Danh sách 7 ngân hàng của Nga bị EU loại khỏi SWIFT

VOV.VN - Liên minh châu Âu vừa công bố danh sách các ngân hàng của Nga bị loại khỏi SWIFT - một phần trong các lệnh trừng phạt kinh tế hà khắc sau khi Nga tấn công Ukraine.

Liên minh châu Âu (EU) vừa công bố 7 ngân hàng của Nga bị loại khỏi SWIFT - “Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên Ngân hàng Toàn cầu”, gồm: VTB, Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank và VEB.

Trước đó, giới chức EU tuyên bố sẽ loại một số ngân hàng Nga khỏi SWIFT, theo đó, hạn chế khả năng chuyển tiền của các ngân hàng này với các tổ chức tài chính khác trên toàn cầu. 

Sau khi Nga tấn công Ukraine, Mỹ và EU đã công bố hàng loạt lệnh trừng phạt tài chính khắc nghiệt nhằm cô lập, bóp nghẹt nền kinh tế Nga về lâu dài. Trong đó, lá bài trừng phạt chiến lược là loại Nga khỏi SWIFT đã chính thức được tung ra.

SWIFT được thành lập tại Brussels (Bỉ) năm 1973 và được hỗ trợ bởi 239 ngân hàng tại 15 quốc gia. SWIFT cho phép các tổ chức tài chính và ngân hàng trên toàn thế giới gửi và nhận thông tin về các giao dịch tài chính trong một môi trường an toàn, tiêu chuẩn và đáng tin cậy.

Năm 2021, SWIFT nhận trung bình 42 triệu tin nhắn cho phép thanh toán mỗi ngày. 

Một số chuyên gia cho rằng, việc loại Nga khỏi SWIFT sẽ không đồng nghĩa với việc cắt đứt liên hệ của Nga với nền kinh tế toàn cầu như những ý kiến đề xuất trừng phạt dự tính. Hơn thế, nó có thể gây phản ứng ngược./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trừng phạt Nga, châu Âu cũng phải nhận đòn đau kinh tế
Trừng phạt Nga, châu Âu cũng phải nhận đòn đau kinh tế

VOV.VN - Các biện pháp trừng phạt Nga được xem là con dao hai lưỡi, có thể làm tổn hại chính nền kinh tế châu Âu vừa có dấu hiệu phục hồi sau dịch bệnh.     

Trừng phạt Nga, châu Âu cũng phải nhận đòn đau kinh tế

Trừng phạt Nga, châu Âu cũng phải nhận đòn đau kinh tế

VOV.VN - Các biện pháp trừng phạt Nga được xem là con dao hai lưỡi, có thể làm tổn hại chính nền kinh tế châu Âu vừa có dấu hiệu phục hồi sau dịch bệnh.     

Chiến sự tiếp diễn, Nga và Ukraine không quá lạc quan vào tiến trình đàm phán
Chiến sự tiếp diễn, Nga và Ukraine không quá lạc quan vào tiến trình đàm phán

VOV.VN - Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine đã bước sang ngày thứ 7, trong khi đó mọi nỗ lực ngoại giao chưa đạt kết quả.

Chiến sự tiếp diễn, Nga và Ukraine không quá lạc quan vào tiến trình đàm phán

Chiến sự tiếp diễn, Nga và Ukraine không quá lạc quan vào tiến trình đàm phán

VOV.VN - Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine đã bước sang ngày thứ 7, trong khi đó mọi nỗ lực ngoại giao chưa đạt kết quả.

Ngoại trưởng Lavrov: Nga đã sẵn sàng đàm phán vòng 2 nhưng Ukraine đang câu giờ
Ngoại trưởng Lavrov: Nga đã sẵn sàng đàm phán vòng 2 nhưng Ukraine đang câu giờ

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng, Nga đang chuẩn bị cho vòng đàm phán thứ 2 với Ukraine, nhưng phía Ukraine đang “câu giờ”.

Ngoại trưởng Lavrov: Nga đã sẵn sàng đàm phán vòng 2 nhưng Ukraine đang câu giờ

Ngoại trưởng Lavrov: Nga đã sẵn sàng đàm phán vòng 2 nhưng Ukraine đang câu giờ

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng, Nga đang chuẩn bị cho vòng đàm phán thứ 2 với Ukraine, nhưng phía Ukraine đang “câu giờ”.

Ukraine muốn có đảm bảo an ninh từ NATO
Ukraine muốn có đảm bảo an ninh từ NATO

VOV.VN - Mỹ và các đồng minh cần phải có đảm bảo an toàn bằng “pháp lý” cho Ukraine kể cả khi nước này không gia nhập NATO, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề nghị.

Ukraine muốn có đảm bảo an ninh từ NATO

Ukraine muốn có đảm bảo an ninh từ NATO

VOV.VN - Mỹ và các đồng minh cần phải có đảm bảo an toàn bằng “pháp lý” cho Ukraine kể cả khi nước này không gia nhập NATO, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề nghị.