Đàm phán hạt nhân Iran vẫn còn vấn đề “rất khó khăn”

VOV.VN - Các bên đã đạt được một số bước tiến song vẫn còn một chặng đường dài trước khi đi tới thỏa thuận cuối cùng.

Các phái đoàn Iran và Mỹ tham gia vòng đàm phán đang diễn ra tại Geneve, Thụy Sĩ ngày 23/2 cho biết, các cuộc thảo luận về chương trình hạt nhân gây tranh cãi đã đạt bước tiến, song vẫn còn những vấn đề “rất khó khăn” phải giải quyết.

Dự kiến, các phái đoàn Mỹ và Iran sẽ gặp lại nhau vào tuần tới tại Thụy Sĩ.

Phát biểu với báo chí tại Geneve, các quan chức Mỹ và Iran đều đánh giá các cuộc thảo luận là “nghiêm túc, hữu ích và mang tính xây dựng”.

 Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif
Theo Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif, các bên đã đạt được một số bước tiến song vẫn còn một chặng đường dài trước khi đi tới thỏa thuận cuối cùng.

Ông Zarif cũng cho biết, tuần tới ông sẽ trở lại Thụy Sĩ để tham dự phiên họp của Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc, song không nêu rõ cuộc gặp với nhóm P5+1 có diễn ra nhân dịp này hay không.

Trong khi đó, một quan chức Mỹ cho biết, các cuộc thảo luận vào tuần tới sẽ bắt đầu bằng cuộc gặp giữa các quan chức Mỹ và Iran, sau đó là với các đại diện nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức).

Thông tin về cuộc gặp mới đưa ra sau một loạt cuộc họp diễn ra từ cuối tuần trước tại Geneve giữa Iran, Mỹ và nhóm P5+1.

Sáng qua, nhà đàm phán hàng đầu của Iran và là Thứ trưởng Ngoại giao nước này Abbas Araghchi đã nhấn mạnh, vẫn còn những bất đồng chưa được giải tỏa.

Tất cả các bên tham gia đều tham gia đàm phán với thái độ nghiêm túc và quyết tâm, song vẫn chưa thể đi tới một giải pháp toàn diện cho những vấn đề then chốt.

Dự kiến hôm nay, ông Araghchi sẽ gặp người đứng đầu Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Yukya Amano tại thành phố Vienna, Áo.

Từ nhiều năm nay, cơ quan Liên Hợp Quốc này đã tiến hành điều tra về bản chất chương trình hạt nhân của Iran. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tố Israel quấy rối trước cuộc đàm phán hạt nhân với Iran
Mỹ tố Israel quấy rối trước cuộc đàm phán hạt nhân với Iran

VOV.VN-Mỹ hôm qua lên tiếng cáo buộc Israel đã làm ảnh hưởng cuộc đàm phán hạt nhân của họ với Iran thông qua việc rò rỉ có ý đồ các thông tin sai lệch.

Mỹ tố Israel quấy rối trước cuộc đàm phán hạt nhân với Iran

Mỹ tố Israel quấy rối trước cuộc đàm phán hạt nhân với Iran

VOV.VN-Mỹ hôm qua lên tiếng cáo buộc Israel đã làm ảnh hưởng cuộc đàm phán hạt nhân của họ với Iran thông qua việc rò rỉ có ý đồ các thông tin sai lệch.

Chưa có đột phá mới trong việc làm rõ chương trình hạt nhân Iran
Chưa có đột phá mới trong việc làm rõ chương trình hạt nhân Iran

VOV.VN - IAEA vẫn chưa nhận được thông tin từ Tehran về việc giải đáp những cáo buộc của các quốc gia phương Tây về cái gọi là “quy mô quân sự có thể” (PMDs)…

Chưa có đột phá mới trong việc làm rõ chương trình hạt nhân Iran

Chưa có đột phá mới trong việc làm rõ chương trình hạt nhân Iran

VOV.VN - IAEA vẫn chưa nhận được thông tin từ Tehran về việc giải đáp những cáo buộc của các quốc gia phương Tây về cái gọi là “quy mô quân sự có thể” (PMDs)…

Mỹ mong muốn đạt được thỏa thuận hạt nhân với Iran
Mỹ mong muốn đạt được thỏa thuận hạt nhân với Iran

VOV.VN - Từ ngày 22/2, các nhà lãnh đạo cấp cao Mỹ và Iran sẽ tiến hành 2 vòng thảo luận về những khía cạnh kỹ thuật trong chương trình hạt nhân của Iran.

Mỹ mong muốn đạt được thỏa thuận hạt nhân với Iran

Mỹ mong muốn đạt được thỏa thuận hạt nhân với Iran

VOV.VN - Từ ngày 22/2, các nhà lãnh đạo cấp cao Mỹ và Iran sẽ tiến hành 2 vòng thảo luận về những khía cạnh kỹ thuật trong chương trình hạt nhân của Iran.

P5+1 và Iran khởi động vòng đàm phán hạt nhân mới tại Geneva
P5+1 và Iran khởi động vòng đàm phán hạt nhân mới tại Geneva

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cũng sẽ có cuộc đàm phán riêng để thu hẹp các bất đồng.

P5+1 và Iran khởi động vòng đàm phán hạt nhân mới tại Geneva

P5+1 và Iran khởi động vòng đàm phán hạt nhân mới tại Geneva

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cũng sẽ có cuộc đàm phán riêng để thu hẹp các bất đồng.