Dịch Covid-19 phức tạp: Các nước vừa tiêm vaccine, vừa thắt chặt phong tỏa

VOV.VN - Hiện những liều vaccine Covid-19 đầu tiên đã được tiêm chủng tại một số quốc gia, song mới chỉ dành cho một số nhóm đối tượng ưu tiên; các nước vẫn tiếp tục thắt chặt phong tỏa.

Đại dịch Covid-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp với hơn nửa triệu ca mắc mới trong 24 giờ qua.

Với gần 17 triệu ca mắc Covid-19, hôm qua (14/12), công dân Mỹ đầu tiên, chị Sandra Lindsay – một nữ y tá làm việc tại khoa Chăm sóc tích cực, đã được tiêm vaccine phòng bệnh do hãng dược phẩm Pfizer (Mỹ) và đối tác BioNTech (Đức) phối hợp phát triển.

Chia sẻ cảm xúc khi được tiêm, chị Sandra cho biết: “Tôi hy vọng, sự kiện này sẽ đánh dấu chấm dứt những thời khắc đau thương trong lịch sử của chúng ta. Tôi muốn mọi người hãy tin rằng vaccine rất an toàn. Chúng ta đang phải đối phó với đại dịch. Và chúng ta cần thực hiện nhiệm vụ của mình để chấm dứt dịch bệnh”.

Ngay lập tức, Tổng thống Donald Trump đã gửi lời chúc mừng nước Mỹ và thế giới với sự kiện này . Thống đốc bang New York, ông Andrew Cuomo cũng bày tỏ hy vọng vaccine sẽ giúp nữ y tá này và các nhân viên y tế ở tuyến đầu được an toàn.

Dự kiến trong những ngày tới, nhiều công dân Mỹ sẽ được tiêm vaccine Covid-19. Tuy nhiên, cả thống đốc bang New York và thị trưởng thành phố cùng tên đều cho rằng, bang này nên sẵn sàng cho khả năng phong tỏa hoàn toàn và bắt đầu lên kế hoạch cho làm việc từ xa khi số ca tiếp tục gia tăng.

Còn tại châu Âu, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock đã kêu gọi người dân “hết sức cẩn thận và có trách nhiệm” khi đi thăm người thân trong kỳ lễ Giáng sinh. Chính phủ khuyến cáo mọi người không nên di chuyển đến các khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội cấp độ 3 và ngược lại.

Cũng theo Bộ trưởng Y tế Anh, các nhà khoa học nước này phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được cho là có thể liên quan đến tốc độ lây nhiễm gia tăng nhanh tại khu vực Đông-Nam của Anh. Phân tích ban đầu cho thấy loại biến thể này phát triển nhanh hơn những biến thể trước đây.

Theo Giám đốc phụ trách chương trình khẩn cấp của WHO Mike Ryan, các nhà chức trách đang xem xét mức độ ảnh hưởng và lây lan của loại biến thể mới.

Cũng giống như Anh, chính phủ Séc cũng vừa mới quyết định nâng mức độ rủi ro từ cấp độ 3 lên 4 theo hệ thống cảnh báo mức độ rủi ro của dịch Covid-19 trên toàn quốc gồm 5 cấp độ (PES), đồng thời quyết định sẽ siết chặt lại các biện pháp hạn chế từ ngày 18/12 tới. 

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Đức và Tây Ban Nha hôm qua đã công bố các kế hoạch tiêm chủng vaccine trong thời gian tới. Theo Bộ Y tế Đức, nước này sẽ tiếp nhận 11 triệu liều vaccine BioNTech từ nay đến tháng 3 tới; riêng tháng 1/2021, Đức sẽ tiếp nhận 3 - 4 triệu liều.

Còn Tây Ban Nha cũng có kế hoạch bắt đầu tiêm chủng mở rộng cho người dân từ ngày 4 hoặc 5/1/2021 nếu Cơ quan Dược phẩm châu Âu bật đèn xanh cho một loại vaccine ngừa Covid-19 vào ngày 29/12 tới.

Hôm qua, Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) thông báo nước này đã bắt đầu triển khai tiêm chủng vaccine Covid-19 tại thủ đô Abu Dhabi vài ngày sau khi thông qua vaccine Covid-19 của hãng Sinopharm (Trung Quốc), trở thành một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới, sau Anh, thực hiện chương trình tiêm chủng đại trà vaccine ngừa Covid-19. 

Với việc đưa vào chương trình tiêm chủng, cư dân ở thủ đô UAE có thể đặt lịch tiêm qua đường dây nóng của Dịch vụ Y tế (SEHA) Abu Dhabi. Hiện đã có ít nhất 45 bệnh viện và các trạm y tế của UAE đã có đủ nguồn vaccine để phục vụ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia ưu tiên tiêm vaccine Covid-19 tại đảo Java và Bali đợt đầu
Indonesia ưu tiên tiêm vaccine Covid-19 tại đảo Java và Bali đợt đầu

VOV.VN - Chính phủ Indonesia cho biết sẽ ưu tiên các đảo Java và Bali cho chương trình tiêm chủng đợt đầu tiên do số lượng ca mắc Covid-19 cao.

Indonesia ưu tiên tiêm vaccine Covid-19 tại đảo Java và Bali đợt đầu

Indonesia ưu tiên tiêm vaccine Covid-19 tại đảo Java và Bali đợt đầu

VOV.VN - Chính phủ Indonesia cho biết sẽ ưu tiên các đảo Java và Bali cho chương trình tiêm chủng đợt đầu tiên do số lượng ca mắc Covid-19 cao.

Triều Tiên mua vaccine ngừa Covid-19 của Nga
Triều Tiên mua vaccine ngừa Covid-19 của Nga

VOV.VN - Tờ Asahi của Nhật Bản hôm nay (15/12) đưa tin, Triều Tiên đã mua vaccine Sputnik-V của Nga và thiết bị chẩn đoán nhiễm virus SARS-CoV-2 của Trung Quốc, bao gồm cả máy đo thân nhiệt.

Triều Tiên mua vaccine ngừa Covid-19 của Nga

Triều Tiên mua vaccine ngừa Covid-19 của Nga

VOV.VN - Tờ Asahi của Nhật Bản hôm nay (15/12) đưa tin, Triều Tiên đã mua vaccine Sputnik-V của Nga và thiết bị chẩn đoán nhiễm virus SARS-CoV-2 của Trung Quốc, bao gồm cả máy đo thân nhiệt.

Mỹ bắt đầu tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người dân
Mỹ bắt đầu tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người dân

VOV.VN - Vaccine ngừa Covid-19 của công ty Pfizer và đối tác BioNTech đã được vận chuyển tới nhiều bang trên khắp nước Mỹ và đã được sử dụng đối với các nhân viên y tế...

Mỹ bắt đầu tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người dân

Mỹ bắt đầu tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người dân

VOV.VN - Vaccine ngừa Covid-19 của công ty Pfizer và đối tác BioNTech đã được vận chuyển tới nhiều bang trên khắp nước Mỹ và đã được sử dụng đối với các nhân viên y tế...