Đạt mốc tiêm chủng 80%, bang đông dân nhất Australia chuyển sang giai đoạn mở cửa mới

VOV.VN - Bang New South Wales vừa cán mốc 80% người từ 16 tuổi trở lên tiêm đủ 2 mũi vaccine. Điều này đồng nghĩa với việc từ đầu tuần tới, bang đông dân nhất tại Australia với thủ phủ là thành phố Sydney, sẽ chuyển giai đoạn hai của lộ trình mở cửa.

Hôm nay (16/10), New South Wales trở thành bang đầu tiên tại Australia đạt được mốc tiêm chủng đầy đủ đối với 80% dân số từ 16 tuổi trở lên. Cũng trong nhóm tuổi này, hiện có 92% người dân được tiêm mũi vaccine thứ nhất.

Thủ hiến bang New South Wales, ông Dominic Perrottet đã chúc mừng thành tích tiêm chủng của bang, đồng thời gửi lời cảm ơn đến toàn thể đội ngũ y bác sĩ và người dân đã tham gia triển khai và ủng hộ chương trình tiêm chủng.

Sau khi đạt được dấu mốc mới này, từ thứ Hai tới (18/10), người dân thành phố Sydney và trên toàn bang New South Wales sẽ được tận hưởng nhiều quyền “tự do” hơn, như được tụ tập trong nhà tối đa 20 người và 50 người nếu ở ngoài trời. Người dân của khu vực Sydney mở rộng sẽ được tự do di chuyển, nhưng chưa được đến các vùng nông thôn của bang. Quy định đeo khẩu trang sẽ được dỡ bỏ ở bên trong các tòa nhà văn phòng, nhưng vẫn bắt buộc trên các phương tiện giao thông công cộng.

Trên toàn quốc, theo số liệu tính đến hết ngày hôm qua (15/10), gần 85% người từ 16 tuổi trở lên đã tiêm mũi vaccine đầu tiên và hơn 67% đã tiêm chủng đầy đủ. New South Wales hiện là bang có tỷ lệ tiêm chủng hai mũi vaccine cao nhất tại Australia với 80%, trong khi đó vùng Lãnh thổ thủ đô Canberra hiện có tỷ lệ tiêm mũi 1 cao nhất, với gần 100% người dân từ 16 tuổi trở lên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia sẽ tiếp tục chia sẻ vaccine ngừa Covid-19 với các nước láng giềng
Australia sẽ tiếp tục chia sẻ vaccine ngừa Covid-19 với các nước láng giềng

VOV.VN - Chính phủ và cơ quan dược phẩm Australia vừa lên tiếng khẳng định sẽ tiếp tục sản xuất vaccine ngừa Covid-19 của AstraZeneca trong năm 2022 và sẵn sàng chia sẻ số vaccine không có nhu cầu sử dụng với các nước láng giềng trong khu vực.

Australia sẽ tiếp tục chia sẻ vaccine ngừa Covid-19 với các nước láng giềng

Australia sẽ tiếp tục chia sẻ vaccine ngừa Covid-19 với các nước láng giềng

VOV.VN - Chính phủ và cơ quan dược phẩm Australia vừa lên tiếng khẳng định sẽ tiếp tục sản xuất vaccine ngừa Covid-19 của AstraZeneca trong năm 2022 và sẵn sàng chia sẻ số vaccine không có nhu cầu sử dụng với các nước láng giềng trong khu vực.

Australia có thể tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi
Australia có thể tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi

VOV.VN - Australia bắt đầu tính đến việc tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi, là những đối tượng chưa nằm trong diện tiêm chủng nhưng có nhiều ca mắc Covid-19.

Australia có thể tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi

Australia có thể tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi

VOV.VN - Australia bắt đầu tính đến việc tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi, là những đối tượng chưa nằm trong diện tiêm chủng nhưng có nhiều ca mắc Covid-19.

Australia: Thành phố Sydney trên đà đạt mốc tiêm chủng 80%
Australia: Thành phố Sydney trên đà đạt mốc tiêm chủng 80%

VOV.VN - Thành phố Sydney dự kiến sẽ đạt mốc tiêm chủng 2 mũi vaccine đối với 80% dân số đủ điều kiện vào đầu tuần tới và như vậy cũng có nghĩa đây sẽ là thời điểm thành phố đông dân nhất tại Australia bước vào giai đoạn 2 của lộ trình trở lại cuộc sống bình thường mới.

Australia: Thành phố Sydney trên đà đạt mốc tiêm chủng 80%

Australia: Thành phố Sydney trên đà đạt mốc tiêm chủng 80%

VOV.VN - Thành phố Sydney dự kiến sẽ đạt mốc tiêm chủng 2 mũi vaccine đối với 80% dân số đủ điều kiện vào đầu tuần tới và như vậy cũng có nghĩa đây sẽ là thời điểm thành phố đông dân nhất tại Australia bước vào giai đoạn 2 của lộ trình trở lại cuộc sống bình thường mới.