Đan Mạch huy động trực thăng, thiết giáp truy lùng thủ phạm vụ xả súng

VOV.VN - Thủ tướng Đan Mạch lên án vụ xả súng là khủng bố và ám sát, cơ quan tình báo Đan Mạch thì cho biết vụ tấn công được lên kế hoạch tỉ mỉ.

Sau hai vụ xả súng xảy ra liên tiếp tại thủ đô Copenhagen khiến 3 người chết và 5 cảnh sát bị thương trong đêm qua và sáng nay (15/2), chính phủ Đan Mạch đã nâng báo động lên mức cao và tiến hành một cuộc truy lùng quy mô lớn các thủ phạm gây ra hai vụ việc này.

Hai vụ xả súng kinh hoàng này xảy ra chưa đầy một tháng sau vụ tấn công khủng bố nhằm vào tòa soạn báo Charlie Hebdo và một vài nơi khác ở Paris, Pháp cho thấy, nguy cơ khủng bố đang đe dọa các nước ở châu Âu.

Một viên cảnh sát Đan Mạch gác tại ga tàu Noerrebo ở Copenhagen (ảnh:AFP0
Trong tuyên bố đưa ra hôm nay, cảnh sát Đan Mạch cho biết lực lượng này đã phải nổ nhiều phát súng nhằm vào một đối tượng chống đối ở nhà ga Noerrebro, gần các khu vực xảy ra hai vụ tấn công trước đó làm 2 người chết và 5 cảnh sát bị thương.  

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm nay, Chánh thanh tra cảnh sát ở Copenhaghen Molgaard Jensen cho biết: “Chúng tôi cho rằng, một thủ phạm đứng đằng sau cả hai vụ xả súng và chúng tôi cũng cho rằng, tên này đã bị lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ ở khu vực Noerrebro bắn chết. Nhưng với tình trạng hiện nay, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì sự hiện diện của các nhân viên an ninh ở thủ đô trong vài giờ nữa.”

Vụ việc xảy ra sau khi người đàn ông này nổ súng chống đối cảnh sát. Theo thông tin của cảnh sát, đối tượng đã bị bắn chết ngay tại chỗ trong khi phía cảnh sát không có ai bị thương. 

Ngắm bắn Đại sứ Pháp
Trước đó, đêm 14/2, tại trung tâm văn hóa Krudttonden ở Copenhagen đã xảy ra một vụ xả súng kinh hoàng làm một người chết và 3 người bị thương. Cảnh sát nghi ngờ mục đích của kẻ thực hiện vụ tấn công này là nhằm giết hại họa sỹ vẽ tranh biếm họa người Thụy Điển Lars Vilks. Theo điều tra ban đầu của cảnh sát, chỉ có duy nhất một tay súng thực hiện vụ tấn công, thay vì là 2 người như thông tin trước đó. Thủ phạm đã bắn hơn 40 phát súng nhưng không trúng họa sĩ Lars Vilks cũng như Đại sứ Pháp tại Đan Mạch Francois Zimeray đang có mặt tại đó.

Chỉ vài giờ sau đó, một vụ tấn công khác đã xảy ra nhằm vào một giáo đường Do Thái ở trung tâm thủ đô Copenhagen khiến một người tử vong và hai cảnh sát bị thương. Các vụ tấn công xảy ra liên tiếp khiến Đan Mạch phải đặt an ninh trong tình trạng báo động cao. Cảnh sát Đan Mạch đã phải huy động trực thăng cùng xe bọc thép truy lùng thủ phạm ở Copenhaghen.

Người phát ngôn cảnh sát Đan Mạch Wadsworth-Hansen cho biết: “Tình hình hiện nay ở Copenhaghen được thắt chặt an ninh, các tuyến đường xung quanh khu vực xảy ra vụ tấn công được kiểm soát gắt gao. Bây giờ không phải là thực thi lệnh giới nghiêm, vì mọi người vẫn được phép ra ngoài, nhưng các biện pháp an ninh đang được tăng cường với sự xuất hiện của nhiều cảnh sát ở Copenhaghen. Vì thế người dân nên lưu tâm tới những tuyến đường được kiểm soát và vui lòng theo sự chỉ dẫn của lực lượng an ninh.”

