Đàm phán Anh-EU về Brexit vòng 4: Nguy cơ chậm tiến độ

VOV.VN - Vòng đàm phán thứ 4 về Brexit giữa Anh và EU dự kiến sẽ bế mạc ngày 28/9 trước khi hai bên chuyển sang một giai đoạn đàm phán mới thực chất hơn.

Lãnh đạo Công đảng đối lập Corbyn ngày 27/9 đã liên tục chỉ trích Thủ tướng Anh Theresa May và nhóm đàm phán Brexit làm việc không hiệu quả khiến cuộc đàm phán Brexit chưa kết quả rõ ràng. Lãnh đạo Công đảng thậm chí còn bi quan khi cho rằng, một thỏa thuận Brexit khiến nước Anh phải đối mặt với nhiều bất lợi đang ngày càng trở thành một thực tế.

“Chúng ta chỉ còn 18 tháng trước khi rời Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, hiện giờ các cuộc đàm phán chẳng đi đến đâu cả. Chính phủ Anh đang tiêu tốn quá nhiều thời gian để đàm phán nội bộ thay vì đàm phán với Liên minh châu Âu. Nguy cơ về một thỏa thuận Brexit bất lợi đang ngày càng hiện hữu”, ông Corbyn nói.

Ảnh minh họa: AP

Nhận định của lãnh đạo Công đảng Anh là có cơ sở khi mà đến nay, sau ba vòng đàm phán, cả Anh và Liên minh châu Âu vẫn chưa đạt được tiến bộ nào đáng kể. Hiện giới chức Liên minh châu Âu đang gây áp lực để Anh thực hiện cam kết về tài chính khi rời Liên minh châu Âu  nhằm khởi động các cuộc đàm phán tại Bỉ.

Tuy nhiên, Chính phủ Anh hiện vẫn chưa đưa ra con số cụ thể về “hóa đơn ly dị” để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính với Liên minh châu Âu khi rời khỏi liên minh, dự kiến vào ngày 29/3/2019. Việc khó đạt được thỏa thuận trong dàn xếp thủ tục ra đi đang là rào cản chính tại các phiên thảo luận Brexit.

Trong nỗ lực khơi thông cuộc đàm phán đang trong tình trạng bế tắc, Thủ tướng Anh có một bài phát biểu rất được châu Âu chờ đợi hôm 22/09 vừa qua đã thể hiện mong muốn đạt được một Brexit “mềm”, với đề xuất về một giai đoạn chuyển đổi là 2 năm. Bà Theresa May khẳng định tôn trọng những cam kết tài chính mà nước Anh đã xác định với tư cách là thành viên Liên minh châu Âu, tuy nhiên lại không đưa ra một con số cụ thể cùng những đề xuất chi tiết.

Trong khi đó, quan điểm của Liên minh châu Âu từ trước tới nay là nếu không có con số cụ thể để kết thúc giai đoạn 1 đàm phán thì cũng phải xác định được cách thức tính toán số tiền Anh phải trả. Cũng theo phía Liên minh châu Âu, “hóa đơn li dị” ước tính ở trong khoảng từ 60-100 tỷ Euro.

Hai ngày trước khi đàm phán vòng 4 kết thúc, ngày 26/09, bà May đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk tại London nhằm thảo luận về Brexit. Tuy nhiên, cuộc hội đàm kết thúc với nhận định không mấy lạc quan của ông Tusk khi nói rằng, các cuộc đàm phán về Brexit vẫn chưa đạt được tiến triển đáng kể để có thể chuyển sang giai đoạn tiếp theo là thảo luận về mối quan hệ tương lai giữa Anh và Liên minh châu Âu.

“Chúng tôi vẫn đang thảo luận về mối quan hệ tương lai với Anh nếu có tiến triển hiệu quả trong đàm phán. Hai bên vẫn đang hợp tác với nhau và sẽ cùng hợp tác chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, nếu có ai đó hỏi tôi, đàm phán đang diễn ra như thế nào, tôi chỉ có thể nói rằng, đàm phán về Brexit vẫn chưa đạt được tiến triển đáng kể. Chúng tôi vẫn đang phải cố gắng rất nhiều”, ông Tusk nói.

