Đảng Dân chủ Xã hội Đức tiến hành đàm phán tay ba lần đầu tiên để lập chính phủ liên minh

VOV.VN - Đảng Dân chủ Xã hội Đức – SPD, đảng chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử liên bang Đức hôm 26/09, ngày 07/10 chính thức bước vào các đàm phán tay ba với hai đảng Xanh và đảng Dân chủ tự do FDP để tiến tới lập chính phủ liên minh mới tại Đức.

Sau nhiều ngày các đảng phái tại Đức tiến hành các phiên thảo luận song phương nhằm tìm hiểu các ý định của nhau để tiến tới liên minh, cuộc đàm phán tay ba đầu tiên sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 7/10 với 3 đảng, bao gồm: đảng Dân chủ xã hội SPD, đảng Xanh và đảng Dân chủ tự do FDP.

Thông báo với báo chí về việc 3 đảng đồng ý bước vào đàm phán, ông Olaf Scholz - ứng cử viên hàng đầu cho chức Thủ tướng Đức của đảng SPD tự tin cho rằng các thảo luận song phương những ngày qua giữa SPD với đảng Xanh và đảng FDP là rất tích cực, nước Đức đang tiến tới một chính phủ liên minh do SPD dẫn dắt.

Ông Olaf Scholz cho biết: “Các công dân Đức đã giao một trọng trách rõ ràng cho SPD thành lập chính phủ. Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cũng ngày càng cho thấy rõ nguyện vọng đó của người dân. Do đó, việc của chúng tôi là thực hiện. Vấn đề bây giờ là phải lập nên một chính phủ mang lại tiến bộ cho nước Đức và sự hiện đại hóa cần thiết, một chính phủ nỗ lực hiện đại hóa kinh tế và công nghiệp Đức, đồng thời đảm bảo sự biến đổi khí hậu do con người gây ra sẽ nhanh chóng bị chặn đứng”.

Việc hai đảng Xanh và đảng Dân chủ tự do FDP quyết định tiến hành đàm phán liên minh với SPD được xem là một tín hiệu tích cực cho thấy đảng SPD và cá nhân ông Olaf Scholz đang ngày càng tiến gần hơn đến mục tiêu thành lập và dẫn dắt chính phủ mới tại Đức.

Trước đó, trong sáng 6/10, đảng Xanh bất ngờ tổ chức họp báo cho biết muốn đàm phán nghiêm túc khả năng lập chính phủ liên minh với đảng Dân chủ xã hội SPD, bất chấp việc sau cuộc gặp giữa đảng Xanh và đảng Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo – CDU hôm 5/10, đảng Xanh tuyên bố muốn tạm ngưng các đàm phán trong vài ngày để thảo luận nội bộ. Ngay sau đó, đảng Xanh cũng đã gửi lời mời đảng Dân chủ tự do FDP tham gia cùng đàm phán với đảng Dân chủ xã hội SPD. Đảng FDP đã nhận lời và cho biết sẽ chấm dứt việc đàm phán cùng lúc với SPD và CDU, dù đảng này trước đó vốn luôn giữ quan điểm ủng hộ CDU hơn SPD.

Các cuộc thăm dò dư luận tại Đức cho thấy, gần 2/3 số người được hỏi ủng hộ một chính phủ mới dưới dạng liên minh “Đèn giao thông”, bao gồm 3 đảng SPD, đảng Xanh và đảng FDP./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Đức: SPD chiến thắng sau kết quả chính thức sơ bộ
Bầu cử Đức: SPD chiến thắng sau kết quả chính thức sơ bộ

VOV.VN - Kết quả sơ bộ chính thức đầu tiên được Cơ quan bầu cử Liên bang Đức công bố sau khi toàn bộ 299 đơn vị bầu cử tại Đức báo cáo kết quả kiểm phiếu ban đầu.

Bầu cử Đức: SPD chiến thắng sau kết quả chính thức sơ bộ

Bầu cử Đức: SPD chiến thắng sau kết quả chính thức sơ bộ

VOV.VN - Kết quả sơ bộ chính thức đầu tiên được Cơ quan bầu cử Liên bang Đức công bố sau khi toàn bộ 299 đơn vị bầu cử tại Đức báo cáo kết quả kiểm phiếu ban đầu.

Bầu cử Đức: SPD giành chiến thắng nhưng đảng của bà Merkel vẫn chưa hết cơ hội
Bầu cử Đức: SPD giành chiến thắng nhưng đảng của bà Merkel vẫn chưa hết cơ hội

VOV.VN - Đảng Dân chủ xã hội (SPD) cánh tả của Đức sẽ bắt đầu đàm phán để thành lập liên minh cầm quyền sau khi kết quả sơ bộ cho thấy đảng này giành chiến thắng sít sao sau cuộc tổng tuyển cử ngày 26/9.

Bầu cử Đức: SPD giành chiến thắng nhưng đảng của bà Merkel vẫn chưa hết cơ hội

Bầu cử Đức: SPD giành chiến thắng nhưng đảng của bà Merkel vẫn chưa hết cơ hội

VOV.VN - Đảng Dân chủ xã hội (SPD) cánh tả của Đức sẽ bắt đầu đàm phán để thành lập liên minh cầm quyền sau khi kết quả sơ bộ cho thấy đảng này giành chiến thắng sít sao sau cuộc tổng tuyển cử ngày 26/9.

Thủ tướng Merkel và đảng CDU chúc mừng đối thủ SPD, các đàm phán vẫn khó lường
Thủ tướng Merkel và đảng CDU chúc mừng đối thủ SPD, các đàm phán vẫn khó lường

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel và ứng cử viên đảng Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU), ông Armin Laschet ngày 29/9 chính thức lên tiếng chúc mừng đảng đối thủ Dân chủ Xã hội chiến thắng cuộc tổng tuyển cử liên bang Đức.

Thủ tướng Merkel và đảng CDU chúc mừng đối thủ SPD, các đàm phán vẫn khó lường

Thủ tướng Merkel và đảng CDU chúc mừng đối thủ SPD, các đàm phán vẫn khó lường

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel và ứng cử viên đảng Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU), ông Armin Laschet ngày 29/9 chính thức lên tiếng chúc mừng đảng đối thủ Dân chủ Xã hội chiến thắng cuộc tổng tuyển cử liên bang Đức.