Dân Philippines lo xảy ra xung đột vũ trang với Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN- Có tới 8 trên 10 người Philippines lo ngại rằng, căng thẳng ở Biển Đông hiện nay có thể dẫn đến xung đột vũ trang với Trung Quốc.

Theo AFP đây là kết quả do Social Weather Stations- một tổ chức điều tra độc lập.

Social Weather Stations cho biết, nỗi lo sợ này đã hằn sâu trong tâm trí của người dân Philippines kể từ khi Trung Quốc ngang nhiên chiếm quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough của Philippines năm 2012.

Dan Philippines lo xay ra xung dot vu trang voi Trung Quoc o Bien Dong hinh anh
Một bãi đá bị Trung Quốc cải tạo phi pháp ở Biển Đông (Ảnh AP)

Cuộc thăm dò do Social Weather Stations tiến hành gần đây cho thấy 84% trong tổng số người được hỏi bày tỏ lo ngại về khả năng xảy ra xung đột với Trung Quốc. Trong đó, hơn 50% cho rằng họ rất lo lắng và hơn 30% cho rằng họ chỉ hơi lo lắng thôi.

Trước đó, Social Weather Stations cũng tiến hành một cuộc thăm dò tương tự trong các năm 2012, 2013, 2014 và trong mỗi cuộc thăm dò này, ít nhất 80% số người được hỏi bày tỏ lo ngại rằng tranh chấp trên Biển Đông có thể leo thang thành một cuộc đụng độ giữa Philippines và Trung Quốc.

“Chúng tôi lo ngại khả năng này xảy ra bởi nó không đem lại lợi ích cho ai cả”, người phát ngôn Tổng thống Philippines, bà Abigail Valte cho biết.

“Đây chính là lý do tại sao Chính phủ Philippines lại theo đuổi một biện pháp hòa bình nhằm giải quyết tranh chấp”, bà Valte nói.

Bãi cạn Scarborough nơi Bắc Kinh chiếm quyền kiểm soát từ tay Manila nằm cách đảo Luzon của Philippines khoảng 220km, trong khi đó khoảng cách từ bãi này đến đảo Hải Nam của Trung Quốc lên tới 650km.

Không chỉ ở bãi cạn Scarborough, Trung Quốc và Philippines còn tranh chấp ở một số bãi đá và đảo ở Biển Đông và Philippines đã kiện Trung Quốc lên Tòa án Trọng tài quốc tế. Tuy nhiên, Trung Quốc đã từ chối tham gia vào vụ kiện nói trên.

Tháng 4/2015, Philippines đã cáo buộc lực lượng tuần duyên Trung Quốc cướp cá của ngư dân Philippines tại bãi cạn Scarborough và dùng vòi rồng tấn công họ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phản ứng trước Tuyên bố của Nhóm G7 về vấn đề Biển Đông
Trung Quốc phản ứng trước Tuyên bố của Nhóm G7 về vấn đề Biển Đông

VOV.VN -Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng các nước bên ngoài không được can thiệp vào công việc được cho là trong phạm vi "chủ quyền" của nước này.

Trung Quốc phản ứng trước Tuyên bố của Nhóm G7 về vấn đề Biển Đông

Trung Quốc phản ứng trước Tuyên bố của Nhóm G7 về vấn đề Biển Đông

VOV.VN -Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng các nước bên ngoài không được can thiệp vào công việc được cho là trong phạm vi "chủ quyền" của nước này.

Mỹ bất ngờ thay đổi thái độ với Trung Quốc trên Biển Đông
Mỹ bất ngờ thay đổi thái độ với Trung Quốc trên Biển Đông

VOV.VN - Mỹ - Trung vừa có động thái hòa giải với nhau và ký kết một thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác quân sự.

Mỹ bất ngờ thay đổi thái độ với Trung Quốc trên Biển Đông

Mỹ bất ngờ thay đổi thái độ với Trung Quốc trên Biển Đông

VOV.VN - Mỹ - Trung vừa có động thái hòa giải với nhau và ký kết một thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác quân sự.

Hoàn tất “hiện trạng mới”, Trung Quốc sẽ dừng cải tạo đảo ở Biển Đông?
Hoàn tất “hiện trạng mới”, Trung Quốc sẽ dừng cải tạo đảo ở Biển Đông?

VOV.VN- Sau khi mở rộng diện tích các đảo nhân tạo trên Biển Đông lên gần 800ha, Trung Quốc tuyên bố sẽ dừng hoạt động này lại.

Hoàn tất “hiện trạng mới”, Trung Quốc sẽ dừng cải tạo đảo ở Biển Đông?

Hoàn tất “hiện trạng mới”, Trung Quốc sẽ dừng cải tạo đảo ở Biển Đông?

VOV.VN- Sau khi mở rộng diện tích các đảo nhân tạo trên Biển Đông lên gần 800ha, Trung Quốc tuyên bố sẽ dừng hoạt động này lại.

Không nước nào công nhận chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông
Không nước nào công nhận chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN- Hoạt động cải tạo các đảo đang được Trung Quốc tiến hành rất nhanh, làm thay đổi hiện trạng địa lí và gia tăng căng thẳng ở Biển Đông.

Không nước nào công nhận chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông

Không nước nào công nhận chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN- Hoạt động cải tạo các đảo đang được Trung Quốc tiến hành rất nhanh, làm thay đổi hiện trạng địa lí và gia tăng căng thẳng ở Biển Đông.

Mỹ tuyên bố tự do hàng hải và hàng không đang bị đe dọa ở Biển Đông
Mỹ tuyên bố tự do hàng hải và hàng không đang bị đe dọa ở Biển Đông

VOV.VN - Biển Đông về cơ bản không phải là vấn đề giữa Mỹ và Trung Quốc mà là vấn đề giữa Trung Quốc và các nước đòi hỏi chủ quyền khác.

Mỹ tuyên bố tự do hàng hải và hàng không đang bị đe dọa ở Biển Đông

Mỹ tuyên bố tự do hàng hải và hàng không đang bị đe dọa ở Biển Đông

VOV.VN - Biển Đông về cơ bản không phải là vấn đề giữa Mỹ và Trung Quốc mà là vấn đề giữa Trung Quốc và các nước đòi hỏi chủ quyền khác.

Mỹ “nóng mặt” vì Trung Quốc nói xây xong đảo ở Biển Đông
Mỹ “nóng mặt” vì Trung Quốc nói xây xong đảo ở Biển Đông

VOV.VN -Việc Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố hoàn tất việc cải tạo đảo ở Biển Đông đang khiến Mỹ cảm thấy “nóng mặt”.

Mỹ “nóng mặt” vì Trung Quốc nói xây xong đảo ở Biển Đông

Mỹ “nóng mặt” vì Trung Quốc nói xây xong đảo ở Biển Đông

VOV.VN -Việc Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố hoàn tất việc cải tạo đảo ở Biển Đông đang khiến Mỹ cảm thấy “nóng mặt”.