Đàm phán Mỹ-Triều: Đột phá hay canh bạc mạo hiểm?

VOV.VN - Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều dù được giới quan sát đánh giá là bước đột phá nhưng cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ.

Một trong những thông tin nổi bật tuần qua đó là khả năng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Đây có thể coi là một thông tin tốt lành giúp tháo gỡ thế bế tắc trên bán đảo Triều Tiên thời gian qua, với những cảnh báo về một cuộc chiến tranh hạt nhân. Đối thoại Mỹ- Triều có thể đánh giá là một bước đột phá.

Nếu trở thành hiện thực thì đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa một Tổng thống Mỹ đương nhiệm và một nhà lãnh đạo Triều Tiên. Đề xuất của Triều Tiên đưa ra với Mỹ thông qua các quan chức Hàn Quốc cũng được đánh giá khá hấp dẫn.

Theo đó, Triều Tiên cam kết thảo luận vấn đề từ bỏ kho vũ khí hạt nhân nếu an ninh của Triều Tiên được đảm bảo, dừng các vụ thử tên lửa hay hạt nhân khi các cuộc đối thoại đang diễn ra.

Theo nhận định của tờ Washington Post, đây rõ ràng là một nhượng bộ lớn từ phía Triều Tiên. Nếu đàm phán diễn ra, đây cũng sẽ là lần đầu tiên Triều Tiên công bố rõ ràng đưa vấn đề phi hạt nhân hóa lên bàn đàm phán. Bước đột phá này cũng khiến nhiều nước có cái nhìn tích cực, với nhận định cuộc gặp sẽ là một "dấu mốc lịch sử" hướng tới hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên. 

Hàn Quốc- nước thúc đẩy nỗ lực đối thoại với Triều Tiên thời gian qua cũng đang cử Đặc phái viên tới các nước liên quan trong đàm phán 6 bên như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga để thảo luận tình hình trên bán đảo Triều Tiên.

Phát biểu tại cuộc gặp Đại sứ Hàn Quốc tại Trung Quốc ngày 11/3, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì khẳng định, Trung Quốc sẽ nỗ lực ủng hộ tiến trình đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên: “Lập trường của Trung Quốc rất rõ ràng. Chúng tôi sẽ tiếp tục hiện thực hóa các mục tiêu của phi hạt nhân hóa, thúc đẩy hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên, giải quyết vấn đề thông qua đối thoại và tham vấn”.

Những diễn biến tích cực đang diễn ra, nhưng rõ ràng thách thức là không nhỏ, thậm chí khi cả hai bên đạt được thời điểm cụ thể cho một cuộc gặp thượng đỉnh. Trước tiên phải kể đến đó là yêu cầu đảm bảo an ninh của Triều Tiên.

Thực tế đây là một yêu cầu Triều Tiên đã từng đề cập trước đây, nhưng mong muốn thực sự của Triều Tiên với yêu cầu này là gì? Có thể đó đơn thuần chỉ là một tuyên bố của Mỹ về hành động không gây hấn, thậm chí một thỏa thuận hòa bình chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Tuy nhiên, đây cũng có thể là những yêu cầu lớn hơn, khó nhận được sự chấp thuận của các bên như rút quân đội Mỹ khỏi bán đảo Triều Tiên…

Ngoài ra, cam kết của Triều Tiên cũng luôn bị thách thức bởi những hành động của các bên liên quan, mà phép thử đầu tiên đó là các cuộc tập trận quân sự Mỹ- Hàn sắp tới. Chắc chắn Hàn Quốc sẽ cố gắng làm giảm qui mô cuộc tập trận này để tránh những khiêu khích với Triều Tiên.

Tuy nhiên, các cuộc tập trận sẽ vẫn được tiến hành, là thước đo sự kiên nhẫn của Triều Tiên. Những thách thức này có thể tác động không nhỏ đến kết quả cuộc gặp mà giới chuyên gia nhận định nếu không suôn sẻ sẽ khiến mối quan hệ giữa hai bên tồi tệ hơn.

