Dân tị nạn giành giật lên tàu khi nghe tin Hungary mở cửa biên giới

VOV.VN - Sau khi Hungary tuyên bố mở cửa biên giới với Serbia, 20.000 người tị nạn đã chen chân đến đến Áo chỉ trong vòng 2 ngày. 

Người tị nạn có thể đến Áo bằng 3 con đường: từ Serbia, đến Hungary rồi đến Áo; hoặc từ Serbia, qua Croatia, qua Hungary rồi đến Áo; hoặc từ Croatia, qua Slovenia và đến Áo. (ảnh: DM). 
Người tị nạn giành giật lên chuyến tàu đã quá tải trạm Tovarnik, Croatia. (ảnh: Getty).
Người tị nạn vội vàng chạy băng qua biên giới Croatia- Hungary vào ngày 20/9. (ảnh: AP).
Cảnh sát dẫn người tị nạn về phía nhà ga đường sắt tại thị trấn biên giới Serbia-Hungary ngày 20/9. (ảnh: EPA).
Người tị nạn chen nhau lên tàu ở biên giới Hungary- Serbia. (ảnh: EPA).
Cảnh sát cố ngăn dòng người tị nạn đang ùn ùn kéo đến. (ảnh: EPA).
Một bé gái tị nạn sung sướng giơ ngón tay cái sau khi lên tàu thành công. (ảnh: AFP).
Cảnh sát Hungary cố gắng để kiểm soát một nhóm người di cư khi họ vượt qua biên giới từ Croatia. (ảnh: AP).
Cảnh sát Slovenia đang đối phó với những người tị nạn chờ đợi để vượt qua biên giới từ Croatia. (ảnh: AP).
Một người phụ nữ quay người lại khi bị dòng người tị nạn đông đúc đẩy đi qua biên giới từ Croatia đến Slovenia. (ảnh: AP).
Một cậu bé khóc thảm thiết cầu xin giúp đỡ khi mẹ của cậu ngất xỉu vì bị dòng người di cư đè nát trong lúc đang cố gắng lên chuyến tàu ở biên giới Croatia-Serbia. (ảnh: EPA).
Một cảnh sát giúp đỡ người phụ nữ này bế đứa bé lên một chuyến tàu đến Hungary và Áo từ nhà ga ở biên giới Croatia-Serbia. (ảnh: EPA).
Người tị cố gắng kéo nhau để lên tàu trong dòng người chen chúc. Ảnh chụp tại Tovarnik, Croatia ngày 20/9. (ảnh: Getty).

Người tị nạn cố gắng lên tàu bằng mọi giá để đến được vùng đất hứa. Ảnh chụp tại Tovarnik, Croatia ngày 20/9. (ảnh: AFP).
Một em bé được chú cảnh sát Croatia đỡ lên tàu giữa đám đông chen chúc, xô đẩy. (ảnh: EPA).
Bất chấp nguy hiểm để lên tàu. Ảnh chụp tại Tovarnik, Croatia ngày 20/9.(ảnh: AFP). 

Người tị nạn chen nhau lên tàu ngay cả khi trời mưa. (ảnh: Getty).
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đông Âu “khẩu chiến” vì quá tải người tị nạn
Đông Âu “khẩu chiến” vì quá tải người tị nạn

VOV.VN - Khủng hoảng tị nạn đang đẩy Đông Âu vào một cuộc khẩu chiến về trách nhiệm giữa các quốc gia cũng như giải pháp đối phó.

Đông Âu “khẩu chiến” vì quá tải người tị nạn

Đông Âu “khẩu chiến” vì quá tải người tị nạn

VOV.VN - Khủng hoảng tị nạn đang đẩy Đông Âu vào một cuộc khẩu chiến về trách nhiệm giữa các quốc gia cũng như giải pháp đối phó.

Bé gái tị nạn Syria 4 tuổi chết trên bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ
Bé gái tị nạn Syria 4 tuổi chết trên bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN- Thi thể của bé gái 4 tị nạn 4 tuổi người Syria ngày 18/9 đã trôi dạt vào bờ biển phía Tây Thổ Nhĩ Kỳ.

Bé gái tị nạn Syria 4 tuổi chết trên bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ

Bé gái tị nạn Syria 4 tuổi chết trên bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN- Thi thể của bé gái 4 tị nạn 4 tuổi người Syria ngày 18/9 đã trôi dạt vào bờ biển phía Tây Thổ Nhĩ Kỳ.

Xót xa cảnh những em bé tị nạn đổi tuổi thơ lấy miền đất hứa
Xót xa cảnh những em bé tị nạn đổi tuổi thơ lấy miền đất hứa

VOV.VN - Thay vì được vô tư chơi đùa, được chăm sóc đầy đủ, những em bé tị nạn phải theo chân người thân ngược xuôi trên những con đường nguy hiểm và đói khát. 

Xót xa cảnh những em bé tị nạn đổi tuổi thơ lấy miền đất hứa

Xót xa cảnh những em bé tị nạn đổi tuổi thơ lấy miền đất hứa

VOV.VN - Thay vì được vô tư chơi đùa, được chăm sóc đầy đủ, những em bé tị nạn phải theo chân người thân ngược xuôi trên những con đường nguy hiểm và đói khát. 

Bất đồng gia tăng khi châu Âu tràn ngập người tị nạn
Bất đồng gia tăng khi châu Âu tràn ngập người tị nạn

VOV.VN -Lãnh đạo Áo, Đức và Thụy Điển ngày 19/9 nhóm họp tại thủ đô Vienna của Áo giữa lúc bất đồng gia tăng về giải quyết khủng hoảng tị nạn.

Bất đồng gia tăng khi châu Âu tràn ngập người tị nạn

Bất đồng gia tăng khi châu Âu tràn ngập người tị nạn

VOV.VN -Lãnh đạo Áo, Đức và Thụy Điển ngày 19/9 nhóm họp tại thủ đô Vienna của Áo giữa lúc bất đồng gia tăng về giải quyết khủng hoảng tị nạn.

Không nước châu Âu nào được miễn trừ trách nhiệm về người tị nạn
Không nước châu Âu nào được miễn trừ trách nhiệm về người tị nạn

VOV.VN- Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố, không nước châu Âu nào được miễn trừ trách nhiệm chia sẻ gánh nặng tiếp nhận người tị nạn.

Không nước châu Âu nào được miễn trừ trách nhiệm về người tị nạn

Không nước châu Âu nào được miễn trừ trách nhiệm về người tị nạn

VOV.VN- Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố, không nước châu Âu nào được miễn trừ trách nhiệm chia sẻ gánh nặng tiếp nhận người tị nạn.