Cách Hàn Quốc ứng xử với Nhật, Trung Quốc, Triều Tiên trong chiến lược an ninh mới

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol vừa công bố Chiến lược An ninh quốc gia mới, trong đó vạch ra mục tiêu hiện thực hóa tầm nhìn “quốc gia quan trọng toàn cầu”. Quyết tâm này đưa ra trong bối cảnh Seoul nhận định, “xung đột về giá trị, hệ tư tưởng và lợi ích trên quy mô toàn cầu đang làm lung lay trật tự thế giới hiện nay”.

Một mặt Hàn Quốc xác định việc Triều Tiên nâng cao năng lực hạt nhân là thách thức an ninh cấp bách nhất, mặt khác họ lại tiếp cận mềm dẻo hơn trong quan hệ với láng giềng Nhật Bản, hài hòa với những đối tác lớn khác như Trung Quốc, Nga…Điều này được đánh giá là một trong những thành tựu quan trọng trong một năm đầu tiên cầm quyền của Tổng thống Yoon Suk-yeol.

Cứng rắn với Triều Tiên

Chính phủ Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 7/6 đã công bố văn bản về chiến lược an ninh quốc gia mới có tên gọi "Chiến lược An ninh quốc gia: Quốc gia trung tâm toàn cầu tự do, hòa bình, thịnh vượng". Đây là lần sửa đổi sau 5 năm kể từ khi chính phủ tiền nhiệm của cựu Tổng thống Moon Jae-in đưa ra tầm nhìn "Bán đảo Triều Tiên hòa bình và thịnh vượng" vào năm 2018.

Theo đó, chính phủ đương nhiệm xem vũ khí hạt nhân và vũ khí sát thương hàng loạt (WMD) của Triều Tiên là mối đe dọa an ninh đáng quan tâm hàng đầu, tăng cường năng lực quốc phòng nhằm đối phó với những đe dọa chưa biết trước của nước này. Lập trường này trái ngược so với chính sách về Triều Tiên của chính phủ nhiệm kỳ trước có phương châm thực hiện giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên thông qua các cuộc hội đàm liên Triều và Mỹ-Triều.

Ngoài ra, Chiến lược An ninh quốc gia mới còn tái xác nhận việc duy trì xây dựng nền tảng cho mối quan hệ liên Triều, chỉnh sửa các bộ luật và chế độ liên quan, cũng như nêu rõ xử phạt nghiêm khắc như phạt tiền đối với các hành vi phạm pháp hoặc sai lệch của một số tổ chức và cá nhân trong quá trình xúc tiến dự án hợp tác giao lưu liên Triều.

Cũng trong ngày hôm qua, Hàn Quốc trúng cử là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc khóa tiếp theo bắt đầu từ sang năm. Hàn Quốc cho rằng điều này sẽ thúc đẩy việc ưu tiên giải quyết các vấn đề liên quan đến Triều Tiên khi mà Hàn Quốc có thể tham gia thảo luận và biểu quyết về các vấn đề nổi cộm của Hội đồng Bảo an, bao gồm vấn đề Triều Tiên.

Như vậy, điều mà ai cũng dễ nhận thấy rằng Triều Tiên sẽ có những phản ứng mạnh mẽ, mà trước tiên sẽ thúc đẩy thực hiện kế hoạch phóng tên lửa như đã công bố trước đó trong tháng 6 này. Triều Tiên có thể sẽ “lãng quên” phương án giải quyết thông qua đối thoại Mỹ-Triều hay Triều-Hàn…như đã từng mong muốn và thực hiện, chú tâm vào những việc mình cần làm đó là nghiên cứu và phát triển hạt nhân mới mục tiêu ngăn chặn nguy cơ tấn công từ bên ngoài. Có lẽ, khu vực bán đảo Triều Tiên lại nóng lên, được quan tâm chỉ sau cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Mềm dẻo với Nhật Bản

Trong khi cứng rắn với Triều Tiên, trong chiến lược an ninh mới, Hàn Quốc thể hiện phương châm xuyên suốt mong muốn cải thiện quan hệ với Nhật Bản bằng việc chủ động và mềm dẻo trong các vấn đề mâu thuẫn.