Chưa có gì đảm bảo đối thoại Mỹ- Triều Tiên nếu có diễn ra sẽ dẫn đến hòa bình lâu dài. Tuy nhiên, chuyên gia phân tích chính trị Rapp-Hooper của trường đại học Yale cho rằng, ngoại giao sẽ vẫn có giá trị nếu nó giúp làm giảm các tính toán sai lầm, đặc biệt trong bối cảnh lòng tin đang được xây dựng tích cực giữa hai bên.

Trong một cuộc vận động chính trị tại Pennsylvania cuối tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tin tưởng rằng, Triều Tiên đang muốn kiến tạo hòa bình và nếu đối thoại diễn ra sẽ mang lại một thỏa thuận lớn nhất cho thế giới.

Giám đốc CIA Mike Pompei cũng cho rằng, những gì Tổng thống Mỹ đang làm không vì nêu cao danh tiếng, mà ông muốn thực sự giải quyết vấn đề. Do đó, mặc dù đối thoại đang đối mặt với nhiều thách thức, nhưng cũng là cơ hội chưa từng có để giải quyết bài  toán hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Cơn địa chấn ngoại giao thành sự thật?
Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Cơn địa chấn ngoại giao thành sự thật?

VOV.VN - Lời đề nghị về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump chấp thuận.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Cơn địa chấn ngoại giao thành sự thật?

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Cơn địa chấn ngoại giao thành sự thật?

VOV.VN - Lời đề nghị về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump chấp thuận.

Chặng đường từ đe dọa hủy diệt tới gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều
Chặng đường từ đe dọa hủy diệt tới gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên vào tháng 5. Trong khi, ông Kim Jong-un cam kết tạm ngừng chương trình hạt nhân của mình.

Chặng đường từ đe dọa hủy diệt tới gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều

Chặng đường từ đe dọa hủy diệt tới gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên vào tháng 5. Trong khi, ông Kim Jong-un cam kết tạm ngừng chương trình hạt nhân của mình.

Nga lên tiếng về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên
Nga lên tiếng về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên

VOV.VN - Bộ trưởng ngoại giao Sergei Lavrov cho biết, Nga coi cuộc gặp của Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên là quan trọng, mở ra con đường hòa giải.

Nga lên tiếng về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên

Nga lên tiếng về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên

VOV.VN - Bộ trưởng ngoại giao Sergei Lavrov cho biết, Nga coi cuộc gặp của Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên là quan trọng, mở ra con đường hòa giải.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ-Triều ủng hộ sáng kiến tháo ngòi khủng hoảng
Trung Quốc kêu gọi Mỹ-Triều ủng hộ sáng kiến tháo ngòi khủng hoảng

VOV.VN - Trung Quốc nhấn mạnh, Mỹ và Triều Tiên nên coi đối thoại là cơ hội để duy trì bầu không khí tích cực hiện nay trên bán đảo Triều Tiên.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ-Triều ủng hộ sáng kiến tháo ngòi khủng hoảng

Trung Quốc kêu gọi Mỹ-Triều ủng hộ sáng kiến tháo ngòi khủng hoảng

VOV.VN - Trung Quốc nhấn mạnh, Mỹ và Triều Tiên nên coi đối thoại là cơ hội để duy trì bầu không khí tích cực hiện nay trên bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên chưa ra tuyên bố về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều
Triều Tiên chưa ra tuyên bố về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 12/3 thông báo, phía Triều Tiên vẫn chưa có phản ứng gì về cuộc gặp thượng đỉnh với Mỹ.

Triều Tiên chưa ra tuyên bố về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều

Triều Tiên chưa ra tuyên bố về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 12/3 thông báo, phía Triều Tiên vẫn chưa có phản ứng gì về cuộc gặp thượng đỉnh với Mỹ.