Trung Quốc có thể hứng chịu tháng 12 lạnh nhất trong nhiều thập kỷ

VOV.VN - Trước dự báo bão tuyết lạnh và nhiệt độ giảm mạnh những ngày tới, Trung Quốc đã phải phát đi cảnh báo đóng băng màu vàng sau 10 năm. Trong khi đó, thủ đô Bắc Kinh đã phải phát đi cảnh báo bão tuyết màu cam, mức nghiêm trọng thứ 2 trong 4 cấp và kêu gọi toàn dân tham gia quét tuyết dọn băng.

Sau khi đưa ra các dự báo về một đợt bão tuyết và rét đậm có thể là lạnh nhất trong tháng 12 nhiều thập kỷ, vào lúc 18h chiều qua (12/12) theo giờ địa phương, Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc đã phát đi cảnh báo đóng băng màu cam, mức thứ 3 trong 4 cấp theo màu. Cảnh báo tương tự cũng từng được cơ quan này phát đi, nhưng là từ năm 2013.

Không dừng lại tại đây, vào lúc 6h sáng nay (13/12), cơ quan này tiếp tục phát đi cùng lúc 3 cảnh báo màu vàng về bão tuyết, đóng băng và không khí lạnh.

Riêng Bắc Kinh đã phải phát đi cảnh báo bão tuyết màu cam, mức nghiêm trọng thứ 2 chỉ sau báo động đỏ, sau khi dự báo thủ đô của Trung Quốc sẽ hứng chịu đợt tuyết lớn từ 13-15/12, trong đó mạnh nhất là từ 10h-20h hôm nay (13/12), hầu hết các quận đều có lượng tuyết dày trên 10cm.

Chính quyền thành phố đã ra quyết định ngay trong đêm 12/12 về việc yêu cầu các trường trung, tiểu học và mẫu giáo cho trẻ học tại nhà, mà chưa cho biết thời gian quay trở lại trường. Các danh lam thắng cảnh vùng núi được yêu cầu đóng cửa, trong khi các cơ sở vui chơi giải trí lớn ngoài trời ở các khu không thuộc vùng núi sẽ tạm thời đình chỉ. Công sở được khuyến khích cho nhân viên làm việc linh hoạt. Người dân được khuyến cáo hạn chế ra đường và đi xe buýt, tàu điện ngầm, thay vì tự lái xe hoặc đi xe đạp và xe điện.

Chính quyền Bắc Kinh cũng đã ra lời hiệu triệu, kêu gọi toàn dân tham gia quét tuyết, dọn băng. Đến nay, 73.000 người, 7.441 xe cào băng tuyết, 5.856 bộ thiết bị và máy móc dọn tuyết đã được huy động để sẵn sàng xử lý các tình huống khẩn cấp. Việc đảm bảo hệ thống sưởi ấm trong thành phố với khả năng vận hành hết công suất cũng đã được lên kế hoạch.

Cũng trong ngày 12/12, Cục Khí tượng Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ II – mức ứng phó khẩn cấp cao thứ hai - đối với thời tiết giá lạnh và bão tuyết.

Trước đó, cùng ngày, Trung Quốc đã cảnh báo về một đợt tuyết rơi dày, bão tuyết và nhiệt độ giảm mạnh trong tuần này ở hầu hết các vùng của đất nước. Đây có thể là một trong những tháng 12 lạnh nhất ở Trung Quốc nhiều thập kỷ qua.

