Đàm phán hòa bình hữu ích nhưng bạo lực vẫn gia tăng ở Syria

VOV.VN - Bất chấp việc đàm phán đang diễn ra, các bên liên quan ở Syria vẫn cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn.

Trưởng đoàn đàm phán hòa bình chính phủ Syria Bashar Ja'afari hôm qua (26/4) cho rằng, tiến trình hòa đàm do Liên Hợp Quốc làm trung gian rất “hữu ích và mang tính xây dựng”.

Một vòng đàm phán về hòa bình Syria ở Geneva, Thụy Sĩ. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu sau khi tiến hành phiên thảo luận cuối cùng với Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura, trước khi vòng đàm phán kéo dài 2 tuần này kết thúc, ông Ja'afari cho biết, vòng đàm phán thứ ba có thể diễn ra trong lãnh thổ Syria và với một cơ chế giúp các bên xích lại gần nhau hơn là hình thức đàm phán gián tiếp hiện nay.

Ông Ja'afari nêu rõ, Chính phủ Syria đang thúc đẩy việc thành lập một chính phủ mở rộng, coi đây là giải pháp cho cuộc nội chiến hiện nay song ý tưởng này đã bị phe đối lập bác bỏ.

“Chúng tôi đã lưu ý với Đặc phái viên Mistura về sự quan ngại của chúng tôi trước những nỗ lực của các nước tài trợ cho khủng bố và các tổ chức khủng bố làm việc cho họ. Họ muốn cản trở giải pháp chính trị bằng việc vi phạm lệnh ngừng bắn gây thương vong cho dân thường Syria nhiều năm qua”, ông Ja'afari nói.

Giai đoạn cuối của vòng đàm phán hòa bình thứ hai bị phủ bóng đen bởi tình trạng bạo lực leo thang. Chính phủ Syria tố cáo phe đối lập phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn trong khi phe đối lập bác bỏ và đưa ra những cáo buộc ngược lại.

Các nhà ngoại giao lo ngại bạo lực leo thang có thể hủy hoại tiến trình hòa bình cho Syria. Đặc phái viên Staffan de Mistura dự kiến thông báo với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về kết quả vòng hòa đàm lần này trong ngày hôm nay (27/4), và có thể sẽ kêu gọi các cường quốc tổ chức một hội nghị khẩn cấp bộ trưởng nhóm các nước hỗ trợ Syria (ISSG)./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Syria: Đánh bom liều chết, ít nhất 15 người thiệt mạng
Syria: Đánh bom liều chết, ít nhất 15 người thiệt mạng

VOV.VN - Ngày 25/4, một vụ đánh bom liều chết tại thủ đô Damascus của Syria khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và hơn 80 người bị thương.

Syria: Đánh bom liều chết, ít nhất 15 người thiệt mạng

Syria: Đánh bom liều chết, ít nhất 15 người thiệt mạng

VOV.VN - Ngày 25/4, một vụ đánh bom liều chết tại thủ đô Damascus của Syria khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và hơn 80 người bị thương.

Đưa quân đến Syria, Mỹ lặp lại sai lầm ở Iraq và Afghanistan?
Đưa quân đến Syria, Mỹ lặp lại sai lầm ở Iraq và Afghanistan?

VOV.VN - Với những gì đã diễn ra ở Iraq và Afghanistan, nhiều người lo ngại Mỹ sẽ lại sa vào một “vũng lầy” khác ở Syria.

Đưa quân đến Syria, Mỹ lặp lại sai lầm ở Iraq và Afghanistan?

Đưa quân đến Syria, Mỹ lặp lại sai lầm ở Iraq và Afghanistan?

VOV.VN - Với những gì đã diễn ra ở Iraq và Afghanistan, nhiều người lo ngại Mỹ sẽ lại sa vào một “vũng lầy” khác ở Syria.

 Tổng thống Mỹ Obama sẽ điều thêm 250 binh sỹ đến Syria
Tổng thống Mỹ Obama sẽ điều thêm 250 binh sỹ đến Syria

VOV.VN -Việc triển khai này sẽ bổ sung cho nhóm 50 binh sỹ thuộc lực lượng đặc biệt đã được Mỹ điều đến Syria trong năm 2015.

 Tổng thống Mỹ Obama sẽ điều thêm 250 binh sỹ đến Syria

Tổng thống Mỹ Obama sẽ điều thêm 250 binh sỹ đến Syria

VOV.VN -Việc triển khai này sẽ bổ sung cho nhóm 50 binh sỹ thuộc lực lượng đặc biệt đã được Mỹ điều đến Syria trong năm 2015.

“Hoạt động cứu trợ ở Syria đạt tiến bộ thực sự”
“Hoạt động cứu trợ ở Syria đạt tiến bộ thực sự”

VOV.VN - Đây là nhận định của Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria. Tuy nhiên, ông Mistura cho rằng, còn nhiều việc phải làm để đạt được thêm tiến bộ.  

“Hoạt động cứu trợ ở Syria đạt tiến bộ thực sự”

“Hoạt động cứu trợ ở Syria đạt tiến bộ thực sự”

VOV.VN - Đây là nhận định của Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria. Tuy nhiên, ông Mistura cho rằng, còn nhiều việc phải làm để đạt được thêm tiến bộ.  

IS đánh bom xe khiến 8 người thiệt mạng tại thủ đô Damascus (Syria)
IS đánh bom xe khiến 8 người thiệt mạng tại thủ đô Damascus (Syria)

VOV.VN - IS ngày 25/4 đã thực hiện một vụ đánh bom xe ở phía Nam thủ đô Damascus khiến ít nhất 8 người thiệt mạng.

IS đánh bom xe khiến 8 người thiệt mạng tại thủ đô Damascus (Syria)

IS đánh bom xe khiến 8 người thiệt mạng tại thủ đô Damascus (Syria)

VOV.VN - IS ngày 25/4 đã thực hiện một vụ đánh bom xe ở phía Nam thủ đô Damascus khiến ít nhất 8 người thiệt mạng.