Dân thường Yemen mắc kẹt trong các vụ dội bom

VOV.VN -Giao tranh ở Yemen làm hơn 1200 người thiệt mạng và khoảng 300.000 người phải rời bỏ nhà cửa trong vòng 6 tuần qua.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon hôm qua (30/4), bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình trạng giao tranh và các cuộc không kích tiếp diễn ở Yemen.

Căn cứ không quân của Yemen bị phá hủy sau các đợt không kích ( Ảnh: Reuters)
Nhiều báo cáo cho biết, các gia đình ở thành phố Aden đang bị mắc kẹt vì các vụ dội bom và trở thành mục tiêu của các tay súng bắn tỉa trên phố. Trong một tuyên bố, Tổng thư ký Ban Ki-moon nhấn mạnh, những vụ tấn công vào dân thường hay công trình dân sinh như trường học, cơ sở nhân đạo, các khu vực được Liên Hợp Quốc bảo trợ… là không thể chấp nhận được và là hành động vi phạm luật pháp quốc tế.

Bạo lực đang cản trở những nỗ lực viện trợ lương thực, nhiên liệu và việc tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc y tế cho người dân Yemen. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết, hệ thống y tế, nước sạch, vệ sinh và viễn thông ở đây đang trên bờ vực sụp đổ hoàn toàn. Các chiến dịch hỗ trợ nhân đạo sẽ phải chấm dứt trong vòng vài ngày tới nếu việc cung cấp nhiên liệu không được khôi phục.

Tổng thư ký Ban Ki-moon kêu gọi tất cả các bên tham chiến ở Yemen bảo vệ dân thường và chấm dứt ngay lập tức việc tấn công vào các công trình dân sinh, đồng thời đảm bảo hành lang nhân đạo cho các tổ chức quốc tế tiếp cận và hỗ trợ cho hàng triệu dân thường cần giúp đỡ. Ông cũng nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn để mở đường cho giải pháp hòa bình ở Yemen.

Đất nước này rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ tháng 9/2014 khi phiến quân Houthi chiếm thủ đô Sanaa, buộc chính phủ được cộng đồng quốc tế công nhận phải chạy đến Aden và sau đó sang Saudi Arabia để lánh nạn. Bất ổn và khoảng trống quyền lực đã tạo điều kiện cho nhánh phiến quân Al Qaeda ở Bán đảo Arab (AQAP) vốn là mối đe dọa an ninh lâu nay ở Yemen có cơ hội trỗi dậy.

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cũng được cho là đã đặt chân đến Yemen, đẩy quốc gia nằm giữa Bán đảo Arab và vùng Sừng châu Phi này vào tình trạng ngày càng hỗn loạn hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Saudi Arabia chuẩn bị đưa bộ binh vào Yemen
Saudi Arabia chuẩn bị đưa bộ binh vào Yemen

VOV.VN - Hãng tin Fars (Iran) cho biết, gần 4.000 binh sĩ của Saudi Arabia đã rời các căn cứ để chuẩn bị cho việc triển khai tấn công trên bộ ở Yemen.

Saudi Arabia chuẩn bị đưa bộ binh vào Yemen

Saudi Arabia chuẩn bị đưa bộ binh vào Yemen

VOV.VN - Hãng tin Fars (Iran) cho biết, gần 4.000 binh sĩ của Saudi Arabia đã rời các căn cứ để chuẩn bị cho việc triển khai tấn công trên bộ ở Yemen.

Yemen chưa thể bình yên sau khi Saudi Arabia ngừng không kích
Yemen chưa thể bình yên sau khi Saudi Arabia ngừng không kích

VOV.VN - Chiến dịch không kích của liên minh Arab có thể kết thúc, song Yemen sẽ còn tiếp tục chứng kiến xung đột giữa các nhóm phiến quân đối lập.

Yemen chưa thể bình yên sau khi Saudi Arabia ngừng không kích

Yemen chưa thể bình yên sau khi Saudi Arabia ngừng không kích

VOV.VN - Chiến dịch không kích của liên minh Arab có thể kết thúc, song Yemen sẽ còn tiếp tục chứng kiến xung đột giữa các nhóm phiến quân đối lập.

