Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 13/2

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 13/2.

Ukraine tuyên bố bắn hạ 40 máy bay không người lái của Nga. Lực lượng không quân Ukraine cho biết họ đã bắn hạ 40 máy bay không người lái Shahed do Iran sản xuất trên 9 khu vực khác nhau, bao gồm cả vùng ngoại ô thủ đô Kiev của nước này.

“Chỉ trong đêm 11/2, Nga đã phóng 45 máy bay không người lái… Kết quả cuộc tập kích là 40 chiếc Shahed (UAV) của đối phương đã bị phá huỷ”, lực lượng không quân Ukraine cho biết trên Telegram.

Các quan chức của lực lượng phòng thủ miền nam Ukraine cho hay, cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở nông nghiệp và cơ sở hạ tầng ven biển.

Chasov Yar lâm nguy, Nga chỉ còn cách 2km. Kênh Ryabr đưa tin, tại Bakhmut, lực lượng Nga đã đánh chiếm khu rừng Popovsky và tiến dọc theo tuyến đường đến Chasov Yar.

Cụ thể, ở tây Bakhmut, Nga đang tiếp tục tiến về Chasov Yar. Ukraine đã bị đẩy lùi 1km trên đường cao tốc O0506 dẫn đến thành phố từ Khromovo. Cuộc giao tranh diễn ra gần điểm dừng Valyanovka, nơi người điều khiển UAV đã đánh chặn được bộ binh Ukraine. Nga cũng đã giành được quyền kiểm soát đầu cầu đổ bộ lên phía bắc, gia tăng áp lực lên nhóm binh sĩ Ukraine vẫn còn cố thủ ở Bohdanivka.

Nga tăng cường triển khai nhóm thiết giáp tấn công Avdiivka. Kyiv Independent đưa tin, để tấn công Avdiivka ở Donetsk, Nga đang tăng cường triển khai các nhóm thiết giáp cùng với các nhóm bộ binh tấn công, Oleksandr Tarnavskyi - chỉ huy nhóm Tavria của Ukraine chiến đấu ở chiến tuyến phía đông nam - xác nhận hôm 11/2.

"Nhưng binh lính Ukraine kiên định duy trì phòng thủ. Họ tích cực hạ gục đối phương và bắt giữ các binh sĩ thuộc lực lượng mới tham chiến", viên chỉ huy nói.

Ông Tarnavskyi cho biết tình hình trong khu vực "vẫn căng thẳng nhưng đã được kiểm soát", đồng thời cho biết thêm rằng mục tiêu của Nga nhằm chiếm giữ Avdiivka và Novomykhailivka cũng như các vùng lãnh thổ mà họ đã mất vào mùa hè năm ngoái không thay đổi.

Tướng Ukraine biết tin bị cách chức tư lệnh trên báo. Trung tướng Serhiy Naev, một trong những chỉ huy quân sự cấp cao nhất của Ukraine, cho biết ông nắm được thông tin mình bị cách chức qua thông tin đăng trên truyền thông.

Trung tướng Serhiy Naev viết trong một bài đăng trên Telegram hôm 11/2: “Tôi biết về việc mình bị cách chức Tư lệnh Bộ chỉ huy Liên quân Ukraine của Lực lượng Vũ trang Ukraine mà tôi đã giữ từ năm 2020 thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng”.

Ông Nayev không bình luận thêm về động thái này nhưng nhấn mạnh "công việc vẫn chưa kết thúc, chiến sự vẫn tiếp tục".

Trong một sắc lệnh của tổng thống được công bố hôm 11/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng Tướng Yury Sodol sẽ đảm nhận vai trò người đứng đầu Bộ chỉ huy liên quân của Ukraine. Truyền thông Ukraine đưa tin trước đây ông từng giữ chức tư lệnh lực lượng thủy quân lục chiến nước này.

