Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 18/3

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 18/3.

Ukraine hé lộ về thời điểm Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky có thể gặp nhau: Theo cố vấn của Tổng thống Zelensky - ông Mikhail Podolyak cho biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin "trong những tuần tới".

Tuy nhiên, cuộc gặp này chỉ có thể diễn ra khi "thỏa thuận hòa bình" giữa Kiev và Moscow được ký kết. Việc hoàn tất thỏa thuận hòa bình có thể mất thời gian, từ một vài ngày cho tới 1 tuần rưỡi, quan chức này nhận định. Ông Podolyak cũng thừa nhận, hiện tại, cả Nga và Ukraine đều "kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình".

Hạ viện Mỹ ủng hộ thu hồi quy chế thương mại tối huệ quốc đối với Nga và Belarus: Hạ viện Mỹ ngày 18/03 đã bỏ phiếu thông qua dự luật thu hồi quy chế thương mại tối huệ quốc đối với Nga và Belarus liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Với 424 phiếu thuận và 8 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật thu hồi quy chế thương mại tối huệ quốc hay còn gọi là quy chế quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn đối với Nga và Belarus. Cả 8 phiếu chống đều của các Hạ nghị sỹ Cộng hòa. Dự luật này sẽ phải được thông qua tại Thượng viện trước khi được Tổng thống Biden ký thành luật. 

Mỹ chi 180 triệu USD viện trợ cho các nước NATO ở Baltic, NATO cam kết hỗ trợ Ukraine: Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký dự luật ngân sách chính phủ trị giá 1.500 triệu USD bao gồm 180 triệu USD hỗ trợ an ninh cho 3 quốc gia thành viên NATO ở khu vực Baltic.

Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết ông hiểu "sự thất vọng và tuyệt vọng" của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục vận chuyển vũ khí cho Ukraine. Ngoài ra, theo ông Stoltenberg, hiện có khoảng 100.000 lính Mỹ ở châu Âu khi NATO tăng cường hiện diện ở sườn đông giữa bối cảnh chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine vẫn tiếp diễn. Số lượng quân nhân Mỹ ở châu Âu đã tăng thêm hàng nghìn người trong những tuần qua và vẫn đặt trong tình trạng "cảnh báo cao".

Tổng thống Putin nêu các điều kiện để chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine: Trong cuộc trao đổi với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 17/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã vạch ra những điều kiện cần thiết để chấm dứt chiến dịch quân sự ở Ukraine. Trả lời phỏng vấn BBC sau cuộc trao đổi kéo dài nửa tiếng giữa hai nhà lãnh đạo, người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ibrahim Kalin, người đã lắng nghe cuộc điện đàm trên cho biết, các yêu cầu của phía Nga chia thành 2 loại.

Điểm chính trong số những yêu cầu đầu tiên là Ukraine chấp nhận tình trạng trung lập và không gia nhập NATO. Khó khăn trong quá trình đàm phán giữa Nga và Ukraine hiện nay, theo người phát ngôn Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, nằm ở loại yêu cầu thứ hai. Ông Kalin không nêu cụ thể các vấn đề trong loại yêu cầu này mà chỉ đơn giản nói rằng chúng liên quan đến tình trạng của Donbass và việc Nga yêu cầu Ukraine chính thức công nhận Crimea là một phần thuộc Nga.

Mỹ lo ngại Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu tình hình Ukraine không tiến triển: Theo Fox News, giới chức tình báo Mỹ bày tỏ lo ngại rằng ngày càng có dấu hiệu về khả năng Tổng thống Nga Putin sẽ tung ra đòn đánh hạt nhân nếu Ukraine tiếp tục cản bước đáng kể quân đội Nga trên chiến trường. Các quan chức Mỹ tin rằng ông Putin có ý định “lật ngược trật tự thế giới hậu Chiến tranh Lạnh dựa trên các quy tắc do Mỹ dẫn dắt” và khôi phục lại các lãnh thổ của Liên Xô năm xưa.

Ngoại trưởng Nga giải thích mục tiêu phi quân sự hóa Ukraine: Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, mục tiêu phi quân sự hóa Ukraine là để đạt được những đảm bảo an ninh dựa trên nguyên tắc chung không thể chia cắt Nga, Ukraine và tất cả các nước châu Âu.

Nga tố Ukraine cố kéo dài đàm phán bằng các đề xuất ngày càng thiếu thực tế: Hôm 18/3, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Nga Putin đã điện đàm với nhau về đàm phán Nga-Ukraine. Trong cuộc đàm thoại gần 1 tiếng đồng hồ này, ông Putin cho rằng phía Ukraine cố tình kéo dài các cuộc thương lượng bằng việc đưa ra các đề xuất ngày càng thiếu thực tế.

