Dịch Ebola bùng phát tại Guinea, 59 người tử vong

VOV.VN - Tổ chức Bác sỹ không biên giới có kế hoạch đưa 33 tấn thuốc chữa bệnh và thiết bị y tế tới Guinea để đối phó với dịch Ebola.

Tổ chức Bác sỹ không biên giới sẽ thành lập các khu cách ly tại 3 thị trấn có dịch Ebola ở Guinea. Một quan chức Bộ Y tế Guinea cho biết, tổng cộng có 59 người đã tử vong sau khi xuất hiện các triệu chứng tương tự như vi rút Ebola.

(ảnh: Channel NewsAsia)


Tuy nhiên, Tổ chức Bác sỹ không biên giới mới xác nhận 29 trong số các ca tử vong này là do mắc virus Ebola. 6 trong số 12 mẫu bệnh phẩm gửi sang Senegal và Pháp để xét nghiệm đã cho kết quả dương tính với virus Ebola.

Những ca mắc dịch được ghi nhận tại 3 thị trấn phía đông nam và thủ đô Conakry kể từ ngày 9/2 năm nay. Tỷ lệ tử vong do virus Ebola gây ra rất cao, khoảng 90% số ca mắc.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, những người nhiễm virus Ebola có các triệu chứng sốt, tiêu chảy, nôn mửa, xuất huyết. Hiện nay, những trường hợp mắc dịch Ebola cũng được ghi nhận tại khu vực giáp ranh giữa Sierra Leone với Guinea./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tìm thấy virus Ebola trong loài đười ươi Kalimantan
Tìm thấy virus Ebola trong loài đười ươi Kalimantan

Siêu vi khuẩn Ebola lần đầu tiên được phát hiện ở Congo vào năm 1976.

Tìm thấy virus Ebola trong loài đười ươi Kalimantan

Tìm thấy virus Ebola trong loài đười ươi Kalimantan

Siêu vi khuẩn Ebola lần đầu tiên được phát hiện ở Congo vào năm 1976.

Uganda bùng phát virus Ebola, ít nhất 14 người tử vong
Uganda bùng phát virus Ebola, ít nhất 14 người tử vong

Các triệu chứng của bệnh gồm: sốt, đau cơ, đau đầu, đau họng, nôn mửa, tiêu chảy, phát ban, suy gan thận và xuất huyết

Uganda bùng phát virus Ebola, ít nhất 14 người tử vong

Uganda bùng phát virus Ebola, ít nhất 14 người tử vong

Các triệu chứng của bệnh gồm: sốt, đau cơ, đau đầu, đau họng, nôn mửa, tiêu chảy, phát ban, suy gan thận và xuất huyết