Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 17/6

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Lãnh đạo Châu Âu ủng hộ trao tư cách ứng viên EU cho Ukraine và binh sỹ Mỹ tình nguyện thứ 3 bị mất tích tại Ukraine.

Lãnh đạo Châu Âu ủng hộ trao cho Ukraine tư cách ứng cử viên gia nhập EU: Ngoài Ukraine, các nước khác đang muốn xin gia nhập EU như Moldova hay các quốc gia ở Tây Balkan cũng nhận được sự ủng hộ của Đức-Pháp và Italy. Phát biểu trong chuyến thăm đến thủ đô Kiev của Ukraine trong ngày 16/6, lãnh đạo 3 cường quốc hàng đầu Liên minh châu Âu là Đức, Pháp và Italy đều tuyên bố ủng hộ việc Ukraine được trao quy chế ứng cử viên chính thức gia nhập Liên minh châu Âu, đồng thời hứa hẹn cung cấp thêm các viện trợ tài chính và quân sự cho Ukraine.

Ukraine sẵn sàng trở thành thành viên đầy đủ của EU: Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố, Ukraine sẵn sàng trở thành một thành viên đầy đủ của EU.

Phát biểu trong cuộc gặp 4 nhà lãnh đạo châu Âu đến thăm Ukraine ngày 16/6, Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng cuộc tấn công của Nga nhằm thực hiện mục tiêu “phá vỡ Ukraine và phá vỡ toàn bộ cấu trúc châu Âu”. Ông khẳng định, cách tốt nhất để chứng minh “quan điểm chung và vị thế mạnh mẽ của chúng ta” là ủng hộ Ukraine gia nhập EU, đồng thời nhấn mạnh, Ukraine sẵn sàng trở thành một thành viên đầy đủ của EU.

Liên minh châu Âu khuyến nghị trao cho Ukraine tư cách ứng viên EU: Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 17/6 cho biết, Liên minh châu Âu (EU) vừa khuyến nghị trao cho Ukraine tư cách ứng viên thành viên EU. Tuyên bố này xuất hiện sau khi hãng tin Bloomberg dẫn nguồn không nêu tên cho biết các khuyến nghị của EC đã được phê chuẩn với một loạt điều kiện.

Theo các nguồn tin, Kiev sẽ cần phải tăng cường chế độ pháp quyền, tư pháp và cuộc chiến chống tham nhũng trước khi có thể gia nhập EU.

Nga quyết đối phó lệnh trừng phạt và hoàn thành mục tiêu ở Donbass: Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga có kế hoạch đối phó với các lệnh trừng phạt của phương Tây và hoàn thành mục tiêu ở khu vực Donbass ở miền Đông Ukraine.

Quan chức này khẳng định: “Mục tiêu số một là bảo vệ người dân ở Donbass khỏi những đối tượng đang nã pháo vào khu vực đó khiến nhiều dân thường thiệt mạng. Và hành động này đã được thực hiện trong 8 tới 9 năm qua. Đối với các vùng lãnh thổ và khu vực khác của Ukraine, quân đội của chúng tôi càng quét sạch những người theo chủ nghĩa dân tộc thì ngày càng có nhiều người bày tỏ mong muốn từ bỏ sự gắn kết tương lai với chính quyền tại Kiev”.

Binh sỹ Mỹ tình nguyện thứ 3 bị mất tích tại Ukraine: Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng cơ quan này đã nhận được thông tin về việc một công dân Mỹ thứ 3 đến Ukraine với tư cách là binh sỹ tình nguyện hỗ trợ chính phủ Ukraine đối phó với Nga đã mất tích trong những tuần gần đây. CNN đưa tin công dân này là cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Grady Kurpasi, theo xác nhận của vợ anh - Heeson Kim.

Trước đó, đã có 2 công dân Mỹ khác được thông báo mất tích vào ngày 16/6 tại Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price không cung cấp danh tính của công dân thứ 3 bị mất tích nhưng cho biết, bộ này đã liên lạc với gia đình anh.

Tình báo Ukraine tuyên bố nắm được tài liệu kỹ thuật của cầu Crimea: Cơ quan Tình báo Quốc phòng của Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 16/6 cho biết họ đã sở hữu tài liệu kỹ thuật chi tiết của cây cầu Crimea. "Chúng tôi đã nhận được tài liệu về cây cầu Crimea. Chúng tôi đang nói về tài liệu kỹ thuật “Xây dựng tuyến giao thông qua eo biển Kerch” có chứa thông tin chi tiết về địa hình, mặt đường, các cấu trúc chống sạt lở đất, lối vào và lối ra, cùng toàn bộ khu phức hợp cơ sở hạ tầng", tình báo Ukraine cho biết trên Telegram.

