Đan Mạch nguy cơ đối mặt với tên lửa Nga nếu tham gia lá chắn NATO

VOV.VN - “Tôi không nghĩ rằng Đan Mạch hiểu đầy đủ về những hậu quả sẽ xảy ra nếu gia nhập liên minh phòng thủ tên lửa do Mỹ đứng đầu”, Đại sứ Nga cho biết.

Ngày 21/3, Đại sứ Nga tại Đan Mạch Mikhail Vanin cho biết rằng hải quân Đan Mạch cũng có thể là mục tiêu tên lửa hạt nhân Nga nếu nước này tham gia vào liên minh lá chắn chống tên lửa của phương Tây. 

Đại sứ Mikhail Vanin đã viết trên tờ nhật báo của Đan Mạch Jyllands-Posten rằng: “Tôi không nghĩ rằng người Đan Mạch hiểu đầy đủ về những hậu quả sẽ xảy ra nếu nước này gia nhập liên minh phòng thủ tên lửa do Mỹ đứng đầu”. 

Đại sứ Nga tại Đan Mạch Mikhail Vanin (Ảnh: politiko.dk)

“Nếu điều này xảy ra, tàu chiến Đan Mạch có thể trở thành mục tiêu cho tên lửa hạt nhân Nga”, ông Mikhail Vanin nhấn mạnh.

Nga từ lâu đã phản đối hệ thống lá chắn tên lửa của NATO- hệ thống này ra mắt vào năm 2016 và dự kiến sẽ hoạt động đầy đủ vào năm 2025.

Hệ thống lá chắn tên lửa NATO do các nước thành viên đóng góp radar và vũ khí để bảo vệ châu Âu chống lại các cuộc tấn công tên lửa.

Mới đây, Đan Mạch đã cam kết sẽ cung cấp cho lá chắn tên lửa một hoặc nhiều tàu khu trục được trang bị thiết bị radar tối tân để theo dõi tên lửa.

Chủ tịch Ủ ban đối ngoại của Quốc hội Đan Mạch, Mette Gjerskov nói với AFP rằng lời cảnh báo của Moscow là “không cần thiết” vì lá chắn tên lửa chỉ đơn giản là hệ thống báo động nếu có sự xâm nhập và không gây nguy hiểm cho Nga.

Holger K. Nielsen, phát ngôn viên quốc phòng của Đảng Nhân dân Xã hội chủ nghĩa Đan Mạch, phe phản đối Copenhagen tham gia lá chắn NATO, cho rằng ý kiến của Đại sứ Nga "dựa trên giả định rằng chiến tranh đã nổ ra và trong trường hợp đó, Đan Mạch, với tư cách là nước thành viên NATO, sẽ là mục tiêu tấn công".

Căng thẳng giữa Nga và các nước Bắc Âu gia tăng trong những năm gần đây, khi có thông tin cho rằng không lực Nga tăng cường hiện diện trên khu vực Baltic.

Hệ thống phòng thủ tên lửa hay còn gọi là hệ thống Lá chắn tên lửa của NATO có trụ sở ở Ramstein, Đức kể từ năm 2012.

Hệ thống này còn bao gồm các tàu chiến chống tên lửa của Mỹ ở Tây Ban Nha, hệ thống chống tên lửa Patriot ở Thổ Nhĩ Kỳ, hệ thống radar trên tàu của một số nước thành viên và tên lửa đánh chặn ở Romania./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga- NATO “răn đe nhau” bằng các cuộc diễn tập quân sự lớn
Nga- NATO “răn đe nhau” bằng các cuộc diễn tập quân sự lớn

VOV.VN - Ngày 16/3, hơn 45.000 binh lính Nga cùng máy bay chiến đấu và tàu ngầm của Nga bắt đầu cuộc diễn tập quân sự trên nhiều khu vực đất nước

Nga- NATO “răn đe nhau” bằng các cuộc diễn tập quân sự lớn

Nga- NATO “răn đe nhau” bằng các cuộc diễn tập quân sự lớn

VOV.VN - Ngày 16/3, hơn 45.000 binh lính Nga cùng máy bay chiến đấu và tàu ngầm của Nga bắt đầu cuộc diễn tập quân sự trên nhiều khu vực đất nước

Nga: Cuộc diễn tập của NATO tại khu vực sát với Crimea là khiêu khích
Nga: Cuộc diễn tập của NATO tại khu vực sát với Crimea là khiêu khích

Theo Bộ Ngoại giao Nga gọi cuộc diễn tập của các tàu chiến thuộc NATO ở Biển Đen trong vùng sát với Crimea là tín hiệu báo động và sự khiêu khích.

Nga: Cuộc diễn tập của NATO tại khu vực sát với Crimea là khiêu khích

Nga: Cuộc diễn tập của NATO tại khu vực sát với Crimea là khiêu khích

Theo Bộ Ngoại giao Nga gọi cuộc diễn tập của các tàu chiến thuộc NATO ở Biển Đen trong vùng sát với Crimea là tín hiệu báo động và sự khiêu khích.

Hòa bình tại Đông Ukraine chưa thể hạ nhiệt được quan hệ Nga-NATO
Hòa bình tại Đông Ukraine chưa thể hạ nhiệt được quan hệ Nga-NATO

VOV.VN - Những cuộc triển khai quân, vũ khí cùng hàng loạt cuộc tập trận quy mô lớn ở sát biên giới Nga trong thời gian qua khiến Nga phải lên tiếng.

Hòa bình tại Đông Ukraine chưa thể hạ nhiệt được quan hệ Nga-NATO

Hòa bình tại Đông Ukraine chưa thể hạ nhiệt được quan hệ Nga-NATO

VOV.VN - Những cuộc triển khai quân, vũ khí cùng hàng loạt cuộc tập trận quy mô lớn ở sát biên giới Nga trong thời gian qua khiến Nga phải lên tiếng.

NATO tập trận sát Crimea, Nga “ăn miếng trả miếng”
NATO tập trận sát Crimea, Nga “ăn miếng trả miếng”

VOV.VN - Thực tế cho thấy, dẫu cho tiếng súng đã ngớt ở mặt trận miền Đông Ukraine thì cuộc đối đầu Nga- phương Tây vẫn chưa hề hạ nhiệt .

NATO tập trận sát Crimea, Nga “ăn miếng trả miếng”

NATO tập trận sát Crimea, Nga “ăn miếng trả miếng”

VOV.VN - Thực tế cho thấy, dẫu cho tiếng súng đã ngớt ở mặt trận miền Đông Ukraine thì cuộc đối đầu Nga- phương Tây vẫn chưa hề hạ nhiệt .

NATO không muốn đối đầu với Nga
NATO không muốn đối đầu với Nga

VOV.VN - NATO không tìm cách đối đầu với Nga, nhưng Nga phải tôn trong các nước láng giềng.

NATO không muốn đối đầu với Nga

NATO không muốn đối đầu với Nga

VOV.VN - NATO không tìm cách đối đầu với Nga, nhưng Nga phải tôn trong các nước láng giềng.

NATO chặn máy bay quân sự Nga
NATO chặn máy bay quân sự Nga

VOV.VN -Theo các quan chức NATO, hệ thống radar của Estonia đã phát hiện máy bay của Nga khi đang bay qua biển Baltic mà không báo trước.

NATO chặn máy bay quân sự Nga

NATO chặn máy bay quân sự Nga

VOV.VN -Theo các quan chức NATO, hệ thống radar của Estonia đã phát hiện máy bay của Nga khi đang bay qua biển Baltic mà không báo trước.