Dịch Covid-19 vẫn đáng lo ngại dù số ca lây nhiễm giảm dần ở Campuchia

VOV.VN - Bà Or Vandine, Quốc vụ khanh kiêm Phát ngôn viên của Bộ Y tế Campuchia cho biết, tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay vẫn rất đáng lo ngại, mặc dù kết quả xét nghiệm PCR cho thấy số ca mắc Covid-19 đang giảm.

Phát biểu tại lễ phát động chiến dịch quốc gia “Covid-19, biến thể mới Omicron lây nhiễm nhanh hơn, có thể gây tác hại nghiêm trọng cho bạn và gia đình” vào sáng nay (22/3), tại tỉnh Kampong Speu, Quốc vụ khanh kiêm Phát ngôn viên của Bộ Y tế Campuchia, bà Or Vandine khẳng định, hiện nay, sự lây lan của dịch Covid-19 vẫn là nỗi lo lắng của mỗi chúng ta, mặc dù các con số thống kê cho thấy số ca lây nhiễm đang giảm dần. Bà cho rằng, chúng ta có thể quên dịch bệnh, nhưng dịch bệnh không quên chúng ta. 

Quốc vụ khanh Or Vandine kêu gọi mọi người dân cần tiếp tục bảo vệ bản thân khỏi dịch bệnh này bằng cách thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch và tiến hành tiêm phòng theo quy định.

Nhân dịp này, bà Or Vandine cũng bác bỏ thông tin rằng, tiêm vaccine phòng Covid-19 sẽ bị ung thư. Bà coi việc xúi giục mọi người không tiêm vaccine là hành động gây nguy hiểm cho xã hội và khẳng định, việc tiêm vaccine sẽ giúp phòng chống đại dịch này.  

Theo thông báo của Bộ Y tế Campuchia vào ngày 22/3, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 73 trường hợp mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca của cả nước lên 135.158 trường hợp. Trong đó, có 8 trường hợp nhập cảnh, 65 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng và 72 trường hợp binh phục, không có trường hợp nào tử vong vì dịch bệnh này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm cúm gia cầm A/H9
Campuchia phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm cúm gia cầm A/H9

VOV.VN - Thời báo Khmer hôm nay (11/03) đưa tin, Cục Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm (CDC) Campuchia thông báo bệnh cúm gia cầm A/H9 đã truyền nhiễm sang một em bé khoảng 12 tháng tuổi với các triệu chứng như sốt, ho và khó thở.

Campuchia phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm cúm gia cầm A/H9

Campuchia phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm cúm gia cầm A/H9

VOV.VN - Thời báo Khmer hôm nay (11/03) đưa tin, Cục Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm (CDC) Campuchia thông báo bệnh cúm gia cầm A/H9 đã truyền nhiễm sang một em bé khoảng 12 tháng tuổi với các triệu chứng như sốt, ho và khó thở.

Số ca mắc Covid-19 tại Campuchia trên đà giảm
Số ca mắc Covid-19 tại Campuchia trên đà giảm

VOV.VN - Campuchia ghi nhận thêm 198 ca nhiễm biến thể Omicron, 339 trường hợp bình phục và không có trường hợp nào tử vong vì dịch bệnh này.

Số ca mắc Covid-19 tại Campuchia trên đà giảm

Số ca mắc Covid-19 tại Campuchia trên đà giảm

VOV.VN - Campuchia ghi nhận thêm 198 ca nhiễm biến thể Omicron, 339 trường hợp bình phục và không có trường hợp nào tử vong vì dịch bệnh này.

Hơn 32,8% trẻ em từ 3-5 tuổi tại Campuchia được tiêm vaccine COVID-19
Hơn 32,8% trẻ em từ 3-5 tuổi tại Campuchia được tiêm vaccine COVID-19

VOV.VN - Sau 10 ngày tiến hành chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 3-5 tuổi, Campuchia đã hoàn thành vượt kế hoạch đề ra, góp phần hướng tới mục tiêu đưa vaccine phòng COVID-19 tới tất cả người dân.

Hơn 32,8% trẻ em từ 3-5 tuổi tại Campuchia được tiêm vaccine COVID-19

Hơn 32,8% trẻ em từ 3-5 tuổi tại Campuchia được tiêm vaccine COVID-19

VOV.VN - Sau 10 ngày tiến hành chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 3-5 tuổi, Campuchia đã hoàn thành vượt kế hoạch đề ra, góp phần hướng tới mục tiêu đưa vaccine phòng COVID-19 tới tất cả người dân.

Thủ tướng Campuchia tuyên bố tự cách ly do tiếp xúc tới bệnh nhân Covid-19
Thủ tướng Campuchia tuyên bố tự cách ly do tiếp xúc tới bệnh nhân Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Campuchia Hun Sen thông báo sẽ tiến hành tự cách ly do có tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19.

Thủ tướng Campuchia tuyên bố tự cách ly do tiếp xúc tới bệnh nhân Covid-19

Thủ tướng Campuchia tuyên bố tự cách ly do tiếp xúc tới bệnh nhân Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Campuchia Hun Sen thông báo sẽ tiến hành tự cách ly do có tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19.