Thiếu tướng Marchenko, thuộc các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố, cây cầu Crimea sẽ trở thành mục tiêu số một nếu quân đội Ukraine được Mỹ và châu Âu cung cấp vũ khí thích hợp.

Châu Âu sẽ không cung cấp máy bay chiến đấu và xe tăng cho Ukraine: Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, các nước phương Tây đã nhất trí không cung cấp máy bay chiến đấu và xe tăng cho Ukraine để tránh chiến tranh với Nga.

Hãng thông tấn Ukrinform của Ukraine dẫn lời ông Macron nói: “Đó gần như là quan điểm chính thức của các thành viên trong NATO. Chúng tôi giúp Ukraine tự vệ, nhưng chúng tôi không tham gia vào cuộc chiến chống lại Nga. Vì vậy, chúng tôi đã nhất trí không cung cấp một số loại vũ khí như máy bay hoặc xe tăng”.

Mỹ nói cuộc xung đột ở Ukraine phải kết thúc bằng ngoại giao: Mỹ cho rằng chiến dịch quân sự của Nga đang diễn ra ở Ukraine cần phải giải quyết bằng biện pháp ngoại giao.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan khẳng định, Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine “ở mức tối đa có thể”, “đầu tiên là trên chiến trường và sau đó là trên bàn đàm phán”. “Chúng tôi nghĩ rằng cuộc xung đột này phải kết thúc bằng ngoại giao”, ông Sullivan nói.

Nga bác bỏ cáo buộc “đánh cắp” ngũ cốc Ukraine: Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho rằng các cáo buộc cho rằng Moscow đánh cắp ngũ cốc Ukraine là vô căn cứ. “Chúng tôi thẳng thừng bác bỏ các cáo buộc đánh cắp ngũ cốc. Điều này là vô căn cứ”, ông Antonov cho biết trong một bài viết đăng tải trên tạp chí National Interest.

Ukraine tuyên bố đánh chìm tàu kéo Nga ở Biển Đen: Quân đội Ukraine ngày 17/6 tuyên bố đã đánh chìm một tàu kéo của Nga ở Biển Đen khi con tàu trên đường tiếp tế cho các lực lượng Nga kiểm soát Đảo Rắn. 

Video chia sẻ trên mạng xã hội, được quay từ một máy bay không người lái Bayraktar TB2, cho thấy hai tên lửa chống hạm bay sát mặt biển trước khi lao vào một con tàu và phát nổ, nhưng không rõ đó có phải tàu Spasatel Vasily Bekh hay không. Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa bình luận về thông tin trên.

Nga bổ sung 121 người Australia vào danh sách cấm vận: Nga vừa bổ sung 121 công dân Australia vào danh sách cấm vận trong đó có nhiều người làm việc trong các cơ quan báo chí lớn của nước này, chuyên gia nghiên cứu và những người trong ngành khai thác mỏ, quốc phòng...

Một loạt tờ báo tại Australia hôm nay (17/6) đã đưa tin về việc 121 công dân của nước này vừa bị Nga đưa vào danh sách cấm vận. Trong danh sách này có nhiều nhà báo đang làm việc cho các cơ quan báo chí có nhiều ảnh hưởng tại nước này và cả lãnh đạo của các cơ quan này như ABC, báo Người Australia, báo The Sydney Morning Herald và The Age, Kênh truyền hình Nine News và tổ hợp truyền thông Seven Group. Nhiều người trong số này đã đến Ukraine hoặc các nước láng giềng đưa tin về cuộc chiến tại Ukraine.

Tổng thống Putin: Kỷ nguyên của thế giới đơn cực đã chấm dứt: Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St.Petersburg (SPIEF) ngày 17/6, Tổng thống Nga Putin cho rằng “kỷ nguyên của thế giới đơn cực đã chấm dứt" bất chấp các nỗ lực của những bên thụ hưởng nhằm bảo tồn nó bằng mọi giá.

Ông Putin cáo buộc các nước phương Tây “cố tình phá hoại nền tảng của trật tự quốc tế để thỏa mãn ảo tưởng địa chính trị của họ”, đồng thời nói thêm chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine “đã trở thành cái cớ để phương Tây đổ lỗi mọi vấn đề cho Moscow”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Câu chuyện sau chuyến tàu đêm đưa lãnh đạo 3 nước dẫn đầu châu Âu tới Ukraine
Câu chuyện sau chuyến tàu đêm đưa lãnh đạo 3 nước dẫn đầu châu Âu tới Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Đức cùng các nhà lãnh đạo của Pháp và Italy đã tới thủ đô Kiev của Ukraine bằng một chuyến tàu đêm.

