Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 16/3

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng của chiến sự tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là bài phát biểu của Tổng thống Ukraine Zelensky trước Quốc hội Mỹ.

Nga chính thức rút khỏi Hội đồng Châu Âu: Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga (tức Hạ viện Nga) Pyotr Tolstoy ngày 15/3 cho biết,  Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã chuyển một bức thư tới Tổng thư ký của Hội đồng Châu Âu về việc rút khỏi tổ chức này. Theo ông Lavrov, “do các lệnh trừng phạt và áp lực chính trị chưa từng có mà châu Âu áp đặt đối với Nga, Nga sẽ không trả phí thường niên cho Hội đồng châu Âu.

Cùng ngày, Hội đồng Nghị viện Ủy hội châu Âu thông qua quyết định trục xuất Nga. Quyết định đã được thông qua với 216 phiếu thuận và 3 phiếu trắng trên tổng thống 219 phiếu. Sau cuộc bỏ phiếu, Chủ tịch Ủy ban các Bộ trưởng của Hội đồng Châu Âu, ông Luigi Di Maio, Chủ tịch Hội đồng Nghị viện Châu Âu Tiny Kox, và Tổng thư ký của Hội đồng Châu Âu Marija Pejcinovic Buric, đã đưa ra tuyên bố chung, lên án chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với Ukraine.

Trong khi đó, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng, Hội đồng châu Âu đã “biến thành một nền tảng thuận lợi cho các chiến dịch chính trị và thông tin của NATO” và không còn chỗ cho những công việc bình đẳng và hiệu quả.

Đàm phán Nga-Ukraine tiếp diễn: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, các cuộc đàm phán giữa các phái đoàn Ukraine và Nga là khá khó khăn và vẫn đang diễn ra. Trong thông báo trên Telegram, ông Zelensky cho biết: Hiện lập trường của hai bên đã khá gần nhau. Tuy nhiên, các bên vẫn cần có thêm thời gian để có thể đạt được một thỏa thuận nhằm kết thúc cuộc chiến.

Về phía Moscow, Nga tuyên bố sẵn sàng tham gia mọi hình thức đối thoại về Ukraine. Vụ trưởng Vụ châu Âu thuộc Bộ Ngoại giao Nga, ông Yuri Pilipson ngày 16/3 cho biết:  “Cho đến nay, 3 vòng đàm phán Nga-Ukraine đã được tổ chức tại Belarus và quá trình đàm phán vẫn tiếp tục. Ngay từ đầu, chúng tôi tuyên bố sẵn sàng tham gia bất cứ hình thức tiếp xúc nào nếu chúng giúp tìm kiếm các giải pháp ngoại giao hòa bình, tất nhiên xét đến lợi ích an ninh quốc gia của chúng tôi một cách vô điều kiện và những cách tiếp cận trên nguyên tắc đã được Tổng thống Putin đưa ra”.

Mỹ tiếp tục viện trợ vũ khí cho Ukraine: Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Christopher Sherwood ngày 15/3 cho biết gói hỗ trợ quốc phòng mới của Mỹ dành cho Ukraine sẽ bao gồm các thiết bị phòng không và chống thiết giáp, thiết bị chiến thuật, đạn dược cỡ nhỏ, vật tư y tế và hỗ trợ tình báo.

Bên cạnh đó, chính quyền Biden cũng có kế hoạch công bố khoản viện trợ quân sự bổ sung hơn 1 tỷ USD cho Ukraine. Theo Wall Street Journal đưa tin, khoản viện trợ bổ sung này có thể bao gồm các hệ thống vũ khí như vũ khí chống thiết giáp, phòng không, trong đó có cả tên lửa Javelins và Stingers. Trước đó ngày 15/3, Tổng thống Biden đã ký thông qua một dự luật ngân sách, trong đó có khoản viện trợ 13,6 tỷ USD dành cho Ukraine.

Hiện, Mỹ đang tìm cách cung cấp hệ thống phòng không S-300 thời Liên Xô cho Ukraine. Theo CNN, Bộ Ngoại giao Mỹ đang tìm kiếm trong số các đồng minh có nước nào sở hữu hệ thống phòng không S-300 để cung cấp cho phía Ukraine.

Ukraine không thể sở hữu những vũ khí đe dọa Nga: Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 15/3 tuyên bố Ukraine không thể có vũ khí tạo ra mối đe dọa thực tế đối với Nga.

Phát biểu với báo chí, ông Lavrov khẳng định: “Không thể có bất cứ loại vũ khí nào gây ra mối đe dọa cho Nga ở trên lãnh thổ Ukraine. Tuy vậy, chúng tôi vẫn sẵn sàng đồng ý cho Kiev sở hữu những loại vũ khí không đe dọa đến an ninh của chúng tôi”.