Trong chiến lược an ninh mới, khác với chiến lược an ninh quốc gia của cựu Tổng thống Moon Jae-in, Chính phủ đương nhiệm đề ra nội dung về việc chia sẻ các giá trị phổ quát với Tokyo, đồng thời tăng cường hợp tác giữa bán đảo Triều Tiên với khu vực, thế giới, không nhắc đến việc phản ứng cứng rắn đối với vấn đề tranh chấp quần đảo Takeshima/Dokdo, nhấn mạnh tăng cường hợp tác 3 nước Hàn-Nhật-Mỹ, nhất là trong vấn đề Triều Tiên. Tại danh mục ngoại giao với các nước Đông Á, Seoul cũng đã nhấn mạnh thành quả trong việc cải thiện mối quan hệ với Tokyo. Tại sao lại như vậy?

Ở góc độ cá nhân, cha của ông Yoon Suk-yeol đã từng du học tại trường Đại học Hitotsubashi của Nhật Bản - một ngôi trường có lịch sử hàng trăm năm và đã từng là giáo sư thỉnh giảng của trường này về thống kê ứng dụng. Ông có nhiều giao lưu về mặt học thuật với nhiều học giả của Nhật Bản. Một số học giả Nhật Bản đánh giá rằng cha của Tổng thống Hàn Quốc là người nói tiếng Nhật rất tốt, am hiểu sâu sắc về Nhật Bản và có phong cách lãnh đạo. Có lẽ ở góc độ nào đó gia đình Tổng thống và bản thân Tổng thống cũng có nhiều ấn tượng tốt đẹp với Nhật Bản.

Trong buổi tuyên bố nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc vào tháng 5/2022, ông Yoon Suk-yeol cho biết sẽ thúc đẩy quan hệ với Nhật Bản. Ngay sau đó, ông đã chỉ đạo đoàn lãnh đạo cấp cao do Phó Chủ tịch Quốc hội thăm Nhật Bản, tạo tiền đề cho những cuộc thương lượng, trao đổi về cải thiện quan hệ hai nước. Ông Yoon cũng nhiều lần tuyên bố rằng sẽ gác lại quá khứ hướng tới phát triển quan hệ với Nhật Bản vì lợi ích của cả hai nước. Tổng thống coi đây là thành tựu ngoại giao trong một năm đầu của nhiệm kỳ.

Hơn nữa, trong bối cảnh hiện tại, kinh tế thế giới suy thoái, khó khăn có thể còn kéo dài, việc thúc đẩy đối tác hợp tác vì sự phát triển có lẽ là chính sách ngoại giao khôn ngoan hơn cả. Những vấn đề mâu thuẫn với Nhật Bản như việc bồi thường cho lao động thời chiến, hay tranh chấp quần đào Takeshima/Dokdo vốn đã kéo dài, gây tổn hại cả thời gian, công sức của cả hai bên. Hàn Quốc đã “mở lòng” trước và được đón nhận. Nhật Bản cũng “thuận gió theo mưa” hối hả thúc đẩy những hành động thực tế nhằm cải thiện quan hệ với Hàn Quốc.

Thời đại mới của quan hệ Nhật Bản - Hàn Quốc

VOV.VN - Chiều 8/5 Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã về tới Tokyo kết thúc chuyến thăm Hàn Quốc trong 2 ngày. Chuyến thăm đã làm ấm lên mối quan hệ tưởng như đã nguội lạnh từ lâu, mở ra cơ hội phát triển mới cho quan hệ hai nước.

Sâu sắc quan hệ với Mỹ, ôn hòa với Trung Quốc

Hiện tại, quân đội Mỹ vẫn đang hiện diện tại Hàn Quốc. Các hoạt động đều diễn ra đều đặn với việc đảm bảo an ninh trong trường hợp bị đe dọa. Trước đó, Seoul và Washington đã thiết lập một hướng dẫn chung về an ninh mạng nhằm liên kết một cách ổn định hệ thống kiểm soát chỉ huy liên quân và tăng cường an ninh mạng. Theo đó, hướng dẫn quy định rõ về việc quân đội hai nước phải trao đổi thông tin về các mối đe dọa, như thông báo ngay lập tức cho nước đối phương khi phát hiện mối đe dọa an ninh mạng trong hệ thống đang liên kết, từ đó nâng cao năng lực thực thi an ninh mạng.

