Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 18/6

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 18/6/2024.

Nga không kích xóa sổ bốt chỉ huy của Ukraine: Nga sử dụng tiêm kích Su-34 với sự yểm trợ của Su-35S để tiến hành ném bom, phá hủy bốt chỉ huy của quân đội Ukraine mà không bị các hệ thống phòng không của đối phương đe dọa.

Các vị trí của quân đội và các cơ sở quân sự của Ukraine ngày càng trở thành mục tiêu của các chiến đấu cơ Nga trong những tháng gần đây. Tuần trước, tiêm kích Su-34 của Nga đã tấn công một bốt chỉ huy của quân đội Ukraine. Cuộc tấn công này sử dụng bom rơi tự do được trang bị một module lượn và điều chỉnh (bộ kit giúp biến bom thông thường thành bom dẫn đường chính xác) trong khi tiêm kích Su-35S làm nhiệm vụ yểm trợ.

Giao tranh ác liệt ở Volchansk khi Ukraine tìm cách cô lập Nga: Giao tranh dữ dội đang diễn ra quanh thị trấn Volchansk khi các lực lượng của Ukraine tìm cách cô lập các đơn vị của Nga tiến công qua biên giới gần đó.

Theo các blogger quân sự của hai bên, tại một nhà máy xây dựng ở rìa phía Bắc Volchansk cũng đang diễn ra những cuộc đụng độ ác liệt. Stanislav Buniatov, còn được gọi là Osman - Chỉ huy một tổ lính Ukraine đã miêu tả tình hình ở Volchansk thuộc phía Đông Kharkov và cách biên giới vài km là "khó khăn nhưng kiểm soát được" và nói rằng quân đội Nga đang "bị bao vây".

Căn cứ không quân dễ bị tổn thương nhất của Ukraine bị UAV cảm tử Nga đe dọa: Căn cứ không quân Dolgintsevo của Lực lượng không quân Ukraine là một trong những căn cứ dễ bị tổn thương nhất. Năm gần Kryvyi Rih, cách tiền tuyến miền Nam Ukraine chỉ 72km, căn cứ này nằm trong tầm bắn của UAV Lancet của Nga.

Kể từ khi phiên bản tầm xa của Lancet, còn được gọi là Product 53 ra mắt vào tháng 8/2023, các UAV này đã tấn công Dolgintsevo vài lần một tuần, nhằm vào bất kỳ máy bay chiến đấu nào đậu ngoài trời tại căn cứ không quân Dolgintsevo.

Nga thử nghiệm UAV hạng nặng chở được lính biệt kích: Máy bay không người lái hạng nặng Perun có thể nâng được một người lính có vũ trang. Nó cũng có thể được sử dụng như một nền tảng vũ khí trong môi trường có nguy cơ cao.

Quân đội Nga đang thử nghiệm máy bay không người lái (UAV) hạng nặng có thể nâng trọng tải lên tới 200kg. Chiếc UAV có dạng quadcopter này được quảng bá là giải pháp hậu giá rẻ cho tiền tuyến.

Đoạn video về hoạt động của chiếc UAV có tên Perun (Thần sấm sét của người Slav), được Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 17/6. Theo Bộ Quốc phòng Nga, UAV Perun sử dụng phần mềm được phát triển trong nước.

Nga hiện có bao nhiêu hệ thống phòng không S-500 Prometheus?: Ông Sidharth Kaushal, nhà nghiên cứu tại Viện RUSI có trụ sở ở London (Anh) cho rằng, Nga hiện có một trung đoàn S-500 đang hoạt động, điều này có nghĩa là Moscow có 2 tiểu đoàn, mỗi tiểu đoàn có 2 khẩu đội phòng không.

Ông Kyrylo Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine (GUR), tuần trước nói rằng, Nga đã chuyển các bộ phận của hệ thống phòng không S-500 đến Crimea. Ông cho hay, hệ thống này vẫn đang ở giai đoạn “thử nghiệm”.

NATO cân nhắc đưa thêm vũ khí hạt nhân vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu: Theo Tổng thư ký Jens Stoltenberg, cho biết các thành viên NATO đang tranh luận về việc có nên đưa thêm vũ khí hạt nhân vào chế độ sẵn sàng chiến đấu trong bối cảnh căng thẳng với Nga và Trung Quốc đang leo thang hay không.

“Tôi sẽ không đi vào chi tiết hoạt động về số lượng đầu đạn hạt nhân sẽ hoạt động và đầu đạn nào sẽ được cất giữ, nhưng chúng tôi cần tham khảo ý kiến ​​về những vấn đề này”, ông Stoltenberg nói rong cuộc phỏng vấn với tờ Daily Telegraph hôm 16/6.

12 nước từ chối ký tuyên bố chung của hội nghị hoà bình Ukraine: Sự vắng mặt của Nga, Trung Quốc và việc hàng loạt quốc gia  từ chối ký tuyên bố cuối cùng đã một lần nữa cho thấy con đường đi tới hoà bình tại Ukraine còn nhiều chông gai.