Tướng Đức cảnh báo xung đột với Nga trong 5 năm tới. Trả lời phỏng vấn tờ Welt am Sonntag (Đức) hôm 11/2, Tổng tham mưu trưởng quân đội Đức, tướng Carsten Breuer cho rằng khả năng xảy ra một cuộc đối đầu quân sự với Moskva là cao nhất kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

“Nếu theo dõi các phân tích, đánh giá nguy cơ đe dọa quân sự đến từ Nga, thì chúng ta phải cần thời gian chuẩn bị từ 5 đến 8 năm”, Tổng tham mưu trưởng quân đội Đức Carsten Breuer cho hay.

Theo Tổng tham mưu trưởng quân đội Đức Carsten Breuer, nguy cơ xảy ra xung đột giữa Berlin và Moskva trong khoảng thời gian này là hoàn toàn có thể. Vị tướng này cũng không loại trừ việc thực thi một số hình thức nghĩa vụ quân sự bắt buộc ở Đức. Theo tướng Carsten Breuer, vấn đề này vẫn đang được thảo luận. Ông cho hay, Đức tính đến kế hoạch ​​huấn luyện quân sự bắt buộc đối với hầu hết công dân - những người sau đó sẽ trở thành quân nhân dự bị.

Nga nói Ukraine ‘phải chấp nhận thực tế mới’ trước khi đàm phán. Trả lời câu hỏi về triển vọng của các cuộc đàm phán mới giữa Nga và Ukraine, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết chính quyền Kiev phải chấp nhận các điều kiện mới, cho dù điều đó có “đau đớn” đến mức nào. 

Ông Peskov nhận định nếu Nga và Ukraine thực sự quay trở lại bàn đàm phán, các cuộc đàm phán tiềm năng sẽ không giống như những cuộc đàm phán được tổ chức trong giai đoạn đầu bùng nổ xung đột Nga – Ukraine. 

“Nếu chúng ta bắt đầu các cuộc đàm phán tương tự, hiện tại sẽ có một thực tế hoàn toàn khác. Và thực tế mới này, dù chính quyền Kiev có cảm thấy đau đớn đến đâu, cũng phải chấp nhận”, ông Peskov nhấn mạnh.

Mặc dù ông Peskov không nói cụ thể thông tin, nhưng có thể ông đang đề cập đến những thay đổi về lãnh thổ của Ukraine liên quan tới việc 4 khu vực Zaporizhzhia, Kherson, Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng đã sáp nhập vào Liên bang Nga vào cuối năm 2022.

Elon Musk bác tin bán Starlink cho Nga. Tỷ phú công nghệ Mỹ Elon Musk bác bỏ thông tin cho rằng công ty SpaceX của ông đã bán các thiết bị liên lạc vệ tinh Starlink cho quân Nga sử dụng trong cuộc xung đột với Ukraine.

Trong một thông điệp đăng tải trên mạng xã hội X ngày 12/2, ông Musk viết: "Một số tin giả nói SpaceX đang bán thiết bị đầu cuối Starlink cho Nga. Điều này là sai sự thật. Theo những gì chúng tôi biết, không có thiết bị Starlink nào được bán trực tiếp hay gián tiếp cho Nga".

Tuyên bố của ông Musk được đưa ra sau khi cổng thông tin điện tử Militarnyi ngày 10/2 đưa tin, binh lính Nga đã bắt đầu sử dụng các thiết bị thu phát sóng Starlink trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Cũng theo Militarnyi, Moscow nhận thiết bị đầu cuối Starlink thông qua "nhập khẩu song song" hay những người bán lại tự nguyện. Việc mua hàng được thực hiện thông qua nước thứ 3 với các cá nhân làm trung gian.

Hungary đề xuất Ukraine trở thành “vùng đệm”. Thủ tướng Hungary Viktor Orban tin, giải pháp địa chính trị tốt nhất của Ukraine là trở thành một “vùng đệm” giữa Nga và phương Tây, theo những thỏa thuận được thực hiện nhằm đảm bảo an ninh cho nước này trong tương lai.

