Ngày đầu tiên Đà Nẵng thực hiện cách ly có thu phí

VOV.VN - Từ hôm nay (5/4), thành phố Đà Nẵng thực hiện chủ trương cách ly có thu phí với những người từ Hà Nội và TP. HCM đến Đà Nẵng.

Việc thu phí bao gồm cả người dân Đà Nẵng sống, làm việc, học tập tại 2 địa phương này, đến Đà Nẵng bằng đường hàng không, đường sắt, đường bộ, đường thủy. Lượng người từ 2 thành phố này đến Đà Nẵng trong ngày hôm nay rất ít.

Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch thành phố Đà Nẵng, tất cả những người rời khỏi thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đến Đà Nẵng, kể cả người Đà Nẵng sống, làm việc, học tập tại 2 địa phương này khi đến đây, từ ngày 5/4 sẽ phải cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung. Thời gian cách ly là 14 ngày kể từ ngày rời Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh. Mức thu phí ăn, sinh hoạt thực hiện theo các quy định hiện hành, theo chi phí của cơ sở cách ly tập trung.

Một điểm cách ly tại tập trung ở thành phố Đà Nẵng

Hiện có những ý kiến khác nhau về cách làm này. Có ý kiến còn băn khoăn về quy định thu phí cách ly. Ông Phạm Nguyên Vũ, ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho rằng, qui định này có những khó khăn cho người Đà Nẵng khi có việc phải đi ra Hà Nội hoặc vào thành phố Hồ Chí Minh trở về lại.

Ông Vũ đề nghị thành phố Đà Nẵng cần xem xét, hướng dẫn cụ thể đối với từng trường hợp, tạo thuận tiện cho người dân khi ra khỏi địa bàn trở về lại thành phố này.

“Có một số vấn đề chúng tôi còn băn khoăn, đề nghị có những hướng dẫn, cụ thể chi tiết, đảm bảo tính pháp lý. Còn nếu chúng ta áp dụng một cách cơ học, máy móc thì tôi nghỉ rằng sẽ có những bất tiện. Có những trường hợp đột xuất, đi công tác, có việc gia đình phải về quê muốn trở lại phải cách ly thì cũng khó ảnh hưởng đến công việc và gia đình, đề nghị có điều chỉnh”, ông Vũ nêu ý kiến.

Hiện nhiều ý kiến cho rằng, cách làm này nhằm kiểm soát chặt chẽ tình hình người từ nơi có dịch đến thành phố này, ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Ông Nguyễn Văn Hỗ, ở phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết, trước mắt, số người mắc bệnh còn ít, có thể nhà nước bao cấp, chi trả toàn bộ cho người cách ly. Tuy nhiên hiện nay, thành phố tổ chức thu phí là hợp lý. Đối với công dân ở Đà Nẵng đi làm ăn, công tác ở Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh, chính quyền thành phố khuyến cáo họ tiếp tục ở lại nơi đó thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội.

Đà Nẵng chọn khách sạn Sam Grand, đường Phạm Văn Đồng, quận Sơn Trà làm khu vực cách ly có thu phí.

“Tôi ủng hộ, hiện nay, để đảm bảo ngân sách thành phố nên tổ chức thu phí, ở mức độ theo qui định. Nhằm mục đích là để hạn chế người khác đến Đà Nẵng để đảm bảo chúng ta thắng được cái dịch này trong thời gian sớm nhất”, ông Nguyễn Văn Hỗ đề nghị.

Đồng tình với chủ trương thu phí cách ly đối với những người từ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng, ông Trần Mạnh Tân, quê ở Hà Nội, hiện có gia đình sống và làm việc tại Đà Nẵng cho biết, vì công việc nên ông đã về Hà Nội hơn nửa tháng qua. Nay muốn trở lại Đà Nẵng để thăm vợ, con nhưng vì thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng nên ông chưa thể trở lại. Ông Trần Mạnh Tân chưa muốn về lại Đà Nẵng lúc này để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình.