Câu chuyện sau chuyến tàu đêm đưa lãnh đạo 3 nước dẫn đầu châu Âu tới Ukraine

Câu chuyện sau chuyến tàu đêm đưa lãnh đạo 3 nước dẫn đầu châu Âu tới Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Đức cùng các nhà lãnh đạo của Pháp và Italy đã tới thủ đô Kiev của Ukraine bằng một chuyến tàu đêm.

Tổng thống Zelensky: Ukraine sẵn sàng trở thành thành viên đầy đủ của EU
Tổng thống Zelensky: Ukraine sẵn sàng trở thành thành viên đầy đủ của EU

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 16/6 tuyên bố, Ukraine sẵn sàng trở thành một thành viên đầy đủ của EU.

Tổng thống Zelensky: Ukraine sẵn sàng trở thành thành viên đầy đủ của EU

Tổng thống Zelensky: Ukraine sẵn sàng trở thành thành viên đầy đủ của EU

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 16/6 tuyên bố, Ukraine sẵn sàng trở thành một thành viên đầy đủ của EU.

Châu Âu sẽ không cung cấp máy bay chiến đấu và xe tăng cho Ukraine
Châu Âu sẽ không cung cấp máy bay chiến đấu và xe tăng cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 16/6 cho biết, các nước phương Tây đã nhất trí không cung cấp máy bay chiến đấu và xe tăng cho Ukraine để tránh chiến tranh với Nga.

Châu Âu sẽ không cung cấp máy bay chiến đấu và xe tăng cho Ukraine

Châu Âu sẽ không cung cấp máy bay chiến đấu và xe tăng cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 16/6 cho biết, các nước phương Tây đã nhất trí không cung cấp máy bay chiến đấu và xe tăng cho Ukraine để tránh chiến tranh với Nga.

Tình báo Ukraine tuyên bố nắm được tài liệu kỹ thuật của cầu Crimea
Tình báo Ukraine tuyên bố nắm được tài liệu kỹ thuật của cầu Crimea

VOV.VN - Cơ quan Tình báo Quốc phòng của Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 16/6 cho biết họ đã sở hữu tài liệu kỹ thuật chi tiết của cây cầu Crimea.

Tình báo Ukraine tuyên bố nắm được tài liệu kỹ thuật của cầu Crimea

Tình báo Ukraine tuyên bố nắm được tài liệu kỹ thuật của cầu Crimea

VOV.VN - Cơ quan Tình báo Quốc phòng của Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 16/6 cho biết họ đã sở hữu tài liệu kỹ thuật chi tiết của cây cầu Crimea.

Công dân Mỹ tình nguyện thứ 3 bị mất tích tại Ukraine
Công dân Mỹ tình nguyện thứ 3 bị mất tích tại Ukraine

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ vừa cho biết, cơ quan này đã nhận được thông tin về việc một công dân Mỹ thứ 3 đến Ukraine tình nguyện hỗ trợ chính phủ Ukraine đối phó với Nga đã mất tích trong những tuần gần đây.

Công dân Mỹ tình nguyện thứ 3 bị mất tích tại Ukraine

Công dân Mỹ tình nguyện thứ 3 bị mất tích tại Ukraine

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ vừa cho biết, cơ quan này đã nhận được thông tin về việc một công dân Mỹ thứ 3 đến Ukraine tình nguyện hỗ trợ chính phủ Ukraine đối phó với Nga đã mất tích trong những tuần gần đây.

Điện Kremlin: Nga quyết đối phó lệnh trừng phạt và hoàn thành mục tiêu ở Donbass
Điện Kremlin: Nga quyết đối phó lệnh trừng phạt và hoàn thành mục tiêu ở Donbass

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 16/6 cho biết, Nga có kế hoạch đối phó với các lệnh trừng phạt của phương Tây và hoàn thành mục tiêu ở khu vực Donbas ở miền Đông Ukraine.

Điện Kremlin: Nga quyết đối phó lệnh trừng phạt và hoàn thành mục tiêu ở Donbass

Điện Kremlin: Nga quyết đối phó lệnh trừng phạt và hoàn thành mục tiêu ở Donbass

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 16/6 cho biết, Nga có kế hoạch đối phó với các lệnh trừng phạt của phương Tây và hoàn thành mục tiêu ở khu vực Donbas ở miền Đông Ukraine.