Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 10/4

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 10/4.

Ukraine nêu thời điểm công bố con số thương vong do xung đột với Nga. Khi được tờ Daily Express của Anh đề nghị bình luận về thương vong của quân nhân và dân thường Ukraine, Đại sứ Ukraine tại Anh Vadim Pristaiko biết “chính sách của chúng tôi ngay từ đầu là không thảo luận về những tổn thất của chúng tôi. Khi xung đột kết thúc, chúng tôi sẽ thông báo về điều này. Tôi nghĩ đó sẽ là một con số khủng khiếp”.

Ông Pristaiko bác bỏ mọi khả năng đàm phán giữa Moscow và Kiev – ít nhất là cho đến khi Nga rút quân khỏi các vùng lãnh thổ mà Ukraine tuyên bố là của mình. “Vì vậy, chúng tôi phải chiến đấu đến người cuối cùng của họ, hoặc thật không may, là người cuối cùng của chúng tôi”, Đại sứ Pristaiko nói.

Mỹ điều tra nguyên nhân vụ rò rỉ tài liệu mật liên quan xung đột Ukraine. Cục Điều tra Liên bang và Bộ Tư pháp Mỹ đã mở một cuộc điều tra về vụ rò rỉ tài liệu theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng. Các nhà điều tra đang khẩn trương xác định nguồn gốc của vụ rò rỉ.

Các quan chức của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết họ đã liên lạc với các quan chức của Bộ Quốc phòng để xác định ai có quyền tiếp cận các tài liệu, nguy cơ rò rỉ thông tin từ đâu và khả năng hệ thống tình báo của Mỹ bị tấn công hay không. Các quan chức Mỹ cho biết cuộc điều tra đang ở giai đoạn đầu và các nhà điều tra không loại trừ khả năng các phần tử thân Nga đứng sau vụ rò rỉ.

Nga tuyên bố phá hủy gần 100 đơn vị pháo binh của Ukraine. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Tướng Igor Konashenkov, hôm 9/4 cho biết, lực lượng tác chiến – chiến thuật, không quân, lực lượng tên lửa và pháo binh Nga đã phá hủy gần 100 đơn vị pháo binh của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ông Konashenkov cho biết thêm, trong 24 giờ qua, các hệ thống phòng không của Nga đã đánh chặn 10 tên lửa của hệ thống HIMARS và Smerch MLRS, một tên lửa Grom-2. Ngoài ra, 14 máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn hạ gần các khu định cư Vasilyevka và Inzhenernoye ở vùng Zaporizhzhia, Staromayorskoye, Veseloye và Kirillovka ở tỉnh Donetsk, Krmennaya, Rubezhnoye và Ilyinka ở tỉnh Lugansk.

Tiết lộ về nhóm “thợ săn xe tăng” Nga sắp đưa vào chiến đấu ở Ukraine. Phát biểu trên kênh Zvezda TV, ông Evgeny Arifulin - người đứng đầu một trung tâm huấn luyện quân sự cách Nizhny Novgorod ở trung tâm nước Nga không xa, cho biết Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yunus-Bek Yevkurov đã ra lệnh thành lập các đơn vị trên.

Với trọng tâm tập trung vào việc đối phó với xe bọc thép phương Tây, ông Arifulin cho biết quân đội Nga đã nghiên cứu tất cả các xe tăng, bao gồm cả M1 Abrams của Mỹ, Leopard của Đức, Challenger của Anh và Leclercs của Pháp. Các thành viên của các nhóm "thợ săn xe tăng" được huấn luyện bởi những người hướng dẫn kỳ cựu đã trải qua một vài cuộc xung đột trong những thập kỷ gần đây, trong đó bao gồm cả chiến dịch quân sự đang diễn ra ở Ukraine, Zvezda đưa tin. Theo kênh này, những nhóm trên chỉ bao gồm số lượng nhỏ binh lính, chủ yếu được trang bị tên lửa chống tăng dẫn đường và sử dụng UAV trinh sát.

Nga tuyên bố bắn hạ hơn 100 UAV Bayraktar-TB ở Ukraine. Hơn 100 máy bay không người lái Bayraktar-TB Thổ Nhĩ Kỳ bán cho Ukraine đã bị phá hủy trong chiến dịch quân sự đặc biệt, Trung tướng Andrey Demin, Tư lệnh Lực lượng Phòng không, Phó Tổng tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga cho biết.

