Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 15/7

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 15/7

EU cân nhắc dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt Nga: EU đang cân nhắc dỡ bỏ trừng phạt với một số người có quốc tịch Nga vì cáo buộc có liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine, Bloomberg dẫn một số nguồn tin cho hay. Khoảng 40 công dân Nga đã tìm cách để được đưa khỏi danh sách trừng phạt, trong đó có 30 người liên quan đến tòa án và 10 người khác làm việc trực tiếp với các nhà chức trách EU. Một số cá nhân trong những người này có lẽ thực sự thành công trong nỗ lực của mình bởi các nghị sĩ EU thừa nhận, một vài lệnh hạn chế được áp đặt dựa trên những cơ sở pháp lý quá yếu.

Nga tiếp tục phá hủy các chuyến vận chuyển vũ khí nước ngoài tới Ukraine: Quân đội Nga sẽ tiếp tục phá hủy các thiết bị quân sự nước ngoài được vận chuyển tới Ukraine, Yulia Zhdanova, cố vấn phái đoàn Nga trong các cuộc trao đổi tại Vienna về an ninh quân sự và kiểm soát vũ trang nhận định. Các lực lượng của Nga tiếp tục phá hủy các trang thiết bị nước ngoài được chuyển tới Kiev và hoạt động này sẽ chỉ ngày càng tăng lên, bà Zhdanova cho hay, đồng thời nhận định, những nỗ lực trên được thực hiện nhằm “kiềm chế rủi ro” xảy ra các hành động khiêu khích nhắm vào các công dân các nước Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk, cũng như những khu vực nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

"Hơn 1.000 quả đạn sử dụng cho lựu pháo M777 do Mỹ sản xuất đã bị phá hủy ở Slavyansk bằng những vũ khí phóng từ mặt đất có độ chính xác cao. 3 kho chứa máy bay và lựu pháo được sử dụng để tấn công các khu vực ở Donetsk, đã bị phá hủy ở Konstantinovka và Chasov Yar. Tại Odessa, một số hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Harpoon được vận chuyển từ Anh cũng đã bị phá hủy. Ở khu vực làng Malotaranovka tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, các tên lửa phóng từ trên không với độ chính xác cao đã vô hiệu hóa 2 đơn vị của Ukraine vận hành hệ thống pháo phản lực HIMARS và 2 kho chứa đạn dược của chúng", quan chức này cho hay.

Lý do Ấn Độ vẫn tiếp tục mua dầu mỏ Nga bất chấp sức ép của phương Tây: Việc các công ty Ấn Độ đầu tư vào lĩnh vực dầu mỏ của Nga đã tạo mối liên kết giữa hai bên. Do đó Ấn Độ quan tâm tới việc đảm bảo dầu mỏ và khí đốt Nga tiếp tục được xuất khẩu, đặc biệt ở thời điểm nhiều khách hàng đang “quay lưng” với Nga.

>>> Lý do Ấn Độ vẫn tiếp tục mua dầu mỏ Nga bất chấp sức ép của phương Tây

Tổng thống Biden nhận định cuộc chiến của Nga ở Ukraine sẽ là một thất bại chiến lược: Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ cho Ukraine để đảm bảo Nga chịu thất bại trong cuộc xung đột này, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận định trong chuyến thăm 4 ngày tới Israel và Saudi Arabia. Bình luận trên được ông Biden đưa ra trong cuộc thảo luận với các nhà lãnh đạo khác về phản ứng trước cuộc chiến ở Ukraine cũng như tình trạng thiếu hụt lương thực ngày càng tồi tệ hơn trên toàn cầu.

"Cuộc chiến của Tổng thống Putin ở Ukraine là một thách thức với hòa bình và sự ổn định trên thế giới. Cuộc chiến này sẽ là một thất bại chiến lược", Tổng thống Biden nhận định trong cuộc họp báo ở Jerusalem sau cuộc gặp với Thủ tướng Israel Yair Lapid.

Tổng thống Brazil có kế hoạch để chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine: Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cho biết ông đã tìm ra cách để chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine nhưng ông sẽ không chia sẻ về kế hoạch này cho tới khi trao đổi với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào tuần tới. 

Nhà lãnh đạo Brazil từ chối nêu chi tiết về kế hoạch hòa bình mà ông đề xuất, song đánh giá cuộc xung đột này có thể được giải quyết "giống như cách cuộc chiến giữa Argentina và Anh kết thúc năm 1982". Tổng thống Brazil luôn giữ lập trường trung lập về cuộc chiến ở Ukraine và từ chối tham gia vào những nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm cô lập và phá hủy nền kinh tế Nga qua các biện pháp trừng phạt. Tuần trước, Brazil vừa tăng cường mua phân bón và có kế hoạch mua dầu diesel giá rẻ từ Nga.

