Mục tiêu thu hút du lịch của Thái Lan khó đạt được do dịch Covid-19 lan rộng

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan đã giảm dự báo một nửa số lượng du khách quốc tế ​​xuống còn 3 đến 4 triệu trong năm nay và cắt giảm dự báo doanh thu du lịch.

Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Phiphat Ratchakitprakarn cho biết, đợt bùng phát Covid-19 thứ 3 trong tháng 4/2021 đã ảnh hưởng đến tâm lý du lịch. Bộ này đã điều chỉnh dự báo tổng doanh thu du lịch cho năm 2021 giảm từ 1.218 tỷ bạt xuống 850 tỷ bạt (tương đương khoảng 27 tỷ USD), trong đó doanh thu từ du lịch nội địa dự kiến đạt 550 tỷ bạt, còn từ du lịch quốc tế là 300 tỷ bạt.

Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan nhận định, số ca mắc Covid-19 hàng ngày đã lên hơn 2.000 ca và không chắc chắn về việc đại dịch sẽ bùng phát như thế nào, do vậy, mục tiêu trước đó là thu hút 6,5 triệu khách du lịch nước ngoài trong năm 2021 khó đạt được.

Chính phủ Thái Lan hiện kỳ vọng lượng khách quốc tế đến vào năm 2021 chỉ là 3 triệu đến 4 triệu lượt khách. Trong khi đó, khách du lịch địa phương được dự đoán sẽ thực hiện khoảng 100 triệu -120 triệu chuyến đi trong năm nay, giảm so với mức 160 triệu trong dự báo trước đó.

Tuy nhiên, giới chức Thái Lan vẫn sẽ tiếp tục kế hoạch thu hút du khách quốc tế đã được tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19, thông qua một dự án thử nghiệm tại thành phố du lịch Phuket từ tháng 7/2021. Bộ Du lịch và Thể thao sẽ giúp phân phối vaccine Covid-19 cho 70% cư dân Phuket để chuẩn bị cho khách du lịch quốc tế.

Về tình hình Covid-19 tại Thái Lan, hôm nay (24/4), giới chức y tế nước này đã ghi nhận số ca mắc mới trong ngày cao kỷ lục, với 2.839 ca và thêm 8 trường hợp tử vong. Tới nay, quốc gia Đông Nam Á này đã ghi nhận tổng cộng 53.022 ca mắc Covid-19, trong đó có 129 trường hợp tử vong và 22.327 ca đang phải điều trị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan xác nhận một số người bị liệt tạm thời sau khi tiêm vaccine của Trung Quốc
Thái Lan xác nhận một số người bị liệt tạm thời sau khi tiêm vaccine của Trung Quốc

VOV.VN - Trung tâm quản lý tình huống Covid-19 của Thái Lan hôm nay xác nhận, một số người đã có triệu chứng giống như tê liệt sau khi tiêm vaccine Sinovac của Trung Quốc.

Thái Lan xác nhận một số người bị liệt tạm thời sau khi tiêm vaccine của Trung Quốc

Thái Lan xác nhận một số người bị liệt tạm thời sau khi tiêm vaccine của Trung Quốc

VOV.VN - Trung tâm quản lý tình huống Covid-19 của Thái Lan hôm nay xác nhận, một số người đã có triệu chứng giống như tê liệt sau khi tiêm vaccine Sinovac của Trung Quốc.

Thái Lan thông qua hộ chiếu vaccine
Thái Lan thông qua hộ chiếu vaccine

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan hôm nay cho biết, họ sẽ thông qua hộ chiếu vaccine, hay giấy chứng nhận tiêm chủng như một loại giấy tờ chính thức cho những người đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 muốn du lịch tới các quốc gia khác. 

Thái Lan thông qua hộ chiếu vaccine

Thái Lan thông qua hộ chiếu vaccine

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan hôm nay cho biết, họ sẽ thông qua hộ chiếu vaccine, hay giấy chứng nhận tiêm chủng như một loại giấy tờ chính thức cho những người đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 muốn du lịch tới các quốc gia khác. 

Liên đoàn công nghiệp Thái Lan đề xuất dùng trạm xăng làm địa điểm tiêm Covid-19
Liên đoàn công nghiệp Thái Lan đề xuất dùng trạm xăng làm địa điểm tiêm Covid-19

VOV.VN - Liên đoàn các ngành công nghiệp Thái Lan (FTI) đề nghị chính phủ sử dụng các trạm xăng dầu của tập đoàn Bangchak (Bangchak Corporation Plc-BCP), do nhà nước sở hữu đa số và các nhà máy trên toàn quốc làm địa điểm tiêm chủng ngừa Covid-19 để đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Liên đoàn công nghiệp Thái Lan đề xuất dùng trạm xăng làm địa điểm tiêm Covid-19

Liên đoàn công nghiệp Thái Lan đề xuất dùng trạm xăng làm địa điểm tiêm Covid-19

VOV.VN - Liên đoàn các ngành công nghiệp Thái Lan (FTI) đề nghị chính phủ sử dụng các trạm xăng dầu của tập đoàn Bangchak (Bangchak Corporation Plc-BCP), do nhà nước sở hữu đa số và các nhà máy trên toàn quốc làm địa điểm tiêm chủng ngừa Covid-19 để đẩy nhanh tiến độ triển khai.