Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 11/6

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Nga cấp hộ chiếu cho người dân ở Melitopol và Kherson, Ukraine thừa nhận bất lợi trong cuộc chiến pháo binh với Nga.

9 quốc gia châu Âu thúc giục NATO tăng cường sức mạnh ở sườn phía Đông: 9 quốc gia khu vực Trung và Đông Âu đã yêu cầu NATO tăng cường lực lượng ở sườn phía đông để đảm bảo an ninh trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Nga vào Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Cuộc gặp của các nhà lãnh đạo Bulgaria, Cộng hòa Séc, Estonia, Hungary, Latvia, Litva, Ba Lan, Romania và Slovakia được tổ chức tại thủ đô Bucharest của Romania trước cuộc họp thượng đỉnh NATO ở Madrid vào cuối tháng. Tổng thống Romania, Klaus Iohannis, phát biểu khai mạc cuộc họp cho biết: “Trong bối cảnh rủi ro an ninh gia tăng ở Romania và Biển Đen, việc củng cố NATO ở sườn phía đông  ngày càng trở nên cấp bách và quan trọng hơn”.

Nga tuyên bố phá hủy căn cứ lính đánh thuê nước ngoài ở Kharkov: Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Tướng Igor Konashenkov ngày 11/6 cho biết, tên lửa chính xác cao của Nga đã phá hủy một căn cứ của lính đánh thuê nước ngoài ở khu vực Kharkov.

Theo ông Konashenkov, tên lửa của Nga cũng nhắm trúng 9 khu vực khác nơi quân đội và thiết bị quân sự của Ukraine được triển khai, cùng 5 vị trí bắn của các đơn vị được trang bị nhiều bệ phóng tên lửa gần Maloryazantsevo, Volcheyarovka, Podgornoye và Lisichansk ở Lugansk. “Ngoài ra Nga cũng phá hủy một hệ thống tên lửa Buk-M gần khu định cư Minkovka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Ngân hàng Trung ương Nga giảm lãi suất cơ bản về mức trước khủng hoảng: Ngân hàng Trung ương Nga đã giảm lãi suất cơ bản xuống 9,5% trong bối cảnh lạm phát chậm lại, đồng rúp mạnh. Mặc dù vậy, rủi ro lạm phát vẫn còn, do những khó khăn từ bên ngoài.

Ngân hàng Trung ương Nga đã công bố giảm lãi suất cơ bản từ 11% xuống 9,5%/năm, là mức trước khi bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine và phương Tây áp đặt các trừng phạt quy mô lớn chống Nga. Nhà điều hành lý giải cho quyết định của mình bằng tình hình lạm phát và hoạt động kinh tế trong nước đã tốt hơn dự kiến ​​trong tháng 4. Trước đó, trong tháng 2, lãi suất đã tăng lên 20%/năm, sau đó giảm xuống 14% và 11% trong tháng 4 và tháng 5.

Ukraine thừa nhận bất lợi trong cuộc chiến pháo binh với Nga: Một quan chức tình báo hàng đầu của Ukraine cho biết, các lực lượng nước này gần như hết đạn pháo và chỉ có thể dựa vào vũ khí do phương Tây cung cấp trong trận chiến chống lại Nga.

Phát biểu với The Guardian, ông Vadim Skibitsky, Phó Cục trưởng Cục tình báo quân đội Ukraine thừa nhận: “Đây là một cuộc chiến tranh pháo binh. Chiến đấu tầm xa sẽ quyết định kết quả của cuộc xung đột giữa hai nước và chúng ta đang thua về mặt pháo binh”.

Serbia phải trừng phạt Nga nếu muốn gia nhập EU: Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, Serbia phải hành động theo sự dẫn đầu của EU trong nỗ lực trừng phạt Nga và công nhận độc lập cho khu vực ly khai Kosovo nếu họ hy vọng gia nhập khối vào một ngày nào đó.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Belgrade sau cuộc gặp với Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic, ông Scholz nêu rõ, các lệnh trừng phạt chống Nga sẽ không kết thúc một khi giao tranh ở Ukraine chấm dứt.

Nga tập trận tại biển Baltic cùng lúc với NATO: Bộ Quốc phòng Nga hôm 10/6 thông báo, các tàu chiến nước này đang tiến hành các cuộc tập trận tại biển Baltic, cùng thời điểm Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) đang có các cuộc tập trận tại khu vực này.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, khoảng 60 tàu chiến trên mặt nước, tàu tiếp tế và khoảng 45 máy bay, trực thăng và khoảng 10.000 binh sĩ Nga tham gia vào cuộc tập trận này. Cuộc tập trận mô phỏng việc truy tìm các mục tiêu tàu địch giả, nâng cao khả năng phòng không, chống hạm và chống tàu ngầm.

Nga tuyên bố đủ khả năng thanh toán nợ nước ngoài: Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina cho biết, nước này có đủ nguồn lực cần thiết để thanh toán các khoản nợ nước ngoài.

Phát biểu tại cuộc họp báo tại Moskva ngày 10/6, bà Nabiullina tái khẳng định, Nga có đủ khả năng và nguồn lực tài chính để trả nợ nước ngoài. Bà đồng thời tuyên bố Moskva có mong muốn thực hiện nghĩa vụ này và Bộ Tài chính Nga đã đề xuất các giải pháp lựa chọn.

EU sẽ quyết định về yêu cầu gia nhập khối của Ukraine vào tuần tới: Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen vừa thông báo với Tổng thống Ukraine Zelensky rằng quyết định của EU về yêu cầu gia nhập khối của Ukraine sẽ được đưa ra vào cuối tuần tới.