Liên minh Arab tiếp tục ném bom tại Yemen
Liên minh Arab tiếp tục ném bom tại Yemen

VOV.VN -Liên minh do Arab Saudi dẫn đầu đã ném bom thành phố Taiz ở miền Nam Yemen vào sáng 22/4.

Liên minh Arab tiếp tục ném bom tại Yemen

Liên minh Arab tiếp tục ném bom tại Yemen

VOV.VN -Liên minh do Arab Saudi dẫn đầu đã ném bom thành phố Taiz ở miền Nam Yemen vào sáng 22/4.

Cựu Tổng thống Yemen kêu gọi đối thoại chính trị
Cựu Tổng thống Yemen kêu gọi đối thoại chính trị

VOV.VN - Cựu Tổng thống Yemen Abdullah Saleh hôm qua kêu gọi người dân tiến hành đối thoại chính trị nhằm chấm dứt xung đột tại nước này.

Cựu Tổng thống Yemen kêu gọi đối thoại chính trị

Cựu Tổng thống Yemen kêu gọi đối thoại chính trị

VOV.VN - Cựu Tổng thống Yemen Abdullah Saleh hôm qua kêu gọi người dân tiến hành đối thoại chính trị nhằm chấm dứt xung đột tại nước này.

IS tung video hành quyết man rợ 15 binh sỹ Yemen
IS tung video hành quyết man rợ 15 binh sỹ Yemen

VOV.VN - Đoạn video ngắn chiếu cảnh 4 binh sỹ trẻ tuổi bị chiến binh tổ chức Nhà nước Hồi giáo chặt đầu bằng dao.

IS tung video hành quyết man rợ 15 binh sỹ Yemen

IS tung video hành quyết man rợ 15 binh sỹ Yemen

VOV.VN - Đoạn video ngắn chiếu cảnh 4 binh sỹ trẻ tuổi bị chiến binh tổ chức Nhà nước Hồi giáo chặt đầu bằng dao.

Mỹ cảnh báo Iran không gửi vũ khí đến Yemen
Mỹ cảnh báo Iran không gửi vũ khí đến Yemen

VOV.VN - Tổng thống Mỹ cho rằng,  việc Iran tiếp tục cung cấp vũ khí cho phiến quân Houthi sẽ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia này.

Mỹ cảnh báo Iran không gửi vũ khí đến Yemen

Mỹ cảnh báo Iran không gửi vũ khí đến Yemen

VOV.VN - Tổng thống Mỹ cho rằng,  việc Iran tiếp tục cung cấp vũ khí cho phiến quân Houthi sẽ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia này.

Yemen: Liên quân vẫn không kích khi đã tuyên bố kết thúc chiến dịch
Yemen: Liên quân vẫn không kích khi đã tuyên bố kết thúc chiến dịch

VOV.VN - Theo Yemen, liên quân Arab đã không kích nhằm vào các mục tiêu của nhóm phiến quân Hồi giáo Houthi dòng Shiite tại khu vực lân cận thành phố Taez.

Yemen: Liên quân vẫn không kích khi đã tuyên bố kết thúc chiến dịch

Yemen: Liên quân vẫn không kích khi đã tuyên bố kết thúc chiến dịch

VOV.VN - Theo Yemen, liên quân Arab đã không kích nhằm vào các mục tiêu của nhóm phiến quân Hồi giáo Houthi dòng Shiite tại khu vực lân cận thành phố Taez.

Mỹ đề nghị Iran trợ giúp các bên tại Yemen ngồi vào bàn đàm phán
Mỹ đề nghị Iran trợ giúp các bên tại Yemen ngồi vào bàn đàm phán

VOV.VN - Iran được cho là có ảnh hưởng lớn đến nhóm vũ trang Houthi đang kiểm soát thủ đô Sanaa của Yemen.

Mỹ đề nghị Iran trợ giúp các bên tại Yemen ngồi vào bàn đàm phán

Mỹ đề nghị Iran trợ giúp các bên tại Yemen ngồi vào bàn đàm phán

VOV.VN - Iran được cho là có ảnh hưởng lớn đến nhóm vũ trang Houthi đang kiểm soát thủ đô Sanaa của Yemen.