Đan Mạch tuyên bố “không nhượng một tấc” trước yêu cầu của ông Trump về Greenland

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen ngày 21/1  khẳng định, nước này sẽ không nhượng bộ “dù chỉ một tấc” trong vấn đề chủ quyền đối ới Greenland.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Đan Mạch “đàm phán ngay lập tức” về vấn để chủ quyền đối với Greenland.

Ngoại trưởng Rasmussen nhấn mạnh, Copenhagen sẽ không tham gia bất kỳ cuộc thương lượng nào đặt nền tảng trên việc từ bỏ các nguyên tắc cốt lõi về chủ quyền quốc gia: “Chúng tôi sẽ không tham gia vào các cuộc đàm phán dựa trên việc từ bỏ các nguyên tắc cơ bản. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra”.

Trước đó, trong bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos hôm 21/1, Tổng thống Trump tái khẳng định lập trường rằng Mỹ sẽ “giành quyền kiểm soát” Greenland từ tay Đan Mạch. Gọi Greenland là “lãnh thổ của chúng ta”, ông Trump tuyên bố đang tìm kiếm các cuộc đàm phán ngay lập tức nhằm “một lần nữa thảo luận về quyền sở hữu” hòn đảo này.

Ngoại trưởng Rasmussen bác bỏ hoàn toàn quan điểm trên, đồng thời cho rằng trật tự quốc tế hiện nay - trong đó có nguyên tắc tôn trọng chủ quyền - phần lớn được xây dựng với vai trò trung tâm của chính nước Mỹ sau Thế chiến II. “Chúng tôi sẽ không nhượng bộ một tấc nào liên quan đến chủ quyền quốc gia”, ông Rasmussen nhấn mạnh.

Hiện nay, khoảng 150 binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại Căn cứ Không gian Pituffik ở Greenland, trước đây là Căn cứ Không quân Thule. Theo Hiệp định Quốc phòng Greenland ký năm 1951, quân đội Mỹ được phép tự do di chuyển trên lãnh thổ Greenland, và chính phủ Đan Mạch cũng ủng hộ việc NATO tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực này. Tuy nhiên, Tổng thống Trump vẫn muốn đòi “quyền sở hữu” Greenland, cho rằng “chỉ có Mỹ” mới đủ khả năng bảo vệ hòn đảo trước các mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc.

Khi được thông báo rằng Ngoại trưởng Đan Mạch đã bác bỏ lời kêu gọi đàm phán, ông Trump nói: “Nếu ông ấy muốn nói điều đó với tôi, ông ấy sẽ nói thẳng vào mặt tôi.”

Dù khẳng định sẽ không sử dụng vũ lực để giành Greenland, Tổng thống Mỹ vẫn đưa ra cảnh báo mang hàm ý gây sức ép: “Người Đan Mạch có quyền lựa chọn. Các bạn có thể nói có, và chúng tôi sẽ rất biết ơn. Hoặc các bạn có thể nói không và chúng tôi sẽ ghi nhớ điều đó”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Tiền đồn quân sự duy nhất của Mỹ tại Greenland và vai trò then chốt ở Bắc Cực
Tiền đồn quân sự duy nhất của Mỹ tại Greenland và vai trò then chốt ở Bắc Cực

VOV.VN - Căn cứ Không gian Pituffik nằm ở đảo Greenland là căn cứ quân sự nằm ở cực bắc của Mỹ, được sử dụng cho các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, giám sát không gian và cảnh báo sớm tên lửa.

Tiền đồn quân sự duy nhất của Mỹ tại Greenland và vai trò then chốt ở Bắc Cực

Tiền đồn quân sự duy nhất của Mỹ tại Greenland và vai trò then chốt ở Bắc Cực

VOV.VN - Căn cứ Không gian Pituffik nằm ở đảo Greenland là căn cứ quân sự nằm ở cực bắc của Mỹ, được sử dụng cho các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, giám sát không gian và cảnh báo sớm tên lửa.

Mỹ phải đối mặt lực lượng đáng gờm nếu dùng vũ lực kiểm soát Greenland
Mỹ phải đối mặt lực lượng đáng gờm nếu dùng vũ lực kiểm soát Greenland

VOV.VN - Giới quan sát cho rằng, với kịch bản Mỹ triển khai lực lượng tới Greenland, tình hình có thể diễn biến phức tạp và khó lường. Bất kỳ hành động quân sự nào cũng nhiều khả năng vấp phải sự đáp trả từ phía Đan Mạch.

Mỹ phải đối mặt lực lượng đáng gờm nếu dùng vũ lực kiểm soát Greenland

Mỹ phải đối mặt lực lượng đáng gờm nếu dùng vũ lực kiểm soát Greenland

VOV.VN - Giới quan sát cho rằng, với kịch bản Mỹ triển khai lực lượng tới Greenland, tình hình có thể diễn biến phức tạp và khó lường. Bất kỳ hành động quân sự nào cũng nhiều khả năng vấp phải sự đáp trả từ phía Đan Mạch.

Đan Mạch triển khai thêm binh sỹ và khí tài tới Greenland
Đan Mạch triển khai thêm binh sỹ và khí tài tới Greenland

VOV.VN - Đan Mạch đã bắt đầu triển khai bổ sung các khí tài quân sự tới Greenland trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Mỹ liên quan đến hòn đảo này. Thông tin được Đài Truyền hình Đan Mạch DR đăng tải hôm 14/1.

Đan Mạch triển khai thêm binh sỹ và khí tài tới Greenland

Đan Mạch triển khai thêm binh sỹ và khí tài tới Greenland

VOV.VN - Đan Mạch đã bắt đầu triển khai bổ sung các khí tài quân sự tới Greenland trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Mỹ liên quan đến hòn đảo này. Thông tin được Đài Truyền hình Đan Mạch DR đăng tải hôm 14/1.