“Trên thực tế không có khác biệt cơ bản giữa đánh chặn máy bay không người lái (UAV) chiến lược như RQ-4 Global Hawk, MQ-9 Reaper của Mỹ hay UAV chiến thuật như Bayraktar-TB do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất với việc đánh chặn máy bay có người lái. Việc lực lượng Nga bắn hạ hơn 100 UAV Bayraktar [Thổ Nhĩ Kỳ] chuyển cho Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt thời gian qua đã chứng minh điều đó”, Phó Tư lệnh lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga Andrei Demin cho biết ngày 9/4.

Quan chức DPR cáo buộc Ukraine kích nổ tòa thị chính Bakhmut khi rút lui. “Hôm nay tôi đã thấy những gì còn sót lại của trung tâm thành phố. Các chiến binh Wagner đã treo cờ của chúng tôi tại nơi từng là tòa nhà hành chính thành phố. Đối phương [lực lượng Ukraine] đã kích nổ tòa nhà trước khi rút lui”, ông Pushilin cho biết trong đoạn video đăng tải trên Telegram.

Ông Pushilin cho biết, ông đã đến thành phố Bakhmut và cam kết sẽ xây dựng lại thành phố bị phá hủy bởi pháo kích này. “Tôi đã đi tham quan thành phố, chứng kiến những hậu quả tàn khốc do các hành động của chế độ Kiev gây ra. Còn rất nhiều việc phải làm để xây dựng lại thành phố, nhưng chúng tôi đã có kinh nghiệm với Mariupol. Chúng tôi sẽ xây dựng lại thành phố. Thực tế không có tòa nhà nào còn nguyên vẹn, hầu như tất cả đều bị hư hại 100%, nhưng chúng tôi sẽ xây dựng lại mọi thứ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan chức DPR cáo buộc Ukraine kích nổ tòa thị chính Bakhmut khi rút lui
Quan chức DPR cáo buộc Ukraine kích nổ tòa thị chính Bakhmut khi rút lui

VOV.VN - Quân đội Ukraine đã kích nổ tòa nhà hành chính ở Bakhmut khi rút lui, quyền lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Denis Pushilin cho biết ngày 10/4.

Quan chức DPR cáo buộc Ukraine kích nổ tòa thị chính Bakhmut khi rút lui

Quan chức DPR cáo buộc Ukraine kích nổ tòa thị chính Bakhmut khi rút lui

VOV.VN - Quân đội Ukraine đã kích nổ tòa nhà hành chính ở Bakhmut khi rút lui, quyền lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Denis Pushilin cho biết ngày 10/4.

Giao tranh ác liệt tại Donetsk, binh sỹ Ukraine mòn mỏi chờ vũ khí phương Tây
Giao tranh ác liệt tại Donetsk, binh sỹ Ukraine mòn mỏi chờ vũ khí phương Tây

VOV.VN - Các binh sỹ Ukraine đồn trú tại khu vực Donetsk cuối tuần qua cho biết, việc đối phó với các cuộc tấn công của Nga trở nên ít áp lực hơn khi họ tiếp nhận thêm nhiều vũ khí của phương Tây.

Giao tranh ác liệt tại Donetsk, binh sỹ Ukraine mòn mỏi chờ vũ khí phương Tây

Giao tranh ác liệt tại Donetsk, binh sỹ Ukraine mòn mỏi chờ vũ khí phương Tây

VOV.VN - Các binh sỹ Ukraine đồn trú tại khu vực Donetsk cuối tuần qua cho biết, việc đối phó với các cuộc tấn công của Nga trở nên ít áp lực hơn khi họ tiếp nhận thêm nhiều vũ khí của phương Tây.

Nga tuyên bố bắn hạ hơn 100 UAV Bayraktar-TB ở Ukraine
Nga tuyên bố bắn hạ hơn 100 UAV Bayraktar-TB ở Ukraine

VOV.VN - Hơn 100 máy bay không người lái Bayraktar-TB Thổ Nhĩ Kỳ bán cho Ukraine đã bị phá hủy trong chiến dịch quân sự đặc biệt, Trung tướng Andrey Demin, Tư lệnh Lực lượng Phòng không, Phó Tổng tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga cho biết.

Nga tuyên bố bắn hạ hơn 100 UAV Bayraktar-TB ở Ukraine

Nga tuyên bố bắn hạ hơn 100 UAV Bayraktar-TB ở Ukraine

VOV.VN - Hơn 100 máy bay không người lái Bayraktar-TB Thổ Nhĩ Kỳ bán cho Ukraine đã bị phá hủy trong chiến dịch quân sự đặc biệt, Trung tướng Andrey Demin, Tư lệnh Lực lượng Phòng không, Phó Tổng tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga cho biết.