Dịch Covid-19 phức tạp, Nhật Bản kéo dài tình trạng khẩn cấp

VOV.VN - Chiều 4/5, Thủ tướng Abe Shinzo đã chính thức quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp tới 31/5 nhằm ứng phó với dịch Covid-19.

Đối tượng áp dụng đối với tất cả 47 tỉnh thành trên cả nước, trong đó duy trì cảnh báo đặc biệt đối với 13 tỉnh thành, trong đó có Tokyo. Mặc dù áp dụng tình trạng khẩn cấp, nhưng chính phủ đã bắt đầu nới lỏng một số hoạt động, đặc biệt là việc cho học sinh đi học trở lại.

b5_0.jpg
Tokyo ghi nhận ít nhất 68 trường hợp nhiễm virus corona chúng mới trong ngày 29/3. Ảnh: Reuters

Dựa vào đó, Bộ giáo dục Nhật Bản sẽ công bố hướng dẫn về cách thức để các trường học có thể mở cửa trở lại theo từng giai đoạn.

Theo đó, hướng dẫn đề xuất cho học sinh đi học vào các giờ khác nhau, chia theo khối hoặc theo lớp, với ưu tiên dành cho học sinh lớp 1 và năm cuối tiểu học, cũng như học sinh năm cuối trung học cơ sở.

Một đề xuất khác là chia một lớp thành nhiều nhóm và sử dụng các phòng học trống để đảm bảo các em ngồi cách nhau đủ xa.

Việc đóng cửa trường học khiến một số người, trong đó có các Thống đốc cũng như học sinh sinh viên, kêu gọi đổi thời điểm bắt đầu năm học từ tháng 4 thành tháng 9.

Bên cạnh đó, Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ công bố chủ trương cơ bản về cách thức tái khởi động một phần nền kinh tế.  Bởi lẽ nền kinh tế đang chịu tác động từ những biện pháp hạn chế được áp đặt nhằm ngăn chặn virus lây lan, ví dụ như yêu cầu người dân phải ở nhà.

Đồng thời, Chính phủ đang nghiên cứu những hoạt động kinh tế có thể mở cửa trở lại. Nhiều khả năng Tokyo và 12 tỉnh trong diện khuyến cáo đặc biệt sẽ không được nới lỏng hạn chế.

Trong khi đó, số người mắc Covid-19 tại Nhật Bản vẫn ở mức 3 con số, trong đó Tokyo chiếm đến một nửa với 87 người nhiễm, Hokkaido 29 ca…Những biện pháp chống dịch vẫn đang được thực hiện một cách nghiêm túc, đặc biệt là biện pháp tránh tiếp xúc, tránh tụ tập, tránh nơi không khí không lưu thông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản dự kiến kéo dài tình trạng khẩn cấp đến cuối tháng 5
Nhật Bản dự kiến kéo dài tình trạng khẩn cấp đến cuối tháng 5

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe dự kiến sẽ quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp tại nước này cho đến cuối tháng 5.

Nhật Bản dự kiến kéo dài tình trạng khẩn cấp đến cuối tháng 5

Nhật Bản dự kiến kéo dài tình trạng khẩn cấp đến cuối tháng 5

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe dự kiến sẽ quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp tại nước này cho đến cuối tháng 5.

Hệ thống y tế Nhật Bản đối mặt nguy cơ sụp đổ vì dịch Covid-19
Hệ thống y tế Nhật Bản đối mặt nguy cơ sụp đổ vì dịch Covid-19

VOV.VN - Các chuyên gia Nhật Bản lo ngại, việc sụp đổ hệ thống y tế đã đến giai đoạn gần nhất nếu không có những biện pháp mạnh mẽ.

Hệ thống y tế Nhật Bản đối mặt nguy cơ sụp đổ vì dịch Covid-19

Hệ thống y tế Nhật Bản đối mặt nguy cơ sụp đổ vì dịch Covid-19

VOV.VN - Các chuyên gia Nhật Bản lo ngại, việc sụp đổ hệ thống y tế đã đến giai đoạn gần nhất nếu không có những biện pháp mạnh mẽ.

Nhật Bản xem xét mở cửa trở lại một số hoạt động xã hội
Nhật Bản xem xét mở cửa trở lại một số hoạt động xã hội

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản sẽ xem xét mở cửa lại một số hoạt động xã hội tại những khu vực có tình hịch dịch diễn biến khả quan.

Nhật Bản xem xét mở cửa trở lại một số hoạt động xã hội

Nhật Bản xem xét mở cửa trở lại một số hoạt động xã hội

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản sẽ xem xét mở cửa lại một số hoạt động xã hội tại những khu vực có tình hịch dịch diễn biến khả quan.