7 ngày đêm mật phục phá chuyên án, thu 72 bánh heroin ở Điện Biên

VOV.VN - Sau 7 ngày đêm mật phục, đối mặt với nhiều gian nan vất vả, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã phá thành công chuyên án ĐB1221P.2, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 72 bánh heroin.

Đại tá Vừ A Khua, Phó Chỉ huy trưởng nghiệp vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết: Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, vào đầu tháng 12/2021, trinh sát của Phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý số lượng lớn từ Lào qua địa bàn Đồn biên phòng Si Pha Phìn (xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) rồi vận chuyển đi Lai Châu tiêu thụ.

Xác định đây là đường dây mua bán, vận chuyển ma túy trái phép từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ với số lượng lớn, tính chất phức tạp, các đối tượng tham gia rất manh động, phương thức thủ đoạn vận chuyển tinh vi, hoạt động tại nhiều địa bàn..., do đó Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã chủ trì, phối hợp với Cục phòng chống ma tuý và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) và Công an tỉnh Điện Biên xác lập và tiến hành phá chuyên án ĐB1221P.2.

Sau 7 ngày đêm mật phục, vào lúc 4h45’ ngày 3/2 (mùng 3 tết Nhâm Dần), tại ngã ba Nậm He, xã Mường Tùng, huyện Mường Chà (tỉnh Điện Biên), lực lượng đánh án đã bắt quả tang đối tượng Chang A Má (sinh năm 1992), trú tại bản Nậm Vì, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) dùng xe máy vận chuyển 72 bánh heroin, cất giấu trong thùng carton buộc trên giá đèo hàng. Đấu tranh khai thác tại hiện trường, Chang A Má khai vận chuyển thuê số ma tuý trên cho một đối tượng từ khu vực cột mốc 65 tuyến biên giới Việt Nam – Lào, thuộc địa phận xã Si Pha Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên sang tỉnh Lai Châu. 

Tiến hành truy xét, đến 7h sáng cùng ngày, tại xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ (tỉnh Lai Châu), lực lượng đánh án tiếp tục bắt giữ 2 đối tượng gồm: Cháng A Lù (sinh năm 1979) trú tại bản Phìn Hồ, xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên và Tẩn A Chản (sinh năm 1980) trú tại xã Phăng Su Lin, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Khi bắt giữ, lực lượng chức năng thu trong túi vải Tẩn A Chản đeo trên người có 472.000.000 đồng.

Đối chiếu thông tin, hình ảnh, cơ quan chức năng xác định Tẩn A Chản là đối tượng cầm đầu, có 2 lệnh truy nã của Công an 2 tỉnh Điện Biên và Lai Châu cùng về tội danh mua bán trái phép chất ma tuý, quy định tại điều 194 Bộ Luật hình sự. Sau khi bỏ trốn, Chản vẫn tiếp tục móc nối, thành lập đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý từ Lào qua hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu (Việt Nam) mang sang Trung Quốc tiêu thụ.

Chản khai nhận, số ma tuý trên do mình đặt mua ở khu vực biên giới rồi thuê Chang A Má vận chuyển từ tỉnh Điện Biên sang Lai Châu. Cháng A Lù được thuê làm hoa tiêu đi trước cảnh giới cho Chang A Má đi từng cung đường, nếu an toàn thì báo lại cho Má mới di chuyển tiếp. Số tiền 472 triệu đồng, Chản dùng để trả công vận chuyển ma tuý cho Má và Lù.  

Trong đường dây ma tuý này, khi giao dịch, đối tượng cầm đầu luôn điều hành qua điện thoại di động; thường xuyên thay đổi thời gian, địa điểm giao ma tuý nhằm tẩu thoát nếu bị theo dõi, khiến công tác đấu tranh, phá án của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn, nhất là việc đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Phát biểu tại buổi trao thưởng cho các lực lượng đánh án trong chiều nay 7/2, ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đã biểu dương những kết quả đấu tranh không mệt mỏi của các lực lượng đánh án trong việc phá thành công chuyên án này. Đồng thời nhấn mạnh, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp; tội phạm ma tuý hoạt động mạnh ở khu vực biên giới, tạo nhiều khó khăn, gây sức ép về công tác bảo đảm an ninh trật tự cho các lực lượng đứng chân trên địa bàn. 

Do đó, các lực lượng cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa, phối hợp hiệp đồng trong vấn đề trao đổi, cung cấp thông tin để cùng nhau chặt đứt các đường dây ma tuý vào địa bàn, giữ bình yên cho nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triệt phá 2 đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, thu hơn 140 bánh heroin
Triệt phá 2 đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, thu hơn 140 bánh heroin

VOV.VN - Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) vừa phối hợp với các lực lượng chức năng 2 tỉnh Điện Biên, Lào Cai triệt phá các đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ khu vực tam giác vàng qua Lào vào Việt Nam và đưa sang Trung Quốc tiêu thụ.

Triệt phá 2 đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, thu hơn 140 bánh heroin

Triệt phá 2 đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, thu hơn 140 bánh heroin

VOV.VN - Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) vừa phối hợp với các lực lượng chức năng 2 tỉnh Điện Biên, Lào Cai triệt phá các đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ khu vực tam giác vàng qua Lào vào Việt Nam và đưa sang Trung Quốc tiêu thụ.

Nóng 24h: Nữ giáo viên tiểu học bị bắt khi mang 6 bánh heroin đi bán
Nóng 24h: Nữ giáo viên tiểu học bị bắt khi mang 6 bánh heroin đi bán

VOV.VN - Trên đường mang 6 bánh heroin đi bán kiếm lời, nữ giáo viên Tăng Bích Hoàn (SN 1984, Trùng Khánh, Cao Bằng) đã bị lực lượng chức năng phát hiện.

Nóng 24h: Nữ giáo viên tiểu học bị bắt khi mang 6 bánh heroin đi bán

Nóng 24h: Nữ giáo viên tiểu học bị bắt khi mang 6 bánh heroin đi bán

VOV.VN - Trên đường mang 6 bánh heroin đi bán kiếm lời, nữ giáo viên Tăng Bích Hoàn (SN 1984, Trùng Khánh, Cao Bằng) đã bị lực lượng chức năng phát hiện.

Nữ giáo viên buôn 6 bánh heroin
Nữ giáo viên buôn 6 bánh heroin

VOV.VN - Một nữ giáo viên có hành vi mua bán 6 bánh heroin vừa bị lực lượng Công an huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng phát hiện, bắt giữ

Nữ giáo viên buôn 6 bánh heroin

Nữ giáo viên buôn 6 bánh heroin

VOV.VN - Một nữ giáo viên có hành vi mua bán 6 bánh heroin vừa bị lực lượng Công an huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng phát hiện, bắt giữ