Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 16/1

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 16/1/2026.

Tổng thống Ukraine sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 14/1 cho biết ông sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong lĩnh vực năng lượng nhằm xử lý các vấn đề gián đoạn nguồn cung điện, sau hàng loạt cuộc tấn công kéo dài của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh các lực lượng khẩn cấp đang nỗ lực ngày đêm để khôi phục nguồn điện và hệ thống sưởi ấm bị đảo lộn nghiêm trọng, đặc biệt tại thủ đô Kiev, sau cuộc tấn công của Nga hồi tuần trước. Công tác sửa chữa tại hàng nghìn khu chung cư ngày càng gặp nhiều khó khăn do thời tiết giá rét, với nhiệt độ ban đêm giảm xuống gần âm 20 độ C.

Tổng thống Trump nói ông Zelensky đang cản trở thỏa thuận hòa bình Ukraine: Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với Reuters rằng Ukraine, chứ không phải Nga, đang làm đình trệ khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn tại Phòng Bầu dục hôm 14/1, ông Trump cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã sẵn sàng khép lại cuộc xung đột ở Ukraine kéo dài gần 4 năm qua, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tỏ ra dè dặt hơn.

“Tôi nghĩ ông ấy đã sẵn sàng đạt được một thỏa thuận", ông Trump nói về Tổng thống Nga, đồng thời nhận định: “Tôi nghĩ Ukraine thì ít sẵn sàng hơn”.

Ủy ban châu Âu ra điều kiện cho Ukraine về gói vay 90 tỷ euro: Ngày 14/1, Ủy ban châu Âu (EC) chính thức công bố các phương thức và điều kiện triển khai gói cho vay trị giá 90 tỷ euro dành cho Ukraine. Đây là một trong những nỗ lực tài chính lớn nhất của Liên minh châu Âu (EU) nhằm duy trì ổn định của Ukraine trong bối cảnh xung đột kéo dài và áp lực kinh tế gia tăng.

Một tháng sau khi thỏa thuận được ký kết vào ngày 16/12/2025 tại Brussels giữa các nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo EU, Ủy ban châu Âu (EC) đã chính thức công bố các chi tiết kỹ thuật của khoản vay trị giá 90 tỷ euro ( tương đương 105 tỷ USD) dành cho Ukraine. Mục đích của khoản vay này là hỗ trợ ngân sách nhà nước cũng như đáp ứng các nhu cầu quân sự của Ukraine kéo dài đến năm 2027.

Nga khẳng định sẵn sàng đàm phán về Ukraine: Bình luận về thông tin khả năng các đại diện cấp cao của Mỹ có thể tới Moscow trong tháng 1 này, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh, Nga vẫn để ngỏ cánh cửa đàm phán về Ukraine, với điều kiện các cuộc tiếp xúc phải mang tính thực chất và thiện chí.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau đàm phán với người đồng cấp Namibia, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết lập trường của phía Nga về vấn đề Ukraine là nhất quán và đã được Tổng thống Vladimir Putin nhiều lần khẳng định. Theo đó, Nga sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán nếu tiến trình này được tiến hành một cách nghiêm túc và các bên liên quan thực sự chuẩn bị cho đối thoại.

Tổng tham mưu trưởng Nga thị sát tiền tuyến: Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov vừa có chuyến đi thị sát khu vực tiền tuyến ở vùng Dnipropetrovsk, miền trung Ukraine.

Hãng thông tấn TASS trích dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga hôm 15/1 cho biết Tổng tham mưu trưởng Gerasimov đã tới thăm các đơn vị thuộc Cụm quân Trung tâm của Nga đang làm nhiệm vụ tại Dnipropetrovsk.