 

Tổng thống Zelensky phát biểu trước Quốc hội Mỹ: Trong bài phát biểu trực tuyến trước Quốc hội Mỹ ngày 16/3, Tổng thống Zelensky tái khẳng định lời kêu gọi thiết lập vùng cấm bay tại Ukraine, đồng thời kêu gọi Washington hỗ trợ thêm máy bay và các hệ thống phòng không cho Kiev. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Joe Biden và các đồng minh từ chối lập vùng cấm bay trên không phận Ukraine, do lo ngại nguy cơ xung đột trực tiếp với Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 15/3
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 15/3

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng lưu ý trong tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 15/3/2022.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 15/3

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 15/3

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng lưu ý trong tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 15/3/2022.

Nga tuyên bố sẵn sàng tham gia mọi hình thức đối thoại về Ukraine
Nga tuyên bố sẵn sàng tham gia mọi hình thức đối thoại về Ukraine

VOV.VN - Vụ trưởng Vụ châu Âu thuộc Bộ Ngoại giao Nga, ông Yuri Pilipson ngày 16/3 cho biết, Nga sẵn sàng tham gia bất cứ hình thức đối thoại nào về Ukraine, nếu điều đó có thể giúp tìm kiếm các giải pháp ngoại giao.

Nga tuyên bố sẵn sàng tham gia mọi hình thức đối thoại về Ukraine

Nga tuyên bố sẵn sàng tham gia mọi hình thức đối thoại về Ukraine

VOV.VN - Vụ trưởng Vụ châu Âu thuộc Bộ Ngoại giao Nga, ông Yuri Pilipson ngày 16/3 cho biết, Nga sẵn sàng tham gia bất cứ hình thức đối thoại nào về Ukraine, nếu điều đó có thể giúp tìm kiếm các giải pháp ngoại giao.

Đàm phán Nga-Ukraine vẫn phức tạp - Kiev thừa nhận không thể gia nhập NATO
Đàm phán Nga-Ukraine vẫn phức tạp - Kiev thừa nhận không thể gia nhập NATO

VOV.VN - Nga và Ukraine đang có những nhận xét trái chiều về tiến trình đàm phán giữa hai bên hiện nay. Hiện vẫn chưa thể nói về những tiến triển đã đạt được trong đàm phán trong khi các nỗ lực ngoại giao con thoi của quốc tế vẫn tiếp tục nhằm tìm một giải pháp hòa giải cho Nga-Ukraine.

Đàm phán Nga-Ukraine vẫn phức tạp - Kiev thừa nhận không thể gia nhập NATO

Đàm phán Nga-Ukraine vẫn phức tạp - Kiev thừa nhận không thể gia nhập NATO

VOV.VN - Nga và Ukraine đang có những nhận xét trái chiều về tiến trình đàm phán giữa hai bên hiện nay. Hiện vẫn chưa thể nói về những tiến triển đã đạt được trong đàm phán trong khi các nỗ lực ngoại giao con thoi của quốc tế vẫn tiếp tục nhằm tìm một giải pháp hòa giải cho Nga-Ukraine.

Nga lại nêu những điều kiện để có được thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine
Nga lại nêu những điều kiện để có được thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia ngày 15/3 cho biết, một lệnh ngừng bắn ở Ukraine có thể được thực hiện khi các yêu cầu của Nga được đáp ứng, bao gồm “phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine”.

Nga lại nêu những điều kiện để có được thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine

Nga lại nêu những điều kiện để có được thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia ngày 15/3 cho biết, một lệnh ngừng bắn ở Ukraine có thể được thực hiện khi các yêu cầu của Nga được đáp ứng, bao gồm “phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine”.

Lãnh đạo Ukraine khẳng định vòng đàm phán với Nga vẫn đang diễn ra
Lãnh đạo Ukraine khẳng định vòng đàm phán với Nga vẫn đang diễn ra

VOV.VN - Hôm nay (16/3), Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelensky cho biết, các cuộc đàm phán giữa các phái đoàn Ukraine và Nga là khá khó khăn và vẫn đang diễn ra.

Lãnh đạo Ukraine khẳng định vòng đàm phán với Nga vẫn đang diễn ra

Lãnh đạo Ukraine khẳng định vòng đàm phán với Nga vẫn đang diễn ra

VOV.VN - Hôm nay (16/3), Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelensky cho biết, các cuộc đàm phán giữa các phái đoàn Ukraine và Nga là khá khó khăn và vẫn đang diễn ra.

NATO tiếp tục tính giải pháp cho xung đột Ukraine-Nga
NATO tiếp tục tính giải pháp cho xung đột Ukraine-Nga

VOV.VN - Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO hôm nay (16/3) diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến giữa Nga và Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

NATO tiếp tục tính giải pháp cho xung đột Ukraine-Nga

NATO tiếp tục tính giải pháp cho xung đột Ukraine-Nga

VOV.VN - Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO hôm nay (16/3) diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến giữa Nga và Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.