Bà Ursula von der Leyen đã có chuyến thăm Ukraine vào ngày 11/6 để thảo luận với Tổng thống Zelensky về nỗ lực gia nhập EU của Ukraine. “Cuộc gặp sẽ cho phép chúng tôi hoàn thiện đánh giá của mình vào cuối tuần tới”, bà cho biết.

Nga bắt đầu cấp hộ chiếu cho người dân Ukraine ở Melitopol và Kherson: Chính quyền do Nga thành lập tại thành phố Melitopol (thuộc tỉnh Zaporozhye) và thành phố Kherson ở miền Nam Ukraine đã bắt đầu cấp hộ chiếu Nga cho người dân Ukraine ở những khu vực này.

Ông Vladimir Rogov, thành viên Hội đồng chính quyền quân sự - dân sự của vùng Zaporozhye (Ukraine) cho biết: “Một buổi lễ trao những hộ chiếu đầu tiên cho người dân địa phương đã diễn ra tại Melitopol vào ngày hôm nay (11/6)". Cùng ngày hãng thông tấn TASS đưa tin, 23 hộ chiếu đầu tiên của Nga đã được trao cho người dân thành phố Kherson. Ông Vladimir Saldo - người đứng đầu chính quyền quân sự-dân sự Kherson là người đầu tiên nhận hộ chiếu Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Đức: Serbia phải trừng phạt Nga nếu muốn gia nhập EU
Thủ tướng Đức: Serbia phải trừng phạt Nga nếu muốn gia nhập EU

VOV.VN - Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 10/6 cho biết, Serbia phải hành động theo sự dẫn đầu của EU trong nỗ lực trừng phạt Nga và công nhận độc lập cho khu vực ly khai Kosovo nếu họ hy vọng gia nhập khối vào một ngày nào đó.

Thủ tướng Đức: Serbia phải trừng phạt Nga nếu muốn gia nhập EU

Thủ tướng Đức: Serbia phải trừng phạt Nga nếu muốn gia nhập EU

VOV.VN - Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 10/6 cho biết, Serbia phải hành động theo sự dẫn đầu của EU trong nỗ lực trừng phạt Nga và công nhận độc lập cho khu vực ly khai Kosovo nếu họ hy vọng gia nhập khối vào một ngày nào đó.

Giao tranh ác liệt tại Donbass bộc lộ hạn chế của cả Nga và Ukraine
Giao tranh ác liệt tại Donbass bộc lộ hạn chế của cả Nga và Ukraine

VOV.VN - Cuộc chiến tại Ukraine đang diễn ra rất ác liệt tại khu vực phía Đông Donbass. Nga và Ukraine đang huy động những khí tài quân sự với mức độ lớn chưa từng có để giành giật từng tấc đất.

Giao tranh ác liệt tại Donbass bộc lộ hạn chế của cả Nga và Ukraine

Giao tranh ác liệt tại Donbass bộc lộ hạn chế của cả Nga và Ukraine

VOV.VN - Cuộc chiến tại Ukraine đang diễn ra rất ác liệt tại khu vực phía Đông Donbass. Nga và Ukraine đang huy động những khí tài quân sự với mức độ lớn chưa từng có để giành giật từng tấc đất.

Ukraine thừa nhận bất lợi trong cuộc chiến pháo binh với Nga
Ukraine thừa nhận bất lợi trong cuộc chiến pháo binh với Nga

VOV.VN - Một quan chức tình báo hàng đầu của Ukraine ngày 10/6 cho biết, các lực lượng nước này gần như hết đạn pháo và chỉ có thể dựa vào vũ khí do phương Tây cung cấp trong trận chiến chống lại Nga.

Ukraine thừa nhận bất lợi trong cuộc chiến pháo binh với Nga

Ukraine thừa nhận bất lợi trong cuộc chiến pháo binh với Nga

VOV.VN - Một quan chức tình báo hàng đầu của Ukraine ngày 10/6 cho biết, các lực lượng nước này gần như hết đạn pháo và chỉ có thể dựa vào vũ khí do phương Tây cung cấp trong trận chiến chống lại Nga.

Ukraine triển khai tên lửa chống hạm do Mỹ sản xuất
Ukraine triển khai tên lửa chống hạm do Mỹ sản xuất

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - Alexey Reznikov ngày 9/6 thông báo các lực lượng nước này đã triển khai tên lửa chống hạm Harpoon do Mỹ sản xuất.

Ukraine triển khai tên lửa chống hạm do Mỹ sản xuất

Ukraine triển khai tên lửa chống hạm do Mỹ sản xuất

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - Alexey Reznikov ngày 9/6 thông báo các lực lượng nước này đã triển khai tên lửa chống hạm Harpoon do Mỹ sản xuất.

Ông Zelensky: Số phận Donbass được quyết định trong trận chiến ở Severodonetsk
Ông Zelensky: Số phận Donbass được quyết định trong trận chiến ở Severodonetsk

VOV.VN - Tổng thống Ukraine - Zelensky cho rằng số phận của khu vực Donbass được quyết định trong cuộc chiến tại thành phố Severodonetsk.

Ông Zelensky: Số phận Donbass được quyết định trong trận chiến ở Severodonetsk

Ông Zelensky: Số phận Donbass được quyết định trong trận chiến ở Severodonetsk

VOV.VN - Tổng thống Ukraine - Zelensky cho rằng số phận của khu vực Donbass được quyết định trong cuộc chiến tại thành phố Severodonetsk.