Đệ nhất phu nhân Jill Biden sẽ cân bằng sự nghiệp riêng với vai trò ở Cánh Đông

VOV.VN - Bà Jill Biden sẽ là người đầu tiên vừa tiếp tục theo đuổi sự nghiệp riêng của mình, vừa gánh vác các nghĩa vụ của một đệ nhất phu nhân Mỹ.

Sau 4 năm bất ổn, người dân Mỹ đang chờ đón tân Đệ nhất phu nhân Jill Biden sẽ đưa Cánh Đông của Nhà Trắng trở lại với diện mạo truyền thống hơn. Tuy nhiên, từ trước khi trở thành Đệ nhất phu nhân, Tiến sỹ Jill Biden đã bày tỏ bà có quan điểm riêng về “công việc này”. Nói cách khác, đây sẽ là “công việc” thứ 2 của bà.

Đệ nhất phu nhân Mỹ không phải là một “nhân viên” chính thức của Nhà Trắng, không được trả lương, nhưng lại phải gánh vác nhiều trách nhiệm như tham dự các nghi lễ chính thức, điều hành chương trình phi lợi nhuận, phụ trách truyền thông, tổ chức các sự kiện, phò tá tổng thống và thiết kế nội thất...

Trở thành đệ nhất phu nhân là một công việc tiêu tốn toàn bộ thời gian. Do đó, nhiều đệ nhất phu nhân từng bỏ công việc bên ngoài Nhà Trắng để hỗ trợ chồng, duy trì trách nhiệm của đệ nhất phu nhân và đảm bảo vấn đề an toàn chung.

Bà Jill sĩ Biden có bằng tiến sĩ về quản lý giáo dục, bà sẽ tiếp tục sự nghiệp giảng dạy tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Virginia, nơi bà dạy toàn thời gian khi đảm nhận vai trò đệ nhị phu nhân trong thời gian ông Biden làm Phó Tổng thống Mỹ của chính quyền của Barack Obama.

Với tư cách là Đệ nhất phu nhân, bà sẽ là người đầu tiên vừa tiếp tục theo đuổi sự nghiệp riêng của mình, vừa đảm nhận các nhiệm vụ của một phu nhân tổng thống Mỹ.

Người phát ngôn của bà Jill Biden, ông Michael LaRosa, cho biết: “Tiến sĩ Biden sẽ tiếp tục giảng dạy tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Virginia bên cạnh những vai trò của bà với công chúng”.

Tiến sĩ Biden trước đây đã từ chối những câu hỏi về quyết định của mình. Bà không nghĩ rằng những gì bà làm là mang tính “lịch sử” bởi vì bà cũng vẫn giảng dạy trong thời gian là đệ nhị phu nhân.

Tuy nhiên, cho dù có công khai nó hay không, thì Tiến sĩ Biden, 69 tuổi, sẽ là người đầu tiên cân bằng sự nghiệp cá nhân với vai trò đệ nhất phu nhân nước Mỹ.

Tháng 12/2020, nhiều tuần trước khi bà Jill Biden đặt chân đến Cánh Đông, nhà văn Joseph Epstein đã viết trong một bài báo trên Wall Street Journal rằng bà nên bỏ danh vị tiến sỹ trong tên của mình.

“Hãy quên đi cảm giác hồi hộp nhỏ nhoi khi trở thành Tiến sỹ Jill và bắt đầu những điều thú vị hơn của cuộc sống 4 năm tới trong nhà ở ngôi nhà tốt nhất trên thế giới với tư cách là Đệ nhất phu nhân Jill Biden”, ông Epstein viết.

Tuy nhiên, bà Biden đã từ chối một cách lịch sự. “Cùng với nhau, chúng ta sẽ xây dựng một thế giới, nơi mà tài năng của con gái chúng ta sẽ được phát huy hơn là bị kiềm chế”, Tiến sỹ Biden viết trên Twitter.

Dù xây dựng sự nghiệp riêng, giảng dạy ở trường Cao đẳng Kỹ thuật Delaware và sau đó là lấy bằng tiến sỹ tại đại học Delaware năm 2007, bà Biden vẫn luôn ủng hộ tham vọng của chồng mình, nhưng đôi khi bà không muốn có một cuộc sống bị nhiều người để ý.