Tuyên bố cuối cùng tại hội nghị tái khẳng định cam kết của các bên ký kết về việc kiềm chế các hành vi đe doạ hoặc sử sụng vũ khí chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào, các nguyên tắc về chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia trong phạm vi biên giới được quốc tế công nhận.

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba đã ca ngợi hội nghị là một thành công khi chứng kiến sự ủng hộ của tất cả các nước đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận sự hiện diện của Nga tại bàn đàm phán là cần thiết để chấm dứt xung đột.

Ông Trump tuyên bố sẽ dừng sự hỗ trợ “vô hạn” cho Ukraine nếu đắc cử: Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẽ dừng cung cấp hàng chục tỷ USD cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và cam kết tình hình ở Ukraine sẽ được "giải quyết" nếu ông tái đắc cử vào năm nay.

 “Mỗi lần ông ấy đến, ông ấy ra về cùng với 60 tỷ USD. Cách đây 4 hôm, ông ấy rời đi mang theo 60 tỷ USD và tuyên bố cần thêm 60 tỷ USD nữa. Chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc”, ông Trump nói về Tổng thống Zelensky.

Mỹ và các nước G7 ngày 13/6 đã công bố khoản vay trị giá 50 tỷ USD cho Ukraine, khoản tiền thu được từ doanh thu của 300 tỷ USD tài sản bị đóng băng của Nga.

Ukraine và Moldova tiến gần hơn tới mục tiêu gia nhập EU: Các đại sứ Liên minh châu Âu vừa đồng ý trên nguyên tắc về khuôn khổ đàm phán cho các cuộc thương lượng gia nhập khối của Ukraine và Moldova. Dự kiến, các bộ trưởng EU sẽ chính thức thông qua quyết định này trong cuộc họp vào ngày 21/6 tới.

Một trong những lý do chính mà EU đạt được sự nhất trí về thời điểm đàm phán kết nạp Ukraine và Moldova, đó là những kết quả gần đây liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine ngày càng trở nên căng thẳng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NATO cân nhắc đưa thêm vũ khí hạt nhân vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu
NATO cân nhắc đưa thêm vũ khí hạt nhân vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu

VOV.VN - Theo Tổng thư ký Jens Stoltenberg, cho biết các thành viên NATO đang tranh luận về việc có nên đưa thêm vũ khí hạt nhân vào chế độ sẵn sàng chiến đấu trong bối cảnh căng thẳng với Nga và Trung Quốc đang leo thang hay không.

NATO cân nhắc đưa thêm vũ khí hạt nhân vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu

NATO cân nhắc đưa thêm vũ khí hạt nhân vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu

VOV.VN - Theo Tổng thư ký Jens Stoltenberg, cho biết các thành viên NATO đang tranh luận về việc có nên đưa thêm vũ khí hạt nhân vào chế độ sẵn sàng chiến đấu trong bối cảnh căng thẳng với Nga và Trung Quốc đang leo thang hay không.

12 nước từ chối ký tuyên bố chung của hội nghị hoà bình Ukraine
12 nước từ chối ký tuyên bố chung của hội nghị hoà bình Ukraine

VOV.VN - Sự vắng mặt của Nga, Trung Quốc và việc hàng loạt quốc gia  từ chối ký tuyên bố cuối cùng đã một lần nữa cho thấy con đường đi tới hoà bình tại Ukraine còn nhiều chông gai.

12 nước từ chối ký tuyên bố chung của hội nghị hoà bình Ukraine

12 nước từ chối ký tuyên bố chung của hội nghị hoà bình Ukraine

VOV.VN - Sự vắng mặt của Nga, Trung Quốc và việc hàng loạt quốc gia  từ chối ký tuyên bố cuối cùng đã một lần nữa cho thấy con đường đi tới hoà bình tại Ukraine còn nhiều chông gai.

Tàu chiến Nga tiến vào cảng Cuba có ý nghĩa như nào trong xung đột Ukraine?
Tàu chiến Nga tiến vào cảng Cuba có ý nghĩa như nào trong xung đột Ukraine?

VOV.VN - Một mặt, Nga đưa tàu chiến tới Cuba sát Mỹ; mặt khác, Nga kiên trì tổ chức tiến công trên các mặt trận trong xung đột với Ukraine. Về phần mình, Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa đánh vào hậu phương của Nga. Có thông tin Mỹ sẽ rót thêm vũ khí cho Ukraine.

Tàu chiến Nga tiến vào cảng Cuba có ý nghĩa như nào trong xung đột Ukraine?

Tàu chiến Nga tiến vào cảng Cuba có ý nghĩa như nào trong xung đột Ukraine?

VOV.VN - Một mặt, Nga đưa tàu chiến tới Cuba sát Mỹ; mặt khác, Nga kiên trì tổ chức tiến công trên các mặt trận trong xung đột với Ukraine. Về phần mình, Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa đánh vào hậu phương của Nga. Có thông tin Mỹ sẽ rót thêm vũ khí cho Ukraine.