Ông Orban đưa ra đề xuất trên trong khi tranh luận với cựu Thủ tướng Áo Wolfgang Schussel. Những đoạn trích từ cuộc trao đổi này đã được nhật báo Vienna Die Presse đăng tải mới đây. Ông Orban không đồng tình với quan điểm của ông Schussel rằng cuộc khủng hoảng ở Ukraine chỉ có thể được giải quyết bằng việc bắt đầu ngay các cuộc đàm phán cho phép nước này gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và tổ chức Hiệp ước Bắc Đại tây Dương (NATO), trùng với với quá trình bắt đầu thương lượng ngừng bắn với Nga.

Thủ tướng Hungary cũng bác bỏ quan điểm của các quan chức ở Brussels và Kiev cho rằng Ukraine đang “bảo vệ châu Âu”, đồng thời quả quyết hiện không có nguy cơ quân Nga sẽ tấn công một nước thành viên NATO. Ông Orban không coi lệnh ngừng bắn là thất bại đối với Ukraine, vì tin Kiev có thể mất thêm lãnh thổ nếu tiếp tục xung đột. Lãnh đạo chính phủ Hungary cũng lưu ý, EU không thể chu cấp đủ vũ khí và tiền bạc cho Ukraine trong bối cảnh người dân của các nước thành viên “ngày càng không hài lòng” với việc chính phủ của họ viện trợ tài chính nhiều hơn cho quốc gia Đông Âu này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn cảnh quốc tế sáng 12/2: Nga dồn ép Ukraine ở Avdiivka
Toàn cảnh quốc tế sáng 12/2: Nga dồn ép Ukraine ở Avdiivka

VOV.VN - Các quan chức Ukraine cho biết, tình hình ở thành phố Avdiivka phía đông Ukraine rất nghiêm trọng khi các lực lượng Nga đang bao vây thành phố này và leo thang tập kích.

Toàn cảnh quốc tế sáng 12/2: Nga dồn ép Ukraine ở Avdiivka

Toàn cảnh quốc tế sáng 12/2: Nga dồn ép Ukraine ở Avdiivka

VOV.VN - Các quan chức Ukraine cho biết, tình hình ở thành phố Avdiivka phía đông Ukraine rất nghiêm trọng khi các lực lượng Nga đang bao vây thành phố này và leo thang tập kích.

Tổng thống Ukraine bổ nhiệm Tư lệnh lục quân mới
Tổng thống Ukraine bổ nhiệm Tư lệnh lục quân mới

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy ngày hôm nay (11/2) đã ký sắc lệnh bổ nhiệm cựu Thứ trưởng Quốc phòng Oleksandr Pavliuk làm Tư lệnh lục quân nước này.

Tổng thống Ukraine bổ nhiệm Tư lệnh lục quân mới

Tổng thống Ukraine bổ nhiệm Tư lệnh lục quân mới

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy ngày hôm nay (11/2) đã ký sắc lệnh bổ nhiệm cựu Thứ trưởng Quốc phòng Oleksandr Pavliuk làm Tư lệnh lục quân nước này.

Ông Zelensky tiếp tục "thay máu" dàn lãnh đạo quân sự Ukraine
Ông Zelensky tiếp tục "thay máu" dàn lãnh đạo quân sự Ukraine

Ông Zelensky tiếp tục công bố thay đổi trong bộ máy lãnh đạo quân sự, bổ nhiệm 2 cấp phó cho Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi và 3 cấp phó của Tổng tham mưu trưởng Anatolii Barhylevych.

Ông Zelensky tiếp tục "thay máu" dàn lãnh đạo quân sự Ukraine

Ông Zelensky tiếp tục "thay máu" dàn lãnh đạo quân sự Ukraine

Ông Zelensky tiếp tục công bố thay đổi trong bộ máy lãnh đạo quân sự, bổ nhiệm 2 cấp phó cho Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi và 3 cấp phó của Tổng tham mưu trưởng Anatolii Barhylevych.