Ngay sau khi xảy ra hai vụ xả súng, Thủ tướng Đan Mạch Helle Thorning-Schmidt đã lên án vụ việc, cho rằng vụ xả súng đêm 14/2 là hành động khủng bố nhằm ám sát chính khách. Cơ quan An ninh và Tình báo Đan Mạch ra thông cáo báo chí cho biết, vụ tấn công được lên kế hoạch tỉ mỉ nhưng hiện chưa biết hai vụ tấn công có liên quan tới nhau hay không.

Nhiều nước và tổ chức đã lên án vụ tấn công ở Đan Mạch. Hội đồng an ninh Quốc gia Mỹ ra tuyên bố nêu rõ: "Mỹ lên án vụ xả súng tồi tệ ngày 14/2 ở Copenhagen" và Washingtgon sẵn sàng hỗ trợ Đan Mạch trong công tác điều tra. Pháp, Thụy Điển và Đức cũng lên tiếng hỗ trợ nỗ lực của Đan Mạch truy lùng thủ phạm.

Ủy ban châu Âu cũng ra tuyên bố nêu rõ: "Ủy ban châu Âu và Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại chung của Liên minh châu Âu (EU) Mogherini lấy làm tiếc về vụ tấn công xảy ra tại Copenhagen. Châu Âu là một khối thống nhất, luôn kề vai sát cánh với Đan Mạch. Châu Âu không cho phép ai đe dọa mình”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015
Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Đan Mạch điều 7 máy bay F-16 tham gia không kích IS
Đan Mạch điều 7 máy bay F-16 tham gia không kích IS

VOV.VN - Chính phủ Đan Mạch ngày 26/9 tuyên bố tham gia liên minh chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) do Mỹ dẫn đầu tại Iraq.            

Đan Mạch điều 7 máy bay F-16 tham gia không kích IS

Đan Mạch điều 7 máy bay F-16 tham gia không kích IS

VOV.VN - Chính phủ Đan Mạch ngày 26/9 tuyên bố tham gia liên minh chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) do Mỹ dẫn đầu tại Iraq.            

Lại thêm một vụ xả súng ở Đan Mạch
Lại thêm một vụ xả súng ở Đan Mạch

VOV.VN- Một kẻ có vũ trang xả súng vào quán cà phê ở Copenhagen, giết chết ít nhất 1 người và làm bị thương 3 người tại buổi thảo luận về Hồi giáo.

Lại thêm một vụ xả súng ở Đan Mạch

Lại thêm một vụ xả súng ở Đan Mạch

VOV.VN- Một kẻ có vũ trang xả súng vào quán cà phê ở Copenhagen, giết chết ít nhất 1 người và làm bị thương 3 người tại buổi thảo luận về Hồi giáo.

Cảnh sát Đan Mạch bắn chết nghi phạm 2 vụ nổ súng ở Copenhagen
Cảnh sát Đan Mạch bắn chết nghi phạm 2 vụ nổ súng ở Copenhagen

VOV.VN - Một họa sĩ thoát chết trong vụ tấn công của nghi phạm cho rằng nhiều khả năng y làm theo kịch bản vụ tấn công tòa soạn Charlie Hebdo.

Cảnh sát Đan Mạch bắn chết nghi phạm 2 vụ nổ súng ở Copenhagen

Cảnh sát Đan Mạch bắn chết nghi phạm 2 vụ nổ súng ở Copenhagen

VOV.VN - Một họa sĩ thoát chết trong vụ tấn công của nghi phạm cho rằng nhiều khả năng y làm theo kịch bản vụ tấn công tòa soạn Charlie Hebdo.