Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 18/1

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 18/1.

Kiev nêu điều kiện để đàm phán một cách nghiêm túc: Thư ký báo chí của Tổng thống Ukraine Sergei Nikiforov nêu các điều kiện để xem xét "rất nghiêm túc" đàm phán với Nga. Ông nhấn mạnh rằng, Ukraine không phản đối các cuộc đàm phán với Nga, nhưng chúng không nên diễn ra từ quan điểm tối hậu thư mà dựa trên các nguyên tắc phổ quát của luật pháp quốc tế.

Quan chức Nga giải thích lý do xung đột ở Ukraine không tìm thấy lối thoát: Ukraine không thể tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình với Nga bởi Mỹ và đồng minh cấm Kiev làm điều đó, người đứng đầu cơ quan tình báo Nga Sergey Naryshkin cho hay. Ông Naryshkin nhận định với Tass ngày 17/1 rằng: "Những chủ nhân nước ngoài của chính quyền Ukraine sẽ không cho phép hồ sơ hòa bình khởi động". Ông cũng nhắc lại các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 3/2022, khi "những điều khoản cơ bản của thỏa thuận đã đạt được".

Tổng thống Putin chuẩn bị chấm dứt hàng loạt hiệp ước với châu Âu: Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 17/1 đã đề xuất các nghị sĩ Nga thông qua một đạo luật mà theo đó chính thức chấm dứt sự tham gia của Moscow trong 21 hiệp ước và hiến chương liên quan đến Hội đồng châu Âu. Moscow đã rút khỏi Công ước châu Âu về nhân quyền (ECHR) vào cuối tháng 3 năm ngoái. Tổng thống Putin đã chính thức trình dự luật về việc chấm dứt các thỏa thuận liên quan đến Hội đồng châu Âu lên Chủ tịch Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) Vyacheslav Volodin theo các điều khoản của luật liên bang năm 1995.

Anh ồ ạt viện trợ các loại pháo cho Ukraine đối phó Nga: Cùng với Mỹ, Anh rất nhiệt tình viện trợ vũ khí, trong đó các loại pháo, cho Ukraine để giúp quân đội nước này đối phó với Nga trên chiến trường. Ngoài pháo, Anh còn chuẩn bị cung cấp cả xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger-2.

>>> Anh ồ ạt viện trợ các loại pháo cho Ukraine đối phó Nga

Ông Kissinger nói việc Ukraine gia nhập NATO đã trở nên “phù hợp”: Tư cách thành viên của Ukraine trong NATO đã trở nên "phù hợp" kể từ khi Nga bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự và sau khi ý tưởng Ukraine trung lập không còn ý nghĩa, cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger nhận định ngày 17/1.

"Bởi vì tiến trình của xung đột Nga - Ukraine đã đạt đến cấp độ nhất định nên ý tưởng Ukraine trung lập trong những điều kiện hiện tại không còn ý nghĩa và việc chấm dứt tiến trình trên phải được đảm bảo bởi NATO theo bất kỳ hình thức nào mà NATO có thể phát triển nhưng tôi tin rằng tư cách thành viên của Ukraine trong NATO là một động thái phù hợp”, ông Kissinger nhận định trong sự kiện của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế.

NATO điều máy bay giám sát đến sườn Đông, theo dõi “nhất cử nhất động” của Nga: Các máy bay giám sát của NATO đã đến Romania ngày 17/1 để củng cố sườn phía Đông của liên minh này, đồng thời giám sát hoạt động quân sự của Nga.

>>> NATO điều máy bay giám sát đến sườn Đông, theo dõi “nhất cử nhất động” của Nga

Quân đội Ukraine được huấn luyện tại Mỹ để sử dụng tên lửa Patriot: Mỹ đã bắt đầu huấn luyện cho quân đội Ukraine sử dụng và bảo trì hệ thống tên lửa Patriot tại căn cứ quân sự Fort Sill, Thư ký Báo chí Lầu Năm Góc Pat Ryder cho hay ngày 17/1.

"Việc huấn luyện đã bắt đầu. Quân đội Ukraine đã tới Fort Sill và bắt đầu quá trình huấn luyện của họ", ông Ryder cho hay. Chính quyền Tổng thống Biden cam kết cung cấp 1 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot cho Ukraine và việc chuyển giao sẽ diễn ra sau khi khóa huấn luyện hoàn thành. Khoảng 90 - 100 binh lính Ukraine sẽ được huấn luyện trong một vài tháng tới về cách vận hành và bảo trì hệ thống tên lửa này, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ nói.

Bulgaria xin EU bồi hoàn giá trị đã viện trợ cho Ukraine: Bộ trưởng Quốc phòng tạm quyền Dimitar Stoyanov ngày 17/1 cho biết, Bulgaria đã nộp đơn xin quỹ Cơ sở Hòa bình châu Âu hoàn trả các thiết bị và viện trợ nhân đạo mà nước này đã cung cấp cho Ukraine. Mặc dù số tiền xin được hoàn trả vẫn chưa được làm rõ nhưng Bộ trưởng Stoyanov cho biết, Bulgaria đã viện trợ nhận đạo cho Ukraine 2.000 mũ bảo hiểm, 2.000 áo giáo, 350 bộ dụng cụ y tế, 5.000 bộ quần áo mùa đông và 5.000 đôi giày, tổng trị giá khoảng 7 triệu leva.