Tổng thống Biden lần đầu thăm Trung Đông nhằm lôi kéo đồng minh cô lập Nga: Nhà Trắng kết luận rằng Mỹ cần một đồng minh lâu năm như Saudi Arabia đứng về phía mình, giữa bối cảnh Washington dẫn đầu nỗ lực trừng phạt kinh tế Moscow vì cuộc chiến ở Ukraine và chuẩn bị cho kỷ nguyên mới đối đầu với Nga.

>>> Tổng thống Biden lần đầu thăm Trung Đông nhằm lôi kéo đồng minh cô lập Nga

Nga nói Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine khiến xung đột mở rộng: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhận định Đại sứ quán Mỹ tại Kiev phải thừa nhận rằng những vũ khí Washington vận chuyển cho chính quyền Kiev sẽ mở rộng cuộc xung đột và khiến nhiều người thiệt mạng.

Khả năng răn đe của Mỹ trước mối lo ngại về kho vũ khí hạt nhân của Nga: Kho vũ khí hạt nhân của Nga vẫn mạnh hơn của Mỹ rất nhiều. Các hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược đã không làm suy giảm sức răn đe hạt nhân của Nga đối với Mỹ.

>>> Lo ngại kho vũ khí hạt nhân của Nga, liệu Mỹ có răn đe được đối thủ?

Nội dung gói trừng phạt tiếp theo của EU nhằm vào Nga: Trang Euractiv đưa tin, vòng trừng phạt mới nhất của EU đối với Nga sẽ nhằm vào hoạt động xuất khẩu vàng của Moscow và thắt chặt các lỗ hổng hiện có của các lệnh trừng phạt. EU dường như không còn xem xét các biện pháp trừng phạt khác đối với năng lượng Nga, trong bối cảnh châu Âu đang đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng do các lệnh trừng phạt Moscow trước đó. 

Dẫn lời các nhà ngoại giao EU, trang Euractiv cho biết gói trừng phạt thứ 7 của EU cũng sẽ nhằm vào nhiều thực thể và cá nhân Nga được cho là có liên hệ với Điện Kremlin, đồng thời sẽ bổ sung một số hàng hóa vào danh sách hiện có nhằm ngăn chặn hành vi né tránh lệnh trừng phạt. Gói trừng phạt thứ 7 dự kiến sẽ được công bố trong tuần tới. Ủy ban châu Âu sẽ ban hành tài liệu hướng dẫn về những hàng hóa nào có thể và không thể vận chuyển từ Nga đến khu vực Kaliningrad qua lãnh thổ Litva.

Tướng Mỹ dự báo Ukraine có thể đẩy lui binh lính Nga đã kiệt sức: Tướng Ben Hodges – cựu chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu, đưa ra dự báo như vậy khi cho rằng các quân nhân Nga đã kiệt sức. Ông này nhận định khả năng Ukraine đẩy lui quân Nga về vị trí biên giới ban đầu sẽ phụ thuộc vào việc phương Tây tiếp tục hậu thuẫn cho Ukraine bằng cách duy trì viện trợ vũ khí cho Ukraine và các lệnh trừng phạt đối với Nga. Theo ông Hodges, sự ủng hộ đầy đủ của phương Tây dành cho Ukraine mới chỉ bắt đầu với việc gửi cho họ các hệ thống pháo phản lực tầm xa – thứ vũ khí mà Ukraine đã xin viện trợ từ Mỹ và đồng minh trong hàng tuần liền.

Tướng Hodges đánh giá, một trong các chìa khóa chính để Ukraine thành công là phải loại bỏ được “lợi thế duy nhất của Nga” - đó là kho pháo và rocket. Vị cựu sĩ quan này gợi ý phương Tây cần cung cấp tiếp cho Ukraine những vũ khí tầm xa nói trên để giúp Ukraine có điều kiện đánh vào hệ thống pháo, tên lửa, kho đạn và sở chỉ huy của đối phương.

Thủ tướng Hungary cho rằng EU đang tự bắn vào lá phổi của mình: Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho rằng, Liên minh châu Âu đã “tự bắn vào lá phổi của mình” khi áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế không được xem xét kỹ lưỡng, có nguy cơ phá hủy nền kinh tế châu Âu.

“Lính đánh thuê” người Anh tử vong trong nhà giam ở Donetsk miền Đông Ukraine: Quan chức Darya Morozova của  “Cộng hòa nhân dân Donetsk” (DPR) tự phong ở miền Đông Ukraine tuyên bố vào hôm 15/7 rằng công dân Anh Paul Urey đã tử vong tại nhà giam của chế độ này vào ngày 10/7. Theo bà này, ông Urey đã được chẩn đoán mắc bệnh kinh niên và bị stress. Đài BBC của Anh cũng vừa xác nhận ông Urey đã qua đời tại vùng ly khai của Ukraine do Nga kiểm soát.

