Dân Mỹ tuần hành phản đối cuộc chiến tranh Iraq

7 năm sau ngày Mỹ phát động cuộc chiến tranh Iraq (20/3/2003 - 20/3/2010), hàng nghìn người Mỹ đã đổ xuống các đường phố ở Thủ đô Washington để tuần hành phản đối chiến tranh.  

Những người biểu tình mang theo các khẩu hiệu phản đối chiến tranh và quan tài làm bằng bìa cáctông phủ cờ rủ, tập trung tại công viên Lafayette và tuần hành từ khu Nhà Trắng vào trung tâm thủ đô, hô vang các khẩu hiệu kêu gọi Tổng thống Mỹ Barack Obama rút quân khỏi Iraq.

Đoàn người biểu tình dừng chân tại một số điểm như trụ sở nhà thầu quân sự Halliburton, Hiệp hội các ngân hàng thế chấp hay trụ sở của báo Bưu điện Washington.

Những người biểu tình cũng mang theo những biểu ngữ tố cáo sự tổn thất do cuộc chiến tranh Iraq gây ra, cả về tiền của cũng như mức độ thương vong.

Cùng ngày, tại thành phố New York cũng diễn ra cuộc tuần hành tương tự phản đối chiến tranh, nhưng với quy mô nhỏ hơn.

Những người biểu tình tụ tập gần một trại tuyển quân ở khu Quảng trường Thời đại, hô vang các khẩu hiệu và mang theo những hình ảnh về nhà tù của Mỹ ở Vịnh Guantanamo để phản đối cuộc chiến tranh do Mỹ tiến hành ở Iraq.

Mặc dù cuộc tuần hành năm nay, do các cựu chiến binh tổ chức, có quy mô nhỏ hơn so với các cuộc biểu tình năm 2006 và 2007, song các nhà tổ chức khẳng định, phong trào biểu tình đang có xu hướng mạnh lên do nhiều người dân Mỹ tỏ ra thất vọng với quyết định của Tổng thống Obama gửi thêm quân tới chiến trường Afghanistan.

Theo số liệu được công bố trên một trang web độc lập, kể từ khi Mỹ phát động cuộc chiến tranh xâm lược Iraq tháng 3/2003 đến nay đã có 4.385 lính Mỹ thiệt mạng ở Iraq, trong khi số lính Mỹ thiệt mạng ở Afghanistan hiện đã lên tới 1.024 người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên