc.

Chiếu chỉ phê chuẩn được nhà Vua Thái Lan ký vào ngày hôm qua (24/8) và được công bố vào sáng nay.

Thông thường các chức vụ quan trọng tại Thái Lan chỉ có ý nghĩa chính thức sau khi được nhà Vua chấp thuận và thời điểm nhà Vua ký chấp thuận thường được công bố vào ngày hôm sau thông qua một công báo chính thức.

 
Trước đó ngày 21/8, tướng Prayuth được Hội đồng Lập pháp (cơ quan tương tự Quốc hội lâm thời) bầu chọn làm Thủ tướng với số phiếu tuyệt đối./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tư lệnh Lục quân Thái Lan: “Tôi sẵn sàng làm Thủ tướng lâm thời”
Tư lệnh Lục quân Thái Lan: “Tôi sẵn sàng làm Thủ tướng lâm thời”

VOV.VN - Tuyên bố trên của ông Prayuth Chan-ocha được đưa ra sau khi Quốc hội Thái Lan bỏ phiếu nhất trí bầu chọn ông là Thủ tướng mới của nước này.

Tư lệnh Lục quân Thái Lan: “Tôi sẵn sàng làm Thủ tướng lâm thời”

Tư lệnh Lục quân Thái Lan: “Tôi sẵn sàng làm Thủ tướng lâm thời”

VOV.VN - Tuyên bố trên của ông Prayuth Chan-ocha được đưa ra sau khi Quốc hội Thái Lan bỏ phiếu nhất trí bầu chọn ông là Thủ tướng mới của nước này.

Nhà vua Thái Lan phê chuẩn tướng Prayuth làm Thủ tướng
Nhà vua Thái Lan phê chuẩn tướng Prayuth làm Thủ tướng

VOV.VN - Ông Prayuth Chan-o-cha được Hội đồng lập pháp quốc gia (tức Quốc hội Thái Lan) bầu làm Thủ tướng lâm thời ngày 21/8 vừa qua.

Nhà vua Thái Lan phê chuẩn tướng Prayuth làm Thủ tướng

Nhà vua Thái Lan phê chuẩn tướng Prayuth làm Thủ tướng

VOV.VN - Ông Prayuth Chan-o-cha được Hội đồng lập pháp quốc gia (tức Quốc hội Thái Lan) bầu làm Thủ tướng lâm thời ngày 21/8 vừa qua.

Kỳ vọng và thách thức đối với tân Thủ tướng Thái Lan
Kỳ vọng và thách thức đối với tân Thủ tướng Thái Lan

VOV.VN - Dư luận Thái Lan cho rằng, quyền lực càng cao thì sự kỳ vọng và thách thức càng lớn đối với tân Thủ tướng Prayuth Chan-ocha.

Kỳ vọng và thách thức đối với tân Thủ tướng Thái Lan

Kỳ vọng và thách thức đối với tân Thủ tướng Thái Lan

VOV.VN - Dư luận Thái Lan cho rằng, quyền lực càng cao thì sự kỳ vọng và thách thức càng lớn đối với tân Thủ tướng Prayuth Chan-ocha.

Dư luận Thái Lan về Tân Thủ tướng lâm thời Prayuth
Dư luận Thái Lan về Tân Thủ tướng lâm thời Prayuth

VOV.VN - Nhiệm vụ hàng đầu của ông Prayuth là khôi phục đoàn kết, hòa giải dân tộc, thúc đẩy tiến trình cải cách chính trị - xã hội và kinh tế.

Dư luận Thái Lan về Tân Thủ tướng lâm thời Prayuth

Dư luận Thái Lan về Tân Thủ tướng lâm thời Prayuth

VOV.VN - Nhiệm vụ hàng đầu của ông Prayuth là khôi phục đoàn kết, hòa giải dân tộc, thúc đẩy tiến trình cải cách chính trị - xã hội và kinh tế.

Thái Lan không bãi bỏ thiết quân luật
Thái Lan không bãi bỏ thiết quân luật

VOV.VN - Ủy ban Bảo vệ trật tự quốc gia tiếp tục áp dụng thiết quân luật chủ yếu nhằm bảo vệ an ninh trật tự của đất nước.

Thái Lan không bãi bỏ thiết quân luật

Thái Lan không bãi bỏ thiết quân luật

VOV.VN - Ủy ban Bảo vệ trật tự quốc gia tiếp tục áp dụng thiết quân luật chủ yếu nhằm bảo vệ an ninh trật tự của đất nước.