EU có thể sẽ cắt hỗ trợ tài chính cho Ukraine: Khoản ngân sách mà EU cam kết hỗ trợ cho Ukraine đã bị trì hoãn do những lo ngại về kinh tế và tranh cãi nội bộ trong liên minh này, Bloomberg dẫn các nguồn tin thân cận cho hay ngày 15/7. Thông tin trên được đưa ra giữa bối cảnh EU chật vật đối phó với lạm phát tăng cao. Trong khi đó, Đức đặc biệt lo ngại rằng các lệnh trừng phạt và căng thẳng với Nga sẽ khiến Moscow cắt nguồn cung khí đốt, động thái có thể khiến nền kinh tế nước này tê liệt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tướng Mỹ dự báo Ukraine có thể đẩy lui binh lính Nga đã kiệt sức
Tướng Mỹ dự báo Ukraine có thể đẩy lui binh lính Nga đã kiệt sức

VOV.VN - Hôm 14/7 một vị tướng đã về hưu của Mỹ đánh giá rằng lực lượng Ukraine đến năm 2023 có thể đây lui quân Nga về vị trí biên giới trước xung đột quân sự.

Tướng Mỹ dự báo Ukraine có thể đẩy lui binh lính Nga đã kiệt sức

Tướng Mỹ dự báo Ukraine có thể đẩy lui binh lính Nga đã kiệt sức

VOV.VN - Hôm 14/7 một vị tướng đã về hưu của Mỹ đánh giá rằng lực lượng Ukraine đến năm 2023 có thể đây lui quân Nga về vị trí biên giới trước xung đột quân sự.

Ukraine công bố video tên lửa Nga nhắm trúng thành phố Vinnytsia
Ukraine công bố video tên lửa Nga nhắm trúng thành phố Vinnytsia

VOV.VN - Bộ tư lệnh Không quân Ukraine hôm 14/7 đã công bố video cho thấy các tên lửa của Nga bắn trúng vào thành phố Vinnytsia ở miền Trung Ukraine.

Ukraine công bố video tên lửa Nga nhắm trúng thành phố Vinnytsia

Ukraine công bố video tên lửa Nga nhắm trúng thành phố Vinnytsia

VOV.VN - Bộ tư lệnh Không quân Ukraine hôm 14/7 đã công bố video cho thấy các tên lửa của Nga bắn trúng vào thành phố Vinnytsia ở miền Trung Ukraine.

Nga: Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine khiến xung đột mở rộng
Nga: Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine khiến xung đột mở rộng

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 14/7 nhận định Đại sứ quán Mỹ tại Kiev phải thừa nhận rằng những vũ khí Washington vận chuyển cho chính quyền Kiev sẽ mở rộng cuộc xung đột và khiến nhiều người thiệt mạng.

Nga: Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine khiến xung đột mở rộng

Nga: Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine khiến xung đột mở rộng

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 14/7 nhận định Đại sứ quán Mỹ tại Kiev phải thừa nhận rằng những vũ khí Washington vận chuyển cho chính quyền Kiev sẽ mở rộng cuộc xung đột và khiến nhiều người thiệt mạng.

Tổng thống Brazil có kế hoạch để chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine
Tổng thống Brazil có kế hoạch để chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cho biết ông đã tìm ra cách để chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine nhưng ông sẽ không chia sẻ về kế hoạch này cho tới khi trao đổi với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào tuần tới.

Tổng thống Brazil có kế hoạch để chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine

Tổng thống Brazil có kế hoạch để chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cho biết ông đã tìm ra cách để chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine nhưng ông sẽ không chia sẻ về kế hoạch này cho tới khi trao đổi với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào tuần tới.

Tổng thống Biden: Cuộc chiến của Nga ở Ukraine sẽ là một thất bại chiến lược
Tổng thống Biden: Cuộc chiến của Nga ở Ukraine sẽ là một thất bại chiến lược

VOV.VN - Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ cho Ukraine để đảm bảo Nga chịu thất bại trong cuộc xung đột này, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận định ngày 14/7 trong chuyến thăm 4 ngày tới Israel và Saudi Arabia.

Tổng thống Biden: Cuộc chiến của Nga ở Ukraine sẽ là một thất bại chiến lược

Tổng thống Biden: Cuộc chiến của Nga ở Ukraine sẽ là một thất bại chiến lược

VOV.VN - Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ cho Ukraine để đảm bảo Nga chịu thất bại trong cuộc xung đột này, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận định ngày 14/7 trong chuyến thăm 4 ngày tới Israel và Saudi Arabia.