Quân đội Ukraine khai hỏa lựu pháo Krab của Ba Lan ở Donetsk: Quân đội Ukraine đã khai hỏa lựu pháo “Krab” vào các vị trí của Nga ở Donetsk thuộc khu vực Donbass hôm 17/1.

>>> Quân đội Ukraine khai hỏa lựu pháo Krab của Ba Lan ở Donetsk

Hà Lan có kế hoạch chuyển tên lửa Patriot cho Ukraine: Sau Pháp, Mỹ, Đức và Anh, Hà Lan là quốc gia mới nhất có kế hoạch viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine trong bối cảnh cuộc xung đột tại quốc gia Đông Âu này chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ngoại trưởng Lavrov nói Mỹ và đồng minh tiến hành cuộc chiến hỗn hợp chống Nga: Hôm 18/1, Ngoại trưởng Nga Lavrov chủ trì cuộc họp báo lớn, đánh giá kết quả của ngành ngoại giao nước này trong năm 2022. Ông tuyên bố, những gì đang diễn ra ở Ukraine là kết quả nhiều năm Mỹ và đồng minh chuẩn bị cho cuộc chiến hỗn hợp toàn cầu chống lại Nga./.

 

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Lan có kế hoạch chuyển tên lửa Patriot cho Ukraine
Hà Lan có kế hoạch chuyển tên lửa Patriot cho Ukraine

VOV.VN - Sau Pháp, Mỹ, Đức và Anh, Hà Lan là quốc gia mới nhất có kế hoạch viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine trong bối cảnh cuộc xung đột tại quốc gia Đông Âu này chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Hà Lan có kế hoạch chuyển tên lửa Patriot cho Ukraine

Hà Lan có kế hoạch chuyển tên lửa Patriot cho Ukraine

VOV.VN - Sau Pháp, Mỹ, Đức và Anh, Hà Lan là quốc gia mới nhất có kế hoạch viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine trong bối cảnh cuộc xung đột tại quốc gia Đông Âu này chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng gần Kiev
Bộ trưởng Nội vụ Ukraine thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng gần Kiev

VOV.VN - 16 người, trong đó có Bộ trưởng Nội vụ Ukraine và một số quan chức cấp cao khác đã thiệt mạng ngày 18/1 khi một chiếc trực thăng lao xuống thị trấn Brovary, cách thủ đô Kiev 20km về phía Đông Bắc, Cảnh sát trưởng Quốc gia Ukraine Igor Klymenmo cho hay.

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng gần Kiev

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng gần Kiev

VOV.VN - 16 người, trong đó có Bộ trưởng Nội vụ Ukraine và một số quan chức cấp cao khác đã thiệt mạng ngày 18/1 khi một chiếc trực thăng lao xuống thị trấn Brovary, cách thủ đô Kiev 20km về phía Đông Bắc, Cảnh sát trưởng Quốc gia Ukraine Igor Klymenmo cho hay.

Quân đội Ukraine khai hỏa lựu pháo Krab của Ba Lan ở Donetsk
Quân đội Ukraine khai hỏa lựu pháo Krab của Ba Lan ở Donetsk

VOV.VN - Quân đội Ukraine đã khai hỏa lựu pháo “Krab” vào các vị trí của Nga ở Donetsk thuộc khu vực Donbass hôm 17/1.

Quân đội Ukraine khai hỏa lựu pháo Krab của Ba Lan ở Donetsk

Quân đội Ukraine khai hỏa lựu pháo Krab của Ba Lan ở Donetsk

VOV.VN - Quân đội Ukraine đã khai hỏa lựu pháo “Krab” vào các vị trí của Nga ở Donetsk thuộc khu vực Donbass hôm 17/1.

Bulgaria xin EU bồi hoàn giá trị đã viện trợ cho Ukraine
Bulgaria xin EU bồi hoàn giá trị đã viện trợ cho Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng tạm quyền Dimitar Stoyanov ngày 17/1 cho biết, Bulgaria đã nộp đơn xin quỹ Cơ sở Hòa bình châu Âu hoàn trả các thiết bị và viện trợ nhân đạo mà nước này đã cung cấp cho Ukraine.

Bulgaria xin EU bồi hoàn giá trị đã viện trợ cho Ukraine

Bulgaria xin EU bồi hoàn giá trị đã viện trợ cho Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng tạm quyền Dimitar Stoyanov ngày 17/1 cho biết, Bulgaria đã nộp đơn xin quỹ Cơ sở Hòa bình châu Âu hoàn trả các thiết bị và viện trợ nhân đạo mà nước này đã cung cấp cho Ukraine.

Quân đội Ukraine được huấn luyện tại Mỹ để sử dụng tên lửa Patriot
Quân đội Ukraine được huấn luyện tại Mỹ để sử dụng tên lửa Patriot

VOV.VN - Mỹ đã bắt đầu huấn luyện cho quân đội Ukraine sử dụng và bảo trì hệ thống tên lửa Patriot tại căn cứ quân sự Fort Sill, Thư ký Báo chí Lầu Năm Góc Pat Ryder cho hay ngày 17/1.

Quân đội Ukraine được huấn luyện tại Mỹ để sử dụng tên lửa Patriot

Quân đội Ukraine được huấn luyện tại Mỹ để sử dụng tên lửa Patriot

VOV.VN - Mỹ đã bắt đầu huấn luyện cho quân đội Ukraine sử dụng và bảo trì hệ thống tên lửa Patriot tại căn cứ quân sự Fort Sill, Thư ký Báo chí Lầu Năm Góc Pat Ryder cho hay ngày 17/1.