Trong chuyến thăm Mỹ vào tháng 4 vừa qua, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa ra tuyên bố chung về việc thành lập "Nhóm thảo luận Hàn-Mỹ về kỹ thuật tân tiến và chủ chốt thế hệ mới" được dẫn dắt bởi Hội đồng An ninh quốc gia (NSC) hai nước. Cùng với lĩnh vực kinh tế, hợp tác an ninh cho thấy quan hệ hai nước đang phát triển lên thành "đồng minh chiến lược toàn diện toàn cầu".

Như vậy, riêng với Mỹ cả chiến lược an ninh mới và cũ đều coi sự hiện diện của Mỹ trong chính sách đảm bảo an ninh là đương nhiên và cần thúc đẩy.

Đối với Nga, nhất là từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine phát sinh, Hàn Quốc vẫn bỏ lửng lập trường về Nga, nhưng nói rõ ràng rằng tiếp tục thúc đẩy quan hệ với Nga nhất là trong cung ứng nguồn dầu lửa, khí đốt. Với Trung Quốc cũng vậy, Hàn Quốc duy trì chính sách ngoại giao ôn hòa, tránh căng thẳng. Và đây cũng là chính sách ngoại giao thời Tổng thống Yoon Suk-yeol./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc nâng cấp liên minh với Mỹ thành “liên minh dựa trên hạt nhân”
Hàn Quốc nâng cấp liên minh với Mỹ thành “liên minh dựa trên hạt nhân”

VOV.VN - Tổng thống Yoon Suk Yeol ngày 6/6 cho biết, liên minh giữa Hàn Quốc với Mỹ đã được nâng cấp thành “liên minh dựa trên hạt nhân” theo thỏa thuận giữa ông với Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm củng cố cam kết hạt nhân của Washington với Seoul.

Hàn Quốc nâng cấp liên minh với Mỹ thành “liên minh dựa trên hạt nhân”

Hàn Quốc nâng cấp liên minh với Mỹ thành “liên minh dựa trên hạt nhân”

VOV.VN - Tổng thống Yoon Suk Yeol ngày 6/6 cho biết, liên minh giữa Hàn Quốc với Mỹ đã được nâng cấp thành “liên minh dựa trên hạt nhân” theo thỏa thuận giữa ông với Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm củng cố cam kết hạt nhân của Washington với Seoul.

Hàn Quốc và Nhật Bản cảnh báo đáp trả nếu Triều Tiên phóng vệ tinh
Hàn Quốc và Nhật Bản cảnh báo đáp trả nếu Triều Tiên phóng vệ tinh

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm nay (29/5) đã kêu gọi Triều Tiên rút lại kế hoạch phóng vệ tinh do thám quốc phòng, đồng thời cho biết sẽ hợp tác với các bên liên quan đáp trả những khiêu khích từ phía Bình Nhưỡng.

Hàn Quốc và Nhật Bản cảnh báo đáp trả nếu Triều Tiên phóng vệ tinh

Hàn Quốc và Nhật Bản cảnh báo đáp trả nếu Triều Tiên phóng vệ tinh

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm nay (29/5) đã kêu gọi Triều Tiên rút lại kế hoạch phóng vệ tinh do thám quốc phòng, đồng thời cho biết sẽ hợp tác với các bên liên quan đáp trả những khiêu khích từ phía Bình Nhưỡng.

Đằng sau tham vọng không gian của Triều Tiên và Hàn Quốc
Đằng sau tham vọng không gian của Triều Tiên và Hàn Quốc

VOV.VN - Hàn Quốc vừa phóng thành công tên lửa đẩy Nuri, được phát triển nội địa, đưa 8 vệ tinh lên quỹ đạo, trong khi Triều Tiên chuẩn bị phóng vệ tinh trinh sát quân sự đầu tiên của nước này.