“Bản thân tôi là ở Đà Nẵng đi làm ăn xa, bây giờ muốn về nhà thăm vợ con nhỏ. Nhưng theo tinh thần Chỉ thị của Thủ tướng là “ai ở đâu thì ở yên ở đó” tránh lây lan dịch bệnh thì chúng tôi sẵn sàng hoãn các kế hoạch về thăm nhà. Trong trường hợp cần phải về chúng tôi sẵn sàng chấp nhận cách ly và trả tiền để có trách nhiệm với cộng đồng. Mỗi cá nhân đều phải có trách nhiệm với cộng đồng để thành phố còn phải lo chính sách khác nữa, đảm bảo an sinh xã hội”, ông Tân nói.

Bác sỹ Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết, trước mắt thành phố chuẩn bị 2 điểm cách ly có thu phí tại một đơn vị trên đường Nguyễn Chánh, quận Liên Chiểu và một điểm trên đường Phạm Văn Đồng, quận Sơn Trà. Việc thu phí cách ly đối với người từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng thực hiện theo chủ trương dừng việc di chuyển từ vùng có dịch đến các địa phương khác nhằm tránh nguy cơ lây nhiễm cộng đồng.

Theo bà Ngô Thị Kim Yến, ngày đầu tiên triển khai thu phí cách ly, Đà Nẵng chưa đón trường hợp nào từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đến buộc phải cách ly có thu phí.

“Hiện nay, có 2 nơi tiếp nhận là ở chỗ đường Nguyễn Chánh do Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phụ trách, với một chỗ tại số 7, đường Phạm Văn Đồng. Số lượng người đến cũng không có, vì họ nghe tin họ không đến. Họ nghe tin cũng hoãn chuyến bay, có chuyến bay trưa nay đến Đà Nẵng cũng rất ít, không có trường hợp nào phải cách ly cả mà chỉ có những người đã cách ly ở Hà Nội rồi về thôi”, bà Yến cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải Phòng kiểm dịch y tế đối với toàn bộ thuyền viên tàu Panama
Hải Phòng kiểm dịch y tế đối với toàn bộ thuyền viên tàu Panama

VOV.VN - Tàu hàng Panama dự kiến cập cảng Tân Vũ (Hải Phòng) vào sáng sớm ngày mai (6/4).

Hải Phòng kiểm dịch y tế đối với toàn bộ thuyền viên tàu Panama

Hải Phòng kiểm dịch y tế đối với toàn bộ thuyền viên tàu Panama

VOV.VN - Tàu hàng Panama dự kiến cập cảng Tân Vũ (Hải Phòng) vào sáng sớm ngày mai (6/4).

Thêm 1 ca mới, Việt Nam có 241 người mắc Covid-19
Thêm 1 ca mới, Việt Nam có 241 người mắc Covid-19

VOV.VN - Đến 18h ngày 5/4, Việt Nam ghi nhận 241 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 150 người từ nước ngoài về nước.

Thêm 1 ca mới, Việt Nam có 241 người mắc Covid-19

Thêm 1 ca mới, Việt Nam có 241 người mắc Covid-19

VOV.VN - Đến 18h ngày 5/4, Việt Nam ghi nhận 241 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 150 người từ nước ngoài về nước.

Không hành khách nào trên chuyến bay đến Đà Nẵng phải cách ly
Không hành khách nào trên chuyến bay đến Đà Nẵng phải cách ly

VOV.VN - Trong tổng số 75 hành khách trên chuyến bay, phần lớn là chờ nối chuyến, không xuống sân bay, không ai phải cách ly.

Không hành khách nào trên chuyến bay đến Đà Nẵng phải cách ly

Không hành khách nào trên chuyến bay đến Đà Nẵng phải cách ly

VOV.VN - Trong tổng số 75 hành khách trên chuyến bay, phần lớn là chờ nối chuyến, không xuống sân bay, không ai phải cách ly.