Đảng cầm quyền Hàn Quốc thất bại trong cuộc bầu cử bổ sung quan trọng

VOV.VN - Kết quả phiếu bầu được kiểm cho thấy, đảng cầm quyền của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã thất bại trong cuộc bầu cử đặc biệt cho các chức vụ thị trưởng quan trọng.

Hàng triệu người Hàn Quốc hôm 7/4 đi bỏ phiếu để bầu ra lãnh đạo của hai thành phố lớn nhất của đất nước, thủ đô Seoul và thành phố cảng Busan. Cuộc bầu cử được coi là một thước đo quan trọng về uy tín của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc, dự kiến được tổ chức vào tháng 3/2022.

Theo kết quả công bố rạng sáng 8/4, ông Oh Se-hoon, ứng cử viên của đảng đối lập Sức mạnh Quốc dân đã đánh bại đối thủ của đảng Dân chủ cầm quyền với số phiếu áp đảo là 57,5%, so với 39% của bà Park Young-sun để giành ghế Thị trưởng Seoul. Vị trí Thị trưởng Busan cũng thuộc về đảng Sức mạnh Quốc dân.

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Moon Jae-in và Đảng Dân chủ đã sụt giảm xuống mức thấp lỷ lục trong những tháng gần đây, trong bối cảnh giá nhà đất tăng chóng mặt, bất bình đẳng sâu sắc, bê bối lạm dụng tình dục và mối quan hệ với Triều Tiên trở nên căng thẳng.

Đáng chú ý, tỷ lệ cử tri đi bầu tại Seoul và Busan lần đầu tiên vượt ngưỡng 50% tại một cuộc bầu cử địa phương bổ sung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử tổng thống Mỹ vừa kết thúc, Ngoại trưởng Hàn Quốc liền thăm Mỹ
Bầu cử tổng thống Mỹ vừa kết thúc, Ngoại trưởng Hàn Quốc liền thăm Mỹ

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-hwa hôm nay (8/11) đã lên đường thăm Mỹ theo lời mời của người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo.

Bầu cử tổng thống Mỹ vừa kết thúc, Ngoại trưởng Hàn Quốc liền thăm Mỹ

Bầu cử tổng thống Mỹ vừa kết thúc, Ngoại trưởng Hàn Quốc liền thăm Mỹ

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-hwa hôm nay (8/11) đã lên đường thăm Mỹ theo lời mời của người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo.

Thủ tướng Armenia tuyên bố sẽ từ chức để tiến hành bầu cử Quốc hội trước kỳ hạn
Thủ tướng Armenia tuyên bố sẽ từ chức để tiến hành bầu cử Quốc hội trước kỳ hạn

VOV.VN - Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan hôm qua (28/3) tuyên bố, ông sẽ chính thức đệ đơn từ chức vào tháng 4 tới để tiến hành bầu cử Quốc hội trước kỳ hạn.

Thủ tướng Armenia tuyên bố sẽ từ chức để tiến hành bầu cử Quốc hội trước kỳ hạn

Thủ tướng Armenia tuyên bố sẽ từ chức để tiến hành bầu cử Quốc hội trước kỳ hạn

VOV.VN - Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan hôm qua (28/3) tuyên bố, ông sẽ chính thức đệ đơn từ chức vào tháng 4 tới để tiến hành bầu cử Quốc hội trước kỳ hạn.

Đảng cầm quyền Hàn Quốc đề xuất di dời thủ đô hành chính khỏi Seoul
Đảng cầm quyền Hàn Quốc đề xuất di dời thủ đô hành chính khỏi Seoul

VOV.VN - Phe cầm quyền Hàn Quốc cho rằng Seoul có mật độ dân số quá đông và quốc gia này nên di dời thủ đô về thành phố Sejong.

Đảng cầm quyền Hàn Quốc đề xuất di dời thủ đô hành chính khỏi Seoul

Đảng cầm quyền Hàn Quốc đề xuất di dời thủ đô hành chính khỏi Seoul

VOV.VN - Phe cầm quyền Hàn Quốc cho rằng Seoul có mật độ dân số quá đông và quốc gia này nên di dời thủ đô về thành phố Sejong.