Đằng sau tham vọng không gian của Triều Tiên và Hàn Quốc

Đằng sau tham vọng không gian của Triều Tiên và Hàn Quốc

VOV.VN - Hàn Quốc vừa phóng thành công tên lửa đẩy Nuri, được phát triển nội địa, đưa 8 vệ tinh lên quỹ đạo, trong khi Triều Tiên chuẩn bị phóng vệ tinh trinh sát quân sự đầu tiên của nước này.

Hàn Quốc sẽ cho UAV xâm nhập Triều Tiên để đáp trả?
Hàn Quốc sẽ cho UAV xâm nhập Triều Tiên để đáp trả?

VOV.VN - Sau khi UAV Triều Tiên bất ngờ xâm nhập không phận Hàn Quốc mà không hề hấn gì, Hàn Quốc có khả năng sẽ đáp trả bằng cách phóng UAV vào không phận Triều Tiên.

Hàn Quốc sẽ cho UAV xâm nhập Triều Tiên để đáp trả?

Hàn Quốc sẽ cho UAV xâm nhập Triều Tiên để đáp trả?

VOV.VN - Sau khi UAV Triều Tiên bất ngờ xâm nhập không phận Hàn Quốc mà không hề hấn gì, Hàn Quốc có khả năng sẽ đáp trả bằng cách phóng UAV vào không phận Triều Tiên.

UAV Triều Tiên xâm nhập, Hàn Quốc lo ngại không bắn hạ được
UAV Triều Tiên xâm nhập, Hàn Quốc lo ngại không bắn hạ được

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc đã bị bất ngờ khi UAV Triều Tiên xâm nhập lãnh thổ nước này trong thời gian dài. Họ đã không bắn rơi được các UAV đó, khiến giới chức Hàn Quốc lo ngại sâu sắc về an ninh quốc gia.

UAV Triều Tiên xâm nhập, Hàn Quốc lo ngại không bắn hạ được

UAV Triều Tiên xâm nhập, Hàn Quốc lo ngại không bắn hạ được

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc đã bị bất ngờ khi UAV Triều Tiên xâm nhập lãnh thổ nước này trong thời gian dài. Họ đã không bắn rơi được các UAV đó, khiến giới chức Hàn Quốc lo ngại sâu sắc về an ninh quốc gia.

Dư luận Hàn Quốc muốn có vũ khí hạt nhân bản địa
Dư luận Hàn Quốc muốn có vũ khí hạt nhân bản địa

VOV.VN - Một học giả tại Trung tâm Triều Tiên thuộc Viện Sejong (Hàn Quốc) vừa đề xuất vũ trang hạt nhân cho Hàn Quốc nhằm ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh hạt nhân và tiến tới từng bước phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Dư luận Hàn Quốc muốn có vũ khí hạt nhân bản địa

Dư luận Hàn Quốc muốn có vũ khí hạt nhân bản địa

VOV.VN - Một học giả tại Trung tâm Triều Tiên thuộc Viện Sejong (Hàn Quốc) vừa đề xuất vũ trang hạt nhân cho Hàn Quốc nhằm ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh hạt nhân và tiến tới từng bước phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Ông Biden thăm Hàn Quốc: Mỹ sẽ cứng rắn hơn với Triều Tiên, dè chừng Trung Quốc
Ông Biden thăm Hàn Quốc: Mỹ sẽ cứng rắn hơn với Triều Tiên, dè chừng Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Biden đã bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc. Giới quan sát đặc biệt chú ý đến chuyến thăm và nhận ra một số tín hiệu về chính sách của giới lãnh đạo Mỹ và Hàn Quốc đối với Triều Tiên và Trung Quốc trong thời gian tới.

Ông Biden thăm Hàn Quốc: Mỹ sẽ cứng rắn hơn với Triều Tiên, dè chừng Trung Quốc

Ông Biden thăm Hàn Quốc: Mỹ sẽ cứng rắn hơn với Triều Tiên, dè chừng Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Biden đã bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc. Giới quan sát đặc biệt chú ý đến chuyến thăm và nhận ra một số tín hiệu về chính sách của giới lãnh đạo Mỹ và Hàn Quốc đối với Triều Tiên và Trung Quốc trong thời gian tới.