Tuy nhiên, ngày 20/1, bà Biden đã tới Nhà Trắng với sự tự tin nhiều hơn, tương tự như khi bà vẫn còn là đệ nhị phu nhân, và một Cánh Đông có các trợ lý mà bà tin tưởng. Trong số các trợ lý ở đây, có Anthony Bernal - một cố vấn cấp cao đã làm việc với vợ chồng bà từ chiến dịch tranh cử của ông Obama. Bà Julissa Reynoso Pantaleon, người cũng từng làm việc trong chính quyền Obama, sẽ là chánh văn phòng của bà.

Tuần trước, Tiến sĩ Biden đã bổ nhiệm bà Rory Brosius, cựu cố vấn chiến dịch của ông Joe Biden, làm Giám đốc cho sáng kiến các lực lượng gia nhập - một chương trình hỗ trợ các gia đình quân nhân mà Tiến sĩ Biden từng thực hiện cùng Michelle Obama khi bà Obama là Đệ nhất phu nhân.

Theo các trợ lý, Tiến sĩ Biden cũng dự kiến sẽ thúc đẩy việc học đại học cộng đồng miễn phí, nâng cao nhận thức về phòng chống ung thư vú...

Trong phần lớn 6 nhiệm kỳ ở Thượng viện của ông Joe Biden, 2 nhiệm kỳ phó tổng thống và 3 lần chạy đua vào Nhà Trắng, Tiến sĩ Jill Biden đã ở bên cạnh chồng bà. Các trợ lý cho biết, bà sẽ gánh vác những trách nhiệm của mình trong việc hỗ trợ Tổng thống, gồm cả việc cùng ông Joe Biden hàn gắn những rạn nứt chính trị vốn đang giằng xé đất nước trong thời gian Tổng thống Donald Trump nắm quyền. Tiến sĩ Biden cũng sẽ tham gia vào việc truyền tải thông điệp của chính quyền mới tới công chúng về đại dịch Covid-19.

Do đại dịch Covid-19, lễ nhậm chức của tân Tổng thống Joe Biden có nhiều khác biệt so với các lễ nhậm chức theo truyền thống. Đệ nhất phu nhân cũng không xuất hiện trong bộ lễ phục cầu kỳ, thông thường được tặng cho Viện Smithsonian sau đó. Thay vào đó, Tiến sĩ Biden mặc chiếc áo khoác màu xanh mòng két cùng với một chiếc khẩu trang cùng tông màu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ Joe Biden: Ông Trump đã gửi lại một bức thư "rất hào phóng"
Tổng thống Mỹ Joe Biden: Ông Trump đã gửi lại một bức thư "rất hào phóng"

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden hôm qua (20/1) cho biết cựu Tổng thống Donald Trump đã viết cho ông một bức thư "rất hào phóng” trước khi rời Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden: Ông Trump đã gửi lại một bức thư "rất hào phóng"

Tổng thống Mỹ Joe Biden: Ông Trump đã gửi lại một bức thư "rất hào phóng"

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden hôm qua (20/1) cho biết cựu Tổng thống Donald Trump đã viết cho ông một bức thư "rất hào phóng” trước khi rời Nhà Trắng.

Toàn cảnh lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Joe Biden
Toàn cảnh lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Joe Biden

VOV.VN - Ông Joe Biden đã làm lễ tuyên thệ nhậm chức tại cánh Tây điện Capitol, thủ đô Washington vào trưa 20/1 (giờ Mỹ), chính thức trở thành Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ.

Toàn cảnh lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Joe Biden

Toàn cảnh lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Joe Biden

VOV.VN - Ông Joe Biden đã làm lễ tuyên thệ nhậm chức tại cánh Tây điện Capitol, thủ đô Washington vào trưa 20/1 (giờ Mỹ), chính thức trở thành Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ.

Khoảnh khắc Tổng thống Biden và đệ nhất phu nhân sánh vai bước vào Nhà Trắng
Khoảnh khắc Tổng thống Biden và đệ nhất phu nhân sánh vai bước vào Nhà Trắng

VOV.VN - Sau lễ tuyên thệ nhậm chức, Tổng thống Mỹ Joe Biden nắm tay đệ nhất phu nhân Jill Biden cùng những người thân trong gia đình ông bước chân vào Nhà Trắng, tất cả đều đeo khẩu trang.

Khoảnh khắc Tổng thống Biden và đệ nhất phu nhân sánh vai bước vào Nhà Trắng

Khoảnh khắc Tổng thống Biden và đệ nhất phu nhân sánh vai bước vào Nhà Trắng

VOV.VN - Sau lễ tuyên thệ nhậm chức, Tổng thống Mỹ Joe Biden nắm tay đệ nhất phu nhân Jill Biden cùng những người thân trong gia đình ông bước chân vào Nhà Trắng, tất cả đều đeo khẩu trang.