Di nguyện dang dở của Đại tướng Ấn Độ tử nạn trong vụ rơi máy bay

VOV.VN - Trước khi thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng ngày 8/12, Đại tướng Ấn Độ Bipin Rawat từng có di nguyện xây một con đường đến ngôi làng của ông.

Tổng Tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ, Đại tướng Bipin Rawat sinh ra tại làng Sainj, thuộc huyện Pauri Garhwal, bang Uttarakhand, vào năm 1958. Ông thuộc một gia đình sĩ quan quân đội. Cha ông là Laxman Singh Rawat - trung tướng quân đội đã nghỉ hưu.

Sainj nằm ở một độ cao đáng kể và cách trung tâm huyện Pauri Garhwal khoảng 42 km. Dữ liệu Điều tra dân số năm 2011 cho thấy, ngôi làng này chỉ có 21 hộ gia đình và 93 người dân.

Rawat không dành nhiều thời gian sinh sống ở quê hương của mình. Ông chuyển đến Dehradun để đi học khi còn nhỏ. Khi lớn lên, ông theo học tại Học viện Quốc phòng ở Khadakwasla, Pune và Học viện Quân sự Ấn Độ ở Dehradun. Vợ của ông – bà Madhulika – một trong số những người thiết mạng trong vụ rơi máy bay, đến từ khu vực Rewa ở Madhya Pradesh. Cha của bà cũng là một sỹ quan quân đội.

Tờ Indian Express cho biết, vài năm trước, khi đến thăm huyện Pauri Garhwal, ông Bipin Rawat đã yêu cầu Thủ hiến bang Uttarakhand, ông Pushkar Singh Dhami, xây một con đường đến ngôi làng của ông để tạo thuận lợi cho việc đi lại.

Một quan chức địa phương cho biết: “Không còn ai trong gia đình ông sống ở ngôi làng này. Nhưng vài năm trước khi đến thăm nới đây, ông ấy muốn xây dựng một con đường ở đó. Sau đó chúng tôi đã bắt đầu xây dựng một con đường dài khoảng 4,5km. Đến nay khoảng 3,5km đường đã được hoàn thành. Tuy nhiên, một số tranh chấp liên quan đến đất đai đã khiến tiến độ xây dựng chậm trễ”.

Bày tỏ sự đau buồn trước cái chết của Đại tướng Rawat và những người khác trong vụ tai nạn máy bay, ông Singh Dhami nói rằng, vị Tổng tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ sinh ra và lớn lên tại một ngôi làng nhỏ của Uttarakhand và đạt được vị trí cao nhất trong quân đội dựa trên tài năng, bản lĩnh và lòng dũng cảm của ông.  “Cái chết của ông ấy là sự mất mát lớn đối với Uttarakhand. Chúng tôi sẽ luôn tự hào về ông ấy”, ông Dhami nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Ấn Độ họp nội các khẩn cấp sau vụ rơi trực thăng chở Tổng tham mưu trưởng
Thủ tướng Ấn Độ họp nội các khẩn cấp sau vụ rơi trực thăng chở Tổng tham mưu trưởng

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã triệu tập một cuộc họp nội các khẩn cấp sau khi chiếc trực thăng quân sự Mi-17V5 chở các tướng lĩnh cấp cao của nước này bị rơi tại khu vực Coonoor, Tamil Nadu.

Thủ tướng Ấn Độ họp nội các khẩn cấp sau vụ rơi trực thăng chở Tổng tham mưu trưởng

Thủ tướng Ấn Độ họp nội các khẩn cấp sau vụ rơi trực thăng chở Tổng tham mưu trưởng

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã triệu tập một cuộc họp nội các khẩn cấp sau khi chiếc trực thăng quân sự Mi-17V5 chở các tướng lĩnh cấp cao của nước này bị rơi tại khu vực Coonoor, Tamil Nadu.

Trực thăng chở Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Ấn Độ bị rơi, 4 người thiệt mạng
Trực thăng chở Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Ấn Độ bị rơi, 4 người thiệt mạng

VOV.VN - Một chiếc trực thăng quân sự của Ấn Độ chở các quan chức quốc phòng nước này đã bị rơi tại thị trấn Coonoor, thuộc huyện Nilgiris ở khu vực Tamil Nadu, khiến 4 người thiệt mạng.

Trực thăng chở Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Ấn Độ bị rơi, 4 người thiệt mạng

Trực thăng chở Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Ấn Độ bị rơi, 4 người thiệt mạng

VOV.VN - Một chiếc trực thăng quân sự của Ấn Độ chở các quan chức quốc phòng nước này đã bị rơi tại thị trấn Coonoor, thuộc huyện Nilgiris ở khu vực Tamil Nadu, khiến 4 người thiệt mạng.

Hiện trường thảm khốc vụ rơi máy bay trực thăng chở Đại tướng Ấn Độ
Hiện trường thảm khốc vụ rơi máy bay trực thăng chở Đại tướng Ấn Độ

VOV.VN - 13 người đã thiệt mạng sau khi chiếc trực thăng chở Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Ấn Độ, Đại tướng Bipin Rawat rơi tại bang Tamil Nadu.

Hiện trường thảm khốc vụ rơi máy bay trực thăng chở Đại tướng Ấn Độ

Hiện trường thảm khốc vụ rơi máy bay trực thăng chở Đại tướng Ấn Độ

VOV.VN - 13 người đã thiệt mạng sau khi chiếc trực thăng chở Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Ấn Độ, Đại tướng Bipin Rawat rơi tại bang Tamil Nadu.