Nhiệt độ giảm sâu có thể lên tới trên 14℃, trong đó Bắc Kinh dự kiến ​​​​sẽ phải chịu nhiệt độ thấp tới -18℃ vào cuối tuần này so với mức trung bình khoảng -8℃ vào giữa tháng 12. Ngay cả Thượng Hải ở phía Nam cũng có thể phải hứng chịu thời tiết lạnh giá tới -4℃ từ thứ Bảy đến Chủ nhật, một điều bất thường vào thời điểm này trong năm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Miền Bắc Trung Quốc có thể xảy ra bão tuyết với nền nhiệt thấp kỷ lục
Miền Bắc Trung Quốc có thể xảy ra bão tuyết với nền nhiệt thấp kỷ lục

VOV.VN - Tiếp theo trận tuyết từ ngày 10/12, khu vực miền Bắc Trung Quốc lại tiếp tục đón đợt tuyết mới với cường độ mạnh hơn từ ngày mai (13/12), với dự báo một số nơi có thể xảy ra bão tuyết và nền nhiệt xuống thấp nhất trong lịch sử.

Miền Bắc Trung Quốc có thể xảy ra bão tuyết với nền nhiệt thấp kỷ lục

Miền Bắc Trung Quốc có thể xảy ra bão tuyết với nền nhiệt thấp kỷ lục

VOV.VN - Tiếp theo trận tuyết từ ngày 10/12, khu vực miền Bắc Trung Quốc lại tiếp tục đón đợt tuyết mới với cường độ mạnh hơn từ ngày mai (13/12), với dự báo một số nơi có thể xảy ra bão tuyết và nền nhiệt xuống thấp nhất trong lịch sử.

Papua New Guinea không có ý định ký thỏa thuận an ninh với Trung Quốc
Papua New Guinea không có ý định ký thỏa thuận an ninh với Trung Quốc

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm Australia đang diễn ra, Thủ tướng Papua New Guinea James Marape cho biết nước này không có ý định ký thỏa thuận an ninh với Trung Quốc.

Papua New Guinea không có ý định ký thỏa thuận an ninh với Trung Quốc

Papua New Guinea không có ý định ký thỏa thuận an ninh với Trung Quốc

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm Australia đang diễn ra, Thủ tướng Papua New Guinea James Marape cho biết nước này không có ý định ký thỏa thuận an ninh với Trung Quốc.

Thủ đô Moscow chìm trong bão tuyết, nhiều chuyến bay bị gián đoạn
Thủ đô Moscow chìm trong bão tuyết, nhiều chuyến bay bị gián đoạn

VOV.VN - Thủ đô Moscow, Nga, đang phải hứng chịu thời tiết lạnh bất thường do bão tuyết. Lượng tuyết rơi kỷ lục đã gây ảnh hưởng tới hoạt động giao thông, khiến nhiều chuyến bay bị hoãn hoặc huỷ chuyến

Thủ đô Moscow chìm trong bão tuyết, nhiều chuyến bay bị gián đoạn

Thủ đô Moscow chìm trong bão tuyết, nhiều chuyến bay bị gián đoạn

VOV.VN - Thủ đô Moscow, Nga, đang phải hứng chịu thời tiết lạnh bất thường do bão tuyết. Lượng tuyết rơi kỷ lục đã gây ảnh hưởng tới hoạt động giao thông, khiến nhiều chuyến bay bị hoãn hoặc huỷ chuyến

Tuyết rơi dày, mưa bão, thời tiết xấu gây thiệt hại cho nhiều vùng tại LB Nga
Tuyết rơi dày, mưa bão, thời tiết xấu gây thiệt hại cho nhiều vùng tại LB Nga

VOV.VN - Mưa bão, nước dâng cao, tuyết rơi dày đặc và thời tiết xấu trong ngày thứ 2 đầu tuần 27/11, gây thiệt hại cho nhiều vùng tại Liên bang Nga.

Tuyết rơi dày, mưa bão, thời tiết xấu gây thiệt hại cho nhiều vùng tại LB Nga

Tuyết rơi dày, mưa bão, thời tiết xấu gây thiệt hại cho nhiều vùng tại LB Nga

VOV.VN - Mưa bão, nước dâng cao, tuyết rơi dày đặc và thời tiết xấu trong ngày thứ 2 đầu tuần 27/11, gây thiệt hại cho nhiều vùng tại Liên bang Nga.