Theo kế hoạch, cả Anh và Liên minh châu Âu sẽ phải sử dụng hết thời gian cần thiết tại giai đoạn 1 hiện nay và sau đó mới có thể tiến hành giai đoạn 2 của đàm phán, dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới. Tuy nhiên, theo đánh giá của giới chuyên gia, vào thời điểm hiện tại vẫn còn nhiều hoài nghi về khả năng Anh và Liên minh châu Âu có thể sẵn sàng chuyển sang giai đoạn đàm phán thứ 2 như dự định ban đầu. Chậm trễ trong lộ trình đàm phán được cho là sẽ ảnh hưởng lớn đến lộ trình đàm phán và việc Anh rời Liên minh châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp và Đức thất vọng với phát biểu của Thủ tướng Anh về Brexit
Pháp và Đức thất vọng với phát biểu của Thủ tướng Anh về Brexit

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel hôm qua (23/9) bày tỏ thất vọng trước bài phát biểu về Brexit của Thủ tướng Anh Theresa May.

Pháp và Đức thất vọng với phát biểu của Thủ tướng Anh về Brexit

Pháp và Đức thất vọng với phát biểu của Thủ tướng Anh về Brexit

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel hôm qua (23/9) bày tỏ thất vọng trước bài phát biểu về Brexit của Thủ tướng Anh Theresa May.

Đàm phán  Brexit lần 4: Anh đã nhượng bộ, bao giờ đến lượt EU?
Đàm phán Brexit lần 4: Anh đã nhượng bộ, bao giờ đến lượt EU?

VOV.VN - Các động thái dồn dập từ các lãnh đạo Anh và EU trước và trong vòng đàm phán Brexit thứ 4 cho thấy, cả hai bên đều không muốn bế tắc kéo dài.

Đàm phán  Brexit lần 4: Anh đã nhượng bộ, bao giờ đến lượt EU?

Đàm phán Brexit lần 4: Anh đã nhượng bộ, bao giờ đến lượt EU?

VOV.VN - Các động thái dồn dập từ các lãnh đạo Anh và EU trước và trong vòng đàm phán Brexit thứ 4 cho thấy, cả hai bên đều không muốn bế tắc kéo dài.

Anh đề xuất hiệp ước an ninh mới với EU hậu Brexit
Anh đề xuất hiệp ước an ninh mới với EU hậu Brexit

VOV.VN - Chính phủ Anh ngày 18/9 đề xuất ký một hiệp ước an ninh mới với Liên minh châu Âu (EU) sau khi chính thức rời khỏi khối này.

Anh đề xuất hiệp ước an ninh mới với EU hậu Brexit

Anh đề xuất hiệp ước an ninh mới với EU hậu Brexit

VOV.VN - Chính phủ Anh ngày 18/9 đề xuất ký một hiệp ước an ninh mới với Liên minh châu Âu (EU) sau khi chính thức rời khỏi khối này.

Brexit: Quốc hội Anh thông qua dự luật “Rút khỏi EU”
Brexit: Quốc hội Anh thông qua dự luật “Rút khỏi EU”

VOV.VN - Trong vòng bỏ phiếu thứ hai, các nghị sĩ Anh vừa thông qua dự luật “rút khỏi Liên minh châu Âu”, chấm dứt tư cách thành viên của Anh trong EU.

Brexit: Quốc hội Anh thông qua dự luật “Rút khỏi EU”

Brexit: Quốc hội Anh thông qua dự luật “Rút khỏi EU”

VOV.VN - Trong vòng bỏ phiếu thứ hai, các nghị sĩ Anh vừa thông qua dự luật “rút khỏi Liên minh châu Âu”, chấm dứt tư cách thành viên của Anh trong EU.

Anh - EU cùng nỗ lực đàm phán, Brexit vẫn “dậm chân tại chỗ”
Anh - EU cùng nỗ lực đàm phán, Brexit vẫn “dậm chân tại chỗ”

VOV.VN - Bất chấp những nỗ lực của cả Anh và EU, các cuộc đàm phán về Brexit vẫn chưa đạt được tiến triển đáng kể.

Anh - EU cùng nỗ lực đàm phán, Brexit vẫn “dậm chân tại chỗ”

Anh - EU cùng nỗ lực đàm phán, Brexit vẫn “dậm chân tại chỗ”

VOV.VN - Bất chấp những nỗ lực của cả Anh và EU, các cuộc đàm phán về Brexit vẫn chưa đạt được tiến triển đáng kể.