“Trong chuyến thị sát, Tướng Valery Gerasimov đã nghe báo cáo của tư lệnh các quân đoàn số 2 và 51 về tình hình chiến sự và kết quả nhiệm vụ tác chiến. Kết thúc cuộc gặp, Tổng tham mưu trưởng ghi nhận những thành công của Cụm quân Trung tâm trong việc kiểm soát nhiều khu vực ở Donetsk cũng như đề ra mục tiêu cho các hoạt động tác chiến trong thời gian tới”.

Pháo phản lực Nga bắn phá nhiều mục tiêu Ukraine ở Pokrovsk: Theo hãng tin Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này triển khai pháo phản lực BM-27 Uragan để tập kích các mục tiêu Ukraine ở gần khu định cư Pokrovsk, một "điểm nóng" giao tranh tại vùng Donetsk.

"Ngay sau khi nhận được dữ liệu về các địa điểm tập trung nhân lực và khí tài của đối phương, kíp vận hành pháo Uragan đã nhanh chóng khai hỏa về phía mục tiêu từ khoảng cách 30km. Đòn tấn công dồn dập đã làm suy yếu hệ thống phòng ngự của các lực lượng Ukraine ở quanh Pokrovsk, qua đó tạo điều kiện cho các đơn vị xung kích", phía Nga cho biết.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Anh hỗ trợ Mỹ bắt giữ tàu chở dầu Marinera treo cờ Nga
Anh hỗ trợ Mỹ bắt giữ tàu chở dầu Marinera treo cờ Nga

VOV.VN - Tàu chở dầu Marinera treo cờ Nga, bị quân đội Mỹ bắt giữ tại vùng biển quốc tế ở Bắc Đại Tây Dương đã đến vịnh Moray của Scotland để tiếp nhiên liệu.

Anh hỗ trợ Mỹ bắt giữ tàu chở dầu Marinera treo cờ Nga

Anh hỗ trợ Mỹ bắt giữ tàu chở dầu Marinera treo cờ Nga

VOV.VN - Tàu chở dầu Marinera treo cờ Nga, bị quân đội Mỹ bắt giữ tại vùng biển quốc tế ở Bắc Đại Tây Dương đã đến vịnh Moray của Scotland để tiếp nhiên liệu.

Quốc hội Ukraine thông qua việc miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng
Quốc hội Ukraine thông qua việc miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng

VOV.VN - Quốc hội Ukraine đã thông qua đơn từ chức của Bộ trưởng Quốc phòng Denis Shmigal trong cuộc bỏ phiếu diễn ra hôm 13/1.

Quốc hội Ukraine thông qua việc miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng

Quốc hội Ukraine thông qua việc miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng

VOV.VN - Quốc hội Ukraine đã thông qua đơn từ chức của Bộ trưởng Quốc phòng Denis Shmigal trong cuộc bỏ phiếu diễn ra hôm 13/1.

Từ “rùa sắt” đến “bồ công anh”: Nga tung thiết kế độc lạ bảo vệ xe tăng chiến đấu
Từ “rùa sắt” đến “bồ công anh”: Nga tung thiết kế độc lạ bảo vệ xe tăng chiến đấu

VOV.VN - Trong quá trình thích nghi với xung đột hiện đại, Nga đã tiên phong trong việc tung ra thiết kế “xe tăng rùa”, để bảo vệ phương tiện và kíp lái. Thời gian gần đây Moscow tiếp tục cho ra mắt phiên bản mới, có tên gọi “xe tăng bồ công anh”.

Từ “rùa sắt” đến “bồ công anh”: Nga tung thiết kế độc lạ bảo vệ xe tăng chiến đấu

Từ “rùa sắt” đến “bồ công anh”: Nga tung thiết kế độc lạ bảo vệ xe tăng chiến đấu

VOV.VN - Trong quá trình thích nghi với xung đột hiện đại, Nga đã tiên phong trong việc tung ra thiết kế “xe tăng rùa”, để bảo vệ phương tiện và kíp lái. Thời gian gần đây Moscow tiếp tục cho ra mắt phiên bản mới, có tên gọi “xe tăng bồ công anh”.