Mỹ và đồng minh thiết lập đường dây liên lạc với Nga để ngăn chiến tranh Nga - NATO: Mỹ và các đồng minh đã thiết lập đường dây liên lạc trực tiếp với Nga để tránh xung đột (giữa Nga và NATO) có thể xảy ra do những sự hiểu lầm ở biên giới Ukraine. Bloomberg cũng dẫn lời các đại diện NATO cho biết lực lượng vũ trang Nga không có hành động khiêu khích hay nỗ lực nào nhằm gây chiến với liên minh quân sự này. Tuy nhiên, các nước NATO muốn loại trừ bất kỳ sự cố nguy hiểm tiềm tàng nào, và cùng với đó, họ sẽ triển khai hệ thống phòng không Patriot cũng như tăng cường các hoạt động tuần tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung lập có phải là “liều thuốc giải” cho xung đột Nga-Ukraine?
Trung lập có phải là “liều thuốc giải” cho xung đột Nga-Ukraine?

VOV.VN - Trong các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine nhằm tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn sau 3 tuần giao tranh căng thẳng, sự trung lập của Ukraine được cho là một trong những yếu tố then chốt có thể giúp giải quyết tình hình hiện nay.

Trung lập có phải là “liều thuốc giải” cho xung đột Nga-Ukraine?

Trung lập có phải là “liều thuốc giải” cho xung đột Nga-Ukraine?

VOV.VN - Trong các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine nhằm tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn sau 3 tuần giao tranh căng thẳng, sự trung lập của Ukraine được cho là một trong những yếu tố then chốt có thể giúp giải quyết tình hình hiện nay.

Dòng người tị nạn từ Ukraine đặt ra thách thức cho châu Âu
Dòng người tị nạn từ Ukraine đặt ra thách thức cho châu Âu

VOV.VN - Xung đột Nga – Ukraine đã tạo một làn sóng di cư với tốc độ nhanh nhất chưa từng có kể từ Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Với tốc độ như hiện tại, đây có thể sẽ là một cuộc khủng hoảng tị nạn lớn nhất thế kỷ ở châu Âu và đặt ra nhiều thách thức lớn cho các quốc gia ở châu lục này.

Dòng người tị nạn từ Ukraine đặt ra thách thức cho châu Âu

Dòng người tị nạn từ Ukraine đặt ra thách thức cho châu Âu

VOV.VN - Xung đột Nga – Ukraine đã tạo một làn sóng di cư với tốc độ nhanh nhất chưa từng có kể từ Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Với tốc độ như hiện tại, đây có thể sẽ là một cuộc khủng hoảng tị nạn lớn nhất thế kỷ ở châu Âu và đặt ra nhiều thách thức lớn cho các quốc gia ở châu lục này.

Nga tố Ukraine cố kéo dài đàm phán bằng các đề xuất ngày càng thiếu thực tế
Nga tố Ukraine cố kéo dài đàm phán bằng các đề xuất ngày càng thiếu thực tế

VOV.VN - Hôm 18/3, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Nga Putin đã điện đàm với nhau về đàm phán Nga-Ukraine. Trong cuộc đàm thoại gần 1 tiếng đồng hồ này, ông Putin cho rằng phía Ukraine cố tình kéo dài các cuộc thương lượng bằng việc đưa ra các đề xuất ngày càng thiếu thực tế.

Nga tố Ukraine cố kéo dài đàm phán bằng các đề xuất ngày càng thiếu thực tế

Nga tố Ukraine cố kéo dài đàm phán bằng các đề xuất ngày càng thiếu thực tế

VOV.VN - Hôm 18/3, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Nga Putin đã điện đàm với nhau về đàm phán Nga-Ukraine. Trong cuộc đàm thoại gần 1 tiếng đồng hồ này, ông Putin cho rằng phía Ukraine cố tình kéo dài các cuộc thương lượng bằng việc đưa ra các đề xuất ngày càng thiếu thực tế.

Ngoại trưởng Nga giải thích mục tiêu phi quân sự hóa Ukraine
Ngoại trưởng Nga giải thích mục tiêu phi quân sự hóa Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, mục tiêu phi quân sự hóa Ukraine là để đạt được những đảm bảo an ninh dựa trên nguyên tắc chung không thể chia cắt Nga, Ukraine và tất cả các nước châu Âu.

Ngoại trưởng Nga giải thích mục tiêu phi quân sự hóa Ukraine

Ngoại trưởng Nga giải thích mục tiêu phi quân sự hóa Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, mục tiêu phi quân sự hóa Ukraine là để đạt được những đảm bảo an ninh dựa trên nguyên tắc chung không thể chia cắt Nga, Ukraine và tất cả các nước châu Âu.

Xung đột Nga – Ukraine: Con đường đi tới hòa bình lắm chông gai
Xung đột Nga – Ukraine: Con đường đi tới hòa bình lắm chông gai

VOV.VN - Trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn diễn ra căng thẳng, cộng đồng quốc tế hoan nghênh các cuộc đàm phán giữa hai bên, đồng thời tiếp tục thúc đẩy nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được lệnh ngừng bắn.

Xung đột Nga – Ukraine: Con đường đi tới hòa bình lắm chông gai

Xung đột Nga – Ukraine: Con đường đi tới hòa bình lắm chông gai

VOV.VN - Trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn diễn ra căng thẳng, cộng đồng quốc tế hoan nghênh các cuộc đàm phán giữa hai bên, đồng thời tiếp tục thúc đẩy nